Donnarumma 'đọc vị' ở loạt luân lưu khiến các cầu thủ Anh hoảng sợ

Kể từ lúc trọng tài thổi còi đến khi Marcus Rashford thực hiện bước di chuyển chạy đà đầu tiên để thực hiện lượt sút luân lưu thứ 3 cho ĐT Anh, tổng cộng 11 giây, và Gianluigi Donnarumma đứng yên như tượng suốt 11 giây đó, chân mở rộng với hai tay buông thõng.

Rashford làm rất nhiều thứ còn việc của Donnarumma chỉ là đợi, đợi và đợi. Phải đến tận lúc tiền đạo người Anh chạm bóng thì Donnarumma mới chuyển mình. Suốt thời gian này, Rashford dính chặt ánh mắt vào thủ môn của Italia, chờ đợi Donnarumma đổ người sớm nhưng anh ta đã không làm thế.

Nhưng trước khi tiếp tục pha bóng đó trong trận chung kết EURO 2020, hãy nhắc qua một chút về Donnarumma. Chàng thủ môn 22 tuổi này đã tạo dựng tiếng tăm cho bản thân ở khoảng cách 11m. Donnarumma đã cản phá được 13 trong tổng số 32 cú penalty phải đối mặt ở Serie A. 

Ai cũng hiểu penalty là một trò chơi thiên về may rủi. Tuy nhiên, ghi bàn hay cản phá penalty là một việc đòi hỏi kỹ năng rất cao. Vì thế, đừng lạ khi có những siêu tiền đạo vẫn gặp khó khăn ở chấm phạt đền, trong khi lại có những thủ môn có tỷ lệ cản phá thành công lên tới 40% như Donnarumma.

Trong suốt loạt đấu súng với người Anh, Donnarumma luôn kiên nhẫn giữ bất động cơ thể. Bằng cách kiên nhẫn, anh đặt áp lực phải lựa chọn lên đối thủ. Donnarumma bắt cả 5 cầu thủ Tam sư phải thắng anh ta, thay vì khiến mọi thứ dễ dàng hơn với họ bằng việc đổ người sớm.

Đương nhiên, đây là lựa chọn không phải thủ môn nào cũng làm được. Tất cả đều rõ việc căn thời gian trong penalty là yếu tố then chốt. Nếu di chuyển sau người sút thì dù đoán được hướng bóng, khả năng cản phá thành công của thủ môn không cao. Nhưng Donnarumma tin vào phản xạ của mình và chiều dài cơ thể lên tới 1,96m cho anh cơ sở để xuất phát sau một chút. Cùng với đó, danh tiếng là chuyên gia cản penalty của Donnarumma cũng là áp lực lớn dành cho đối thủ. Vì thế, Donnarumma chọn cách đứng yên để hù dọa chính tâm lý của người sút.

Cần phải dành một lời khen khác cho Jordan Pickford. Trong một trận chung kết căng thẳng như vậy, anh đã cản phá được 2 quả luân lưu của Andrea Belotti và đặc biệt là chuyên gia Jorginho. Trong một buổi tối khác, cản 2 quả luân lưu là quá đủ để đội nhà giành chiến thắng. Nhưng điều đó chỉ càng tôn vinh thêm Donnarumma đã xuất sắc như thế nào.

Quay lại với pha bóng của Rashford. Chỉ bản thân cầu thủ thuộc biên chế MU có thể biết chắc chắn ý định của anh là gì trong cú sút đó, nhưng trông có vẻ như Donnarumma đã buộc Rashford phải thay đổi quyết định ở những giây cuối cùng.

Donnarumma buộc Rashford phải thay đổi hướng sút vào thời khắc quyết định

Ở bức ảnh bên dưới chụp ngay trước khi Rashford chạm bóng, bạn có thể chân trụ của anh và cách đánh hông chỉ ra cú sút sẽ về bên phải theo hướng tấn công. Nhìn chân trụ và hông tiền đạo chính là mẹo để các thủ môn đọc ý đồ sút bóng. Đương nhiên, như mọi kỹ năng khác, ai cũng có thể đọc, nhưng đọc chính xác hay không lại là chuyện khác, nhất là khi mỗi tiền đạo lại có cách dứt điểm khác nhau.

Phải đến tận những giây chốt hạ, Rashford mới lại xoay hông để sút về bên trái. Việc thay đổi như nay đạt độ khó 10/10 trong sút penalty. Và đúng là Rashford đã đánh lừa được Donnarumma, chỉ là không... chính xác mà thôi.

Thông thường, một người sút tự tin, trực diện sẽ hiệu quả hơn nhiều những người hay do dự và chần chừ. Thủ môn cũng y như vậy. Một tiền đạo có thể nghĩ quá nhiều thì một thủ môn cũng vậy. Trong cả 2 trường hợp, sẽ dẫn đến những tình huống chệch nhịp, lỡ mất việc căn thời điểm và ảnh hưởng đến độ chính xác của cú sút hay pha cản phá.

Theo lý thuyết, những động tác trước khi đổ người như vung tay, nhảy tại chỗ của thủ môn có thể khiến đối thủ mất tập trung. Tuy nhiên, sự thật là chỉ số ít trong đó có tác động đến người sút, trong khi lại phản tác dụng và khiến chính thủ môn phân tâm, dẫn tới việc thủ môn thủ thế muộn, đôi khi là quá muộn, hoặc mất thăng bằng và bối rối khi người sút đột ngột tăng tốc.

Một thủ môn hay nhảy nhót và một thủ môn chủ động đứng yên như tượng tạc? Ai đáng sợ hơn với các tiền đạo. Rất nhiều người đã chọn phương án sau.

Ở cú sút của Sancho, Donnarumma tiếp tục cách tiếp cận kiên nhẫn của mình. Giống Rashford, Sancho cũng thực hiện một động tác chậm nhịp để đánh lừa Donnarumma nhưng không thành công. Donnarumma không bị phân tâm bởi cách lấy đà cầu kỳ của đối thủ và chờ đợi đến lúc nhìn rõ ý định sút của Sancho là sang bên phải mới di chuyển.

Donnarumma đã đọc được ý đồ sút của Sancho

Donnarumma đánh chân trái của mình để chuẩn bị bay người về hướng đó. Đương nhiên, đổ đúng hướng chưa chắc đã cản phá thành công. Nhưng may thay, cú sút của Sancho rơi đúng tầm Donnarumma có thể đấm bằng cả hai tay.

Donnarumma cản phá thành công cú sút của Sancho

Chỉ những cú sút chính xác vào thẳng góc thấp với lực mạnh như của Harry Kane hay sút thẳng vào góc cao như Harry Maguire mới không cho các thủ môn có cơ hội cản phá dù có đoán được ý đồ.

Sút khó như Kane thì Donnarumma mới chịu thua

Trong pha bóng định mệnh của Saka, Donnarumma một lần nữa thể hiện bản lĩnh khủng khiếp của mình. Cần nhớ, tâm lý của người Anh đang lên cao sau khi Pickford vừa cản phá được cú sút có thể mang về chiến thắng của Jorginho. Nhưng Donnarumma dường như chẳng chịu sức ép nào, vẫn kiên nhẫn chờ đợi và đọc bài Saka như sách giáo khoa.

Saka quá non nớt trước Donnarumma

Donnarumma đọc vị hết các cầu thủ Anh

Sau khi cản phá xong cú sút của đối thủ 19 tuổi, Donnarumma biết mình đã trở thành người hùng. Nhưng nhìn xem, mặt anh lạnh như chẳng có gì xảy ra. Thứ bản lĩnh này quá hiếm thấy ở một thủ môn mới ngoài đôi mươi. Nhưng thống kê chi ra đó đã loạt luân lưu thứ 5 mà Donnarumma tham gia, và anh thắng cả 5. Trong đó, 3 lần cùng với Milan và 2 với ĐT Italia - tất cả đều ở EURO 2020 - sân chơi đẳng cấp cao nhất.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x