ĐT Croatia: Vlasic không thể… không thành công!

Kinh Thi
15:12 ngày 13-06-2021
Sinh ra trong một gia đình thể thao ở đẳng cấp thượng thặng, Nikola Vlasic không thể nào… không thành công. Người ta chỉ theo dõi Vlasic, xem rút cuộc thì anh sẽ thành công đến mức độ nào mà thôi!

Bố anh là Josko Vlasic, kỷ lục gia của Croatia ở nội dung 10 môn phối hợp. Ông lập kỷ lục khi còn thi đấu trong đội tuyển điền kinh Nam Tư cách đây gần 40 năm, vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa ai tiếp cận được kỷ lục của ông. Năm 1983, Josko Vlasic đoạt HCV tại đại hội thể thao vùng Địa Trung Hải, và sinh con đầu lòng.

Ông đặt tên con gái theo tên thành phố đăng cai đại hội lúc ấy là Casablanca. Đó chính là Blanka Vlasic – nhà vô địch thế giới về nhảy cao nữ, cực kỳ nổi tiếng khoảng chục năm trước đây. Thành tích 2m08 của Vlasic đến giờ vẫn là thành tích tốt thứ nhì qua mọi thời đại về nhảy cao nữ, và cô là đại diện duy nhất của Croatia từng có giải VĐV điền kinh xuất sắc nhất trong năm (2010) của IAAF. Vợ Josko Vlasic là một VĐV bóng rổ và trượt tuyết.

“Gen thể thao” của Nikola Vlasic tóm lại là quá “khủng” khi anh có bố, mẹ và chị như thế? Chưa hết. Điều nổi tiếng nhất về ông bố Josko Vlasic không phải là kỷ lục quốc gia về 10 môn phối hợp, mà ở chỗ ông chính là HLV của con gái, tức ngôi sao nhảy cao Blanka Vlasic. Có nghĩa, một khi Vlasic đã can thiệp vào sự nghiệp thể thao của con mình, thì đấy không bao giờ là chuyện “nhiệt tình cộng ngu dốt”.

Vlasic luôn biết ông phải làm gì, hoặc không nên làm gì. Lại còn có người hàng xóm tên là Tomislav Ivic. Ai từng theo dõi bóng đá Nam Tư, đều không thể không ngưỡng mộ huyền thoại này. Tờ báo nổi tiếng La Gazzetta dello Sport của Italia từng gọi Ivic là “HLV thành công nhất lịch sử”, do ông đã đoạt danh hiệu VĐQG ở 5 nước khác nhau. Ivic (đã qua đời năm 2011) từng có những lời khuyên quan trọng mang tính định hướng, cho bố con nhà Vlasic.

Nikola Vlasic (phải) luôn thi đấu rất hay mỗi khi được khoác áo ĐT Croatia

Cứ thế, sự nghiệp bóng đá của Nikola Vlasic đã được nuôi dưỡng và quản lý từ giai đoạn trứng nước, cho đến khi anh ghi bàn ngay trong lần đầu khoác áo Hajduk Split ở đẳng cấp cao, rồi xuất ngoại và chinh chiến trong đời cầu thủ nhà nghề. Đến bây giờ mà Vlasic (23 tuổi) vẫn chưa tiến được đến đẳng cấp ngôi sao, thì cũng là hơi muộn rồi. Khá truân chuyên.

Anh được HLV Ronald Koeman mua về Everton, nhưng bản thân Koeman lại không trụ được ở đấy. Ông bố Josko đành lắc đầu ngán ngẩm: “Marco Silva sai rồi”, khi HLV này tuyên bố sẽ không dùng Vlasic. Everton đẩy Vlasic sang CSKA Moscow với hình thức cho mượn. Khi Vlasic bay bổng trên sân cỏ Nga thì tại Premier League, Everton nhanh chóng sa thải Silva. CSKA mua hẳn Vlasic. Bây giờ, đến lượt Everton, theo những tin đồn trên thị trường chuyển nhượng, đang tìm cách mua lại Vlasic – dĩ nhiên phải với giá cao hơn!

Ở Anh, người ta gọi Vlasic là “cầu thủ bị quên lãng” (với Everton). Tiền vệ công Croatia càng có lý do để quyết tâm làm nên chuyện trong trận gặp Anh đêm nay. Vlasic điêu luyện về kỹ thuật, giữ thăng bằng tốt và rất giỏi xử lý bóng trong chỗ chật.

Nói về Croatia là trước tiên phải nói về Luka Modric, rồi ngay kế đó là Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic. Nhưng nếu có dịp thể hiện mình, Vlasic có khả năng bùng nổ. Tiền vệ trẻ nhất của Croatia có lối chơi sáng tạo và chuyền đường cuối cùng rất sắc sảo.

Nói không ngoa, Vlasic chính là niềm hy vọng số 1 trong thế hệ mới nhất của bóng đá Croatia. Thế hệ của Modric không thể gắng gượng mãi. Đấy chính là lúc để “số 10” Vlasic cất cánh, trong sự nghiệp đỉnh cao còn mênh mông phía trước.

Chút thành tựu ban đầu
Không lâu sau khi gia nhập CSKA Moscow, Nikola Vlasic đã được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất nước Nga 2020. Đây là giải thưởng dành cho tất cả các cầu thủ thi đấu trên sân cỏ Nga và cầu thủ người Nga thi đấu ở nước ngoài. Đã tròn 10 năm trôi qua kể từ khi có một cầu thủ Croatia được vinh danh bằng giải thưởng tương tự (Dario Srna được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất Ukraine năm 2010).

16 - Nikola Vlasic là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử từng ghi bàn cho Hajduk Split ở đấu trường quốc tế. Anh ghi bàn tại vòng loại Europa League khi mới 16 tuổi. Vlasic đã nhiều lần mang bang thủ quân của CLB nổi tiếng của Croatia này khi còn ở “tuổi teen”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x