Đội hình tiêu biểu vòng 1/8 EURO 2020: Có Maguire và những ai?

Thanh Sơn
15:49 ngày 30-06-2021
Vòng 1/8 EURO 2020 đã kết thúc với những kết quả hợp lý xen lẫn bất ngờ, chẳng hạn như Hà Lan và Pháp bị loại sớm, trong khi Bồ Đào Nha và Đức thất bại trước những đối thủ ngang tầm là Bỉ và Anh. Sau đây, chúng ta hãy điểm qua những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất qua từng vị trí như Hazard hay Maguire.
Thủ môn
Jordan Pickford (Anh)

Thủ môn Jordan Pickford của ĐT Anh vẫn chưa phải nhận bàn thua nào ở EURO 2020. Trong trận đấu với Đức, anh đã xuất sắc cản phá được cú đá chân trái cực mạnh của tiền đạo Timo Werner ngay ở những phút đầu khi cầu thủ này có cơ hội thoát xuống đối mặt với chốt chặn cuối cùng của Tam sư.

Hậu vệ trái
Hậu vệ trái: Leonardo Spinazzola (Italia)

Hậu vệ cánh trái Leonardo Spinazzola là người hùng của Italia trong trận đấu với Áo,  đặc biệt là ở hiệp đấu đầu tiên. Anh lên công về thủ không biết mệt mỏi và thường xuyên khiến cho phòng tuyến của Áo gặp rắc rối bằng những pha đột phá táo bạo. Tuy là hậu vệ, song cầu thủ này tung ra đến 3 pha dứt điểm cùng 3 đường chuyền gây sóng gió trước khung thành đối phương. Một trong số đó chính là pha kiến tạo giúp Chiesa ghi bàn mở tỷ số. Với những gì đã thể hiện, không ngạc nhiên khi Spinazzola được bầu là cầu thủ chơi hay nhất trận.

Hậu vệ phải
Azpilicueta (Tây Ban Nha)

Hậu vệ cánh phải Azpilicueta đã chơi rất nổi bật ở trận Tây Ban Nha giành chiến thắng 5-3 trước Croatia. Anh chính là người nâng tỷ số trận đấu lên 2-1 và đây là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ này sau 21 trận khoác áo ĐTQG.

Trung vệ
Harry Maguire (Anh)

Trung vệ Maguire được UEFA bầu là cầu thủ chơi hay nhất trận Anh thắng Đức với tỷ số 2-0. Trận này anh làm tốt nhiệm vụ khóa chặt các tiền đạo đối phương và còn 2 lần uy hiếp khung thành do Manuel Neuer trấn giữ bằng những cú đánh đầu nguy hiểm.

Maguire giành giải cầu thủ chơi hay nhất trận Anh vs Đức

Trung vệ
Acerbi (Italia)

Trung vệ Francesco Acerbi đã góp công lớn giúp ĐT Italia giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Áo. Nhờ có anh mà cầu thủ vào sân thay người Matteo Pessina mới ghi được bàn thắng quý như vàng trong hiệp phụ đưa đội bóng áo thiên thanh đi tiếp.

Tiền vệ
Oleksandr Zinchenko (Ukraine)

Tiền vệ Oleksandr Zinchenko là người thi đấu nổi bật nhất ở trận Ukraine vượt qua Thụy Điển với tỷ số sát nút 2-1. Anh đóng góp 1 đường kiến tạo cùng 1 bàn thắng giúp đại diện tới từ Đông Âu ghi tên mình vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất.

Tiền vệ
Thorgan Hazard (Bỉ)

Trong màn so tài với Bồ Đào Nha, Bỉ không tấn công dồn dập như đối thủ, nhưng điều quan trọng là họ ghi được bàn thắng duy nhất do công của tiền vệ Thorgan Hazard. Với pha "nã đại bác" từ ngoài vòng cấm làm tung lưới thủ thành Rui Patricio, Hazard đã có được pha lập công xứng đáng được xếp vào hàng "siêu phẩm".

Tiền vệ
Sergio Busquets (Tây Ban Nha)

Thực tế đã chứng minh HLV Luis Enrique rất sáng suốt khi không loại Sergio Busquets khi cầu thủ này nhiễm COVID-19 ngay trước thềm EURO 2020. Với việc được bầu là cầu thủ chơi hay nhất trận Tây Ban Nha thắng Croatia 5-3, Busquets đã có trận thứ 2 liên tiếp nhận giải thưởng này từ UEFA. 

Busquets được bầu là cầu thủ chơi hay nhất trong cả 2 trận anh ra sân ở EURO 2020

Tiền vệ
Jack Grealish (Anh)

Tiền vệ Jack Grealish đã làm xoay chuyển cục diện trận đấu giữa Anh và Đức diễn ra tại SVĐ Wembley. Sau khi được tung vào sân trong hiệp 2, cầu thủ này đã ghi dấu ấn đậm nét trong cả 2 tình huống Sterling và Kane "nổ súng".

Tiền đạo
Kasper Dolberg (Đan Mạch)

Trong lần thứ 2 ra sân ở EURO 2020, tiền đạo Kasper Dolberg đã tỏa sáng rực rỡ khi lập cú đúp giúp ĐT Đan Mạch giành chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Xứ Wales. 

Tiền đạo
Haris Seferovic (Thụy Sỹ)

Giống như Dolberg, tiền đạo Haris Seferovic của Thụy Sỹ cũng lập được cú đúp ở vòng 1/8. So với đồng nghiệp người Đan Mạch, Seferovic còn làm tốt hơn do "nạn nhân" của anh là ĐT Pháp ở đẳng cấp cao hơn hẳn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x