EURO 2016, giải đấu của những người trẻ

Minh Việt
14:55 ngày 05-06-2016
EURO 2016 chứng kiến một hiện tượng rất ít gặp. Đó là tất cả các đội bóng lớn đều trao cơ hội cho những người trẻ. Anh mang sang Pháp đội hình trẻ nhất lịch sử tham dự các kỳ EURO của họ. Thậm chí, đến một Italia nổi tiếng khắt khe với những cầu thủ trẻ cũng triệu tập nhiều tài năng dưới 25 tuổi…

LÀN SÓNG CẦU THỦ TRẺ

Toàn bộ 24 đội tuyển đã công bố danh sách dự EURO 2016. Đáng chú ý nhất là việc hầu hết những ông lớn đều đặt rất nhiều niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Thậm chí, nhìn qua đội hình mạnh nhất của các đại gia lục địa già còn thấy rất nhiều gương mặt trẻ đã là trụ cột, là ngôi sao sáng nhất. 

Hãy nói đến Anh trước tiên. Tuổi trung bình của 23 tuyển thủ được HLV Roy Hodgson mang sang Pháp chỉ là 25 tuổi 9 tháng 28 ngày. Qua đó, Tam sư trở thành đội tuyển trẻ nhất ở kỳ EURO này. Đây cũng là ĐT Anh tham dự một giải đấu lớn trẻ nhất từ năm 1958. Chưa hết, Marcus Rashford của Tam sư cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất góp mặt ở EURO 2016, khi anh mới 18 tuổi 215 ngày. 


Trong đội hình của HLV Roy Hodgson, có rất nhiều tài năng trẻ sinh năm từ 1992 trở lại đây. Ngoài Rashford còn có thể kể đến Harry Kane, Dele Alli, Jack Wilshere, Raheem Sterling hay John Stones. Trong đó, những gương mặt như Alli, Kane đang là 2 niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công ĐT Anh. Các nhà chuyên môn cũng thống kê được rằng có tới 9/23 tuyển thủ Anh gần như không có đóng góp gì cho Tam sư ở vòng loại EURO 2016 (như Rashford, Alli, Eric Dier…) nhưng vẫn có tên sang Pháp. Nói vậy để thấy, Hodgson chấp nhận chơi canh bạc với những cầu thủ trẻ của ông.

Tuổi trung bình của ĐT Pháp ở EURO 2016 là 27 tuổi 9 tháng 8 ngày. Tuy nhiên, Les Bleus cũng đang sở hữu rất nhiều gương mặt trẻ sáng giá như Paul Pogba, Anthony Martial hay Kingsley Coman. Trong đó, Pogba đang là ngôi sao sáng nhất của Pháp dù mới 23 tuổi. Bồ Đào Nha có Renato Sanches, người mới 18 tuổi nhưng đã từng là mục tiêu của cả Bayern và M.U. Tây Ban Nha có Alvaro Morata (23 tuổi), Hector Bellerin (21 tuổi)… 


Thậm chí, làn gió trẻ còn thổi vào cả Italia, đội tuyển bấy lâu nay vẫn không có truyền thống sử dụng cầu thủ trẻ. Ở EURO 2016, Azzurri vẫn là 1 trong 5 đội già nhất. Tuy nhiên, vẫn có thay đổi lớn ở Italia khi HLV Antonio Conte trao cơ hội cho nhiều cầu thủ dưới 25 tuổi như De Sciglio, Alessandro Florenzi, Federico Bernardeschi, El Shaarawy, Simone Zaza và đặc biệt là Lorenzo Insigne. 

CẢM HỨNG TỪ ĐỨC 2014

Câu hỏi đặt ra: Vì sao các đội tuyển giờ lại trao nhiều cơ hội hơn cho những cầu thủ trẻ ở một giải đấu chính thức và khắc nghiệt như EURO? Rất có thể, việc Đức vô địch thế giới 2014 với đội hình trẻ trung đã trở thành nguồn cảm hứng để các ông lớn mạnh dạn đặt nhiều niềm tin vào các ngôi sao trẻ.


Tại World Cup 2014, đội hình xuất phát của Đức trong trận chung kết chỉ có tuổi trung bình là 26,8. Ngoại trừ 3 lão tướng Miroslav Klose (36 tuổi), Bastian Schweinsteiger (29) và Philipp Lahm (30), hầu hết những trụ cột còn lại của Đức như Thomas Mueller, Jerome Boateng, Mats Hummels, Toni Kroos, Mesut Oezil… đều nằm ở độ tuổi rất đẹp là 23-26.

Chưa hết, người ghi bàn quyết định trong trận chung kết mang về chức vô địch cho Cỗ xe tăng là Mario Goetze cũng mới 22 tuổi. Bộ khung trẻ trung đó giúp Đức sẽ không chỉ là nhà VĐTG trên đất Brazil, mà còn luôn là ứng cử viên vô địch nặng ký cho những giải đấu trong tương lai gần như EURO 2016, World Cup 2018. Tại kỳ EURO sắp diễn ra, Đức cũng là đội tuyển trẻ thứ nhì giải đấu với tuổi trung bình là 25 tuổi 11 tháng và 1 ngày. 

Nói vậy để thấy, Đức đang trở thành mô hình để các đội tuyển khác ở châu Âu học tập. Rất nhiều ông lớn đang muốn xây dựng thành công từ một nền móng vững chắc… 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x