'Eriksen khó có thể thi đấu chuyên nghiệp trở lại'

Trung Nghĩa
07:25 ngày 13-06-2021
Nhiều chuyên gia tim mạch thể thao hàng đầu đều cho rằng tiền vệ Christian Eriksen khó có thể chơi bóng chuyên nghiệp trở lại sau sự cố đột quỵ mới đây.

Eriksen đã bất ngờ ngã gục trên sân ở phút 43 trận đấu Phần Lan vs Đan Mạch trong khuôn khổ bảng B vòng bảng EURO 2020. May mắn là anh được cấp cứu kịp thời và đã ổn định trở lại trong bệnh viện.

Ông Sanjay Sharma, giáo sư tim mạch thể thao tại Đại học London’s St George’s, cho biết có một số lý do khiến Eriksen có thể bị ngừng tim, chẳng hạn như nhiệt độ cao hoặc một tình trạng không xác định.

"Rõ ràng là có điều gì đó đã xảy ra", ông nói. "Nhưng họ đã tìm cách đưa anh ta trở lại, câu hỏi là điều gì đã xảy ra? Và tại sao nó lại xảy ra? Eriksen đã có các xét nghiệm bình thường cho đến năm 2019, vậy bạn giải thích thế nào về việc ngừng tim này?".

Giáo sư Sharma cho rằng Eriksen khó thi đấu trở lại

Giáo sư Sharma cũng nói rằng sẽ tùy thuộc vào cả cầu thủ và câu lạc bộ để đánh giá rủi ro của việc tiếp tục thi đấu nhưng tuyên bố rằng Liên đoàn bóng đá Anh có thể sẽ không cho phép anh thi đấu.

"Tôi không biết liệu anh ấy có còn chơi bóng nữa hay không", giáo sư Sharma nói thêm. "Có thể nói rằng anh ấy đã ngừng thở dù chỉ vài phút. Liệu các chuyên gia y tế có cho phép anh ấy chết một lần nữa không? Câu trả lời là không".

"Tôi nghĩ Liên đoàn bóng đá sẽ rất nghiêm khắc về việc cậu ấy có thi đấu trở lại hay không. Ở Anh, Eriksen sẽ không có cơ hội chơi bóng nữa. Chúng tôi rất nghiêm ngặt về điều đó".

Một trong những bác sĩ điều trị cho cầu thủ bóng đá của Bolton Wanderers, Fabrice Muamba, cho biết sẽ mất thời gian để xác định liệu Eriksen có thể bình phục hoàn toàn hay không.

Tiến sĩ Mohiddin cảnh báo mọi người nên học cách hô hấp nhân tạo ngay lập tức

Bác sĩ tim mạch Sam Mohiddin nói với BBC News: "Có vẻ như Eriksen đã được hô hấp nhân tạo thành công và anh ấy đã lấy lại nhịp tim bình thường nhưng có những thứ khác sẽ phải được kiểm tra thêm".

Ông nói rằng một số ngôi sao mắc chứng rối loạn tim tiềm ẩn đã phải ngừng chơi thể thao vì họ được coi là có nguy cơ mắc bệnh.

Tiến sĩ Mohiddin nói thêm: "Thời điểm cực kỳ nguy cấp là thời điểm tim ngừng đập. Mọi người phải kịp thời nhận ra những gì đang xảy ra và giải quyết nó nhanh chóng bằng hô hấp nhân tạo (CPR) và máy khử rung tim".

"CPR cứu sống nhiều người. Hầu hết chúng ta nên học cách thực hiện hô hấp nhân tạo vì đủ loại lý do chứ không phải chỉ vì ngừng tim có thể ảnh hưởng đến người chơi thể thao. Nhiều người khác đã chết vì ngừng tim".

Fabrice Muamba bị ngừng tim trong hiệp 1 của trận tứ kết FA Cup giữa Bolton với Tottenham Hotspur vào tháng 3/2012. Anh đã bình phục nhưng tuyên bố từ giã bóng đá chuyên nghiệp 6 tháng sau đó, ở tuổi 24. Gần đây anh đang làm việc với tư cách là một huấn luyện viên đội trẻ.

Theo Tiến sĩ Scott Murray, Eriksen khó thi đấu tại Italia do quy định nghiêm ngặt của nước này về bệnh tim mạch

Tiến sĩ Scott Murray, chuyên gia tư vấn tim mạch hàng đầu của NHS chuyên về phòng ngừa các vấn đề về tim, khẳng định Italia tự hào về thành tích ngăn chặn tim ngừng đập trong bóng đá. Vì vậy vấn đề của Eriksen có thể sẽ kết thúc thời gian thi đấu tại Serie A của anh.

"Đó có lẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Eriksen. Người Italia sẽ cấm mọi người tham gia thể thao nếu họ bị phát hiện có bất thường nghiêm trọng về tim, đó là quy định của pháp luật. Họ đã làm điều đó trong một thời gian dài, hơn 20 năm và họ đã giảm tỷ lệ tử vong do ngừng tim trong thể thao từ hơn 3% xuống dưới 1%".

Bác sĩ Murray tuyên bố Italia, nơi Eriksen đang thi đấu cho Inter, có một trong những hệ thống tốt nhất trên thế giới để kiểm tra và dự đoán các vấn đề tiềm ẩn về tim. Nhưng thực tế là Eriksen vẫn bị ngừng tim và điều này cho thấy các vấn đề tim nguy hiểm và khó lường như thế nào.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x