ĐT Đức: Sự hỗn loạn có tổ chức, công thức vàng cho EURO 2020

Đỗ Trung Đỗ Trung
09:27 ngày 20-06-2021
Sau thất bại trước Pháp, HLV Joachim Low của ĐT Đức đã yêu cầu các học trò năng động, tốc độ và mạo hiểm hơn trong trận gặp Bồ Đào Nha. Những gì ông thu về được là một giờ thi đấu hỗn loạn có tổ chức.

Đức sẽ chơi tốt hơn với sơ đồ 3 hay 4 hậu vệ? Liệu đội tuyển có bị ảnh hưởng bởi thiếu một tiền đạo thích hợp? Tại sao Đức không thể phòng ngự trước các tình huống cố định? Và vì sao họ tỏ ra quá thiếu ý tưởng ở 1/3 cuối sân đối phương? 

Ti tỉ câu hỏi đã được đưa ra bàn luận, mổ xẻ sau thất bại 0-1 của Đức trước Pháp trong ngảy ra quân tại EURO 2020. Die Mannschaft dường như rơi vào hoảng loạn về những điều mà HLV Joachim Low cần phải tức tốc thay đổi cho trận chiến mang ý nghĩa sinh tử với Bồ Đào Nha.

Câu trả lời từ Low là gì? Chẳng có gì hết. Trước Bồ Đào Nha, Đức vẫn tung ra sân đội hình xuất phát y chang như trận gặp Pháp, và tất nhiên, vẫn với sơ đồ 3-4-3. Sau 94 phút thăng hoa ở Munich, Đức thu về chiến thắng 4-2 thuyết phục trước Bồ Đào Nha để cho thấy những gì Low đang làm là đúng đắn.

Vậy những gì đã thay đổi? Trước trận đấu, Low đã yêu cầu các học trò "năng động hơn, hoạt động với cường độ lớn hơn và mạo hiểm hơn". Những gì chiến lược gia này nhận về là sự hỗn loạn có tổ chức từ đội tuyển Đức. Kế hoạch của Low rất rõ ràng, đó là nếu các cơ hội mà Đức tạo ra xung quanh vòng cấm của Bồ Đào Nha vẫn ít ỏi như trong trận thua Pháp, ông không muốn các học trò từ bỏ, thừa nhận thất bại và tìm kiếm con đường khác, thay vào đó, tiếp tục kiên trì, bền bỉ đến cùng.

Minh chứng rõ nét nhất cho phong cách kiên định này đến ở bàn thắng thứ 2 của Đức vào lưới Bồ Đào Nha. Phút 39, nỗ lực chuyền bóng vào lần đầu của Thomas Muller bị Pepe phá ra, nhưng ngay lập tức, tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich nhồi bóng vào lần thứ hai. Kai Havertz băng xuống và không thể ghi bàn, song Joshua Kimmich tiếp tục thực hiện đường chuyền vào khiến Raphael Guerreiro lóng ngóng đốt lưới nhà.

Chỉ trong vòng vỏn vẹn 4 phút, Đức từ thế bị dẫn 1-0 đã dẫn ngược lại Bồ Đào Nha 2-1. Đó là phần thưởng cho việc nhập cuộc nhanh, quyết liệt của "Cỗ xe tằng" cũng như minh oan cho quyết định của Low, đó là nhất quán với kế hoạch A mà ông đã vạch ra cho đội tuyển và áp dụng nó với cường độ lớn hơn so với trận thua Pháp ở ngày ra quân. Tóm gọn lại, Đức vẫn trung thành với những miếng đánh trước Pháp, song đã nâng lên một cường độ lớn hơn nhiều trước Bồ Đào Nha để thu về thành quả.

Đức trung thành với các miếng đánh xung quanh vòng cấm. Bóng liên tục được nhồi vào trong khiến hàng thủ Bồ Đào Nha khốn đốn

"Các cầu thủ đã có một tâm lý và tinh thần thi đấu tuyệt vời khi rơi vào tình cảnh khó khăn. Chúng tôi đã có tốc độ hơn rất nhiều trong các cuộc tấn công ngay từ đầu", Low hết lời ca ngợi các học trò sau chiến thắng 4-2 trước Bồ Đào Nha. Cách tiếp cận của Đức thực tế đã gói gọn trong màn trình diễn đỉnh cao của Robin Gosens, khi hậu vệ mang áo số 20 này liên tục dâng cao để nhồi bóng không ngừng nghỉ vào trong vòng cấm Bồ Đào Nha.

Cá nhân Gosens đã được đền đáp bằng một bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1 cho Đức ở phút 60, và nó cũng đến từ một pha nhồi bóng vào khu cấm địa. Rõ ràng trước Bồ Đào Nha, Đức đã cho thấy sự kiên trì tuyệt đối trong việc tấn công những khu vực xung quanh vòng cấm, khiến hàng thủ của Seleccao phải vất vả chống đỡ trước sự hỗn loạn có tổ chức của mình.

Thông thường tại các giải đấu quốc tế, các HLV đơn giản là không có thời gian để vạch ra những kế hoạch chiến thuật chi tiết. Một số HLV giỏi nhất, ví dụ như Didier Deschamps của Pháp, cố gắng biến mọi thứ trở nên đơn giản bất chấp Les Bleus sở hữu một đội hình đầy rẫy ngôi sao sáng giá. Trong khi đó, những HLV khác, đơn cử như trường hợp của Gareth Southgate tại ĐT Anh, lại làm phức tạp hóa vấn đề quá mức.

Trước Bồ Đào Nha, Low và Đức đã lựa chọn sự hỗn loạn có tổ chức. Mọi thứ diễn ra một cách ngoạn mục và nó báo hiệu điềm lành cho phần còn lại của chặng đường chinh phục EURO 2020 của "Cỗ xe tăng".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x