EURO 2020: Giải đấu của những 'gừng già'

Việt Hà
09:47 ngày 10-06-2021
EURO 2020 thiếu Zlatan Ibrahimovic và Sergio Ramos, nhưng vẫn còn đó nhiều “ông lão” U40 cầm cây quyền trượng thị uy tại giải vô địch châu Âu cuối cùng trong đời cầu thủ.

Gương mặt sáng giá nhất trong các lão tướng không ai khác ngoài Cristiano Ronaldo, thủ quân 36 tuổi của ĐT Bồ Đào Nha. Theo đánh giá của đội ngũ y tế tại Juventus, tuổi sinh học của Ronaldo mới chỉ là 26. Xét cả về sức mạnh, sức bền, tốc độ, chỉ số các nhóm cơ, chân sút sinh năm 1985 khỏe ngang một cầu thủ ở độ tuổi sung mãn nhất.

Ronaldo tới EURO với phong độ thuyết phục tại Juventus mùa vừa qua (36 bàn/44 trận). Mặc dù đội bóng thành Turin có mùa giải thất bát, ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn là gương mặt hiếm hoi chơi tốt và ổn định. Còn trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha, CR7 luôn là linh hồn trên hàng công. Những Joao Felix, Diogo Jota, Bernardo Silva, Bruno Fernandes đều tuổi trẻ tài cao nhưng họ vẫn cần một “anh lớn” giàu kinh nghiệm và biết giải quyết trận đấu. Muốn bảo vệ thành công chức vô địch, Bồ Đào Nha không thể thiếu Ronaldo.

Italia tiếp tục dựa vào cặp trung vệ lão làng Bonucci (34 tuổi) và Chiellini (36)

Nhà ĐKVĐ châu Âu còn những cựu binh U40 khác như Pepe (38 tuổi), Jose Fonte (37 tuổi) hay Joao Mourinho (34 tuổi). Tất cả đều đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch EURO của HLV Fernando Santos. 5 năm trước tại EURO 2016, cặp trung vệ Pepe - Fonte ở tuổi ngoài 30 vẫn tạo nên lá chắn thép trên hành trình vô địch của Bồ Đào Nha. Khi đó trong đội hình của Bồ Đào Nha còn có cả Ricardo Carvalho người ở tuổi 38 đã lập kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất vô địch EURO. Việc sử dụng khéo léo các lão tướng cũng là một biệt tài của HLV Fernando Santos.

Bóng đá càng phát triển, tuổi đời cầu thủ càng được kéo dài nhờ chế độ tập luyện và dinh dưỡng ưu việt. Những cầu thủ ngoài 30 như Robert Lewandowski (32), Karim Benzema (33), Sergio Butsquets (32), Mats Hummels (32), Cesar Azpilicueta (31), Jordi Alba (32), Moussa Sissoko (31), Thomas Mueller (31), Axel Witsel (32), Simon Kjaer (32) chưa đáng xếp vào hàng lão tướng vì phong độ vẫn còn rất tốt. Lewandowski vừa có mùa giải thăng hoa với cột mốc lịch sử 41 bàn tại Bundesliga. Benzema chơi hay đến độ Didier Deschamps buộc phải gọi lại ĐT Pháp. Tương tự là các trường hợp của Hummels và Mueller ở ĐT Đức. Busquets, Azpilicueta hay Alba vẫn đóng vai trò chủ chốt tại ĐT Tây Ban Nha. Những cầu thủ trên hoàn toàn có thể tiếp tục xuất hiện tại World Cup 2022 hay thậm chí là EURO 2024.

Ronaldo là gương mặt sáng giá nhất trong các lão tướng tại EURO 2020

Nhưng với những cầu thủ tiến gần về ngưỡng 40 thì EURO này là sân khấu lớn cuối cùng của họ. Luka Modric (35) với tấm băng thủ quân ĐT Croatia sẽ gánh trọng trách dìu dắt lứa đàn em tại EURO năm nay. Quả bóng vàng 2018 đã tìm lại phong độ tốt tại mùa giải vừa qua với 48 trận (6 bàn thắng) trong màu áo Real Madrid. Thế hệ vàng của Modric, Ivan Perisic, Dejan Lovren, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic từng lọt vào tới chung kết World Cup 2018. Mandzukic, Rakitic sau đó nói lời từ giã, chỉ còn Modric, Perisic, Lovren tiếp tục nuôi tham vọng tại EURO cuối cùng của đời cầu thủ.

ĐT Italia tiếp tục dựa vào cặp trung vệ lão làng Giorgio Chiellini (36) - Leonardo Bonucci (34). Bộ đôi cựu binh có tổng số tuổi lên đến 70 dù đã qua thời đỉnh cao nhưng vẫn đóng vai trò cốt yếu tại Azzurri. Có thể thấy không ít đội tuyển tại EURO 2020 trao băng thủ quân cho các cầu thủ U40 không chỉ bởi thâm niên mà cả phong độ ổn định và tầm ảnh hưởng của họ. Đội trưởng Italia là Chiellini (36), Pháp là Lloris (34), Đức là Neuer (35), Croatia là Modric (35), BĐN là Ronaldo (36), Bắc Macedonia là Goran Pandev (37), Thổ Nhĩ Kỳ là Burak Yilmaz (35), Phần Lan là Tim Sparv (34), Ukraine là Andriy Pyatov (36), Thụy Điển là Andreas Granqvist (36). 

EURO 2020 sẽ là lời chào tiễn biệt cho các lão tướng U40 đã tung hoành trên các sân cỏ châu Âu suốt hơn một thập kỷ qua. Cháy lên lần cuối bao giờ cũng là ngọn lửa rực rỡ nhất. 

Top 5 cầu thủ lớn tuổi nhất tại EURO 2020

1. MAARTEN STEKELENBURG (Hà Lan, sinh ngày 22/09/1982)
Thủ môn 38 tuổi là cầu thủ lớn tuổi nhất tham dự EURO 2020. Thủ thành của Ajax là phương án dự phòng cho Tim Krul, người gác đền số một của ĐT Hà Lan. 

2. CRAIG GORDON (Scotland, 31/12/1982)
Bên cạnh Stekelenburg, Craig Gordon là hai cầu thủ hiếm hoi sinh năm 1982 còn góp mặt tại EURO 2020. Thủ môn 38 tuổi là người giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất của ĐT Scotland với 57 trận.

3. PEPE (Bồ Đào Nha, 26/02/1983)
Dù đã 38 tuổi, Pepe vẫn giữ phong độ ổn định ở cả Porto lẫn ĐT Bồ Đào Nha. Cựu trung vệ Real Madrid sẽ đóng vai trò không nhỏ trong hành trình bảo vệ ngai vàng của thầy trò Fernando Santos.

4. GORAN PANDEV (Bắc Macedonia, 27/07/1983)
Pandev là thủ quân lớn tuổi nhất tại EURO 2020. Tiền đạo 37 tuổi vẫn là mũi nhọn nguy hiểm nhất của Bắc Macedonia với 37 bàn thắng sau 119 trận. 

5. YURI ZHIRKOV (Nga, 20/08/1983)
Kể từ khi tỏa sáng tại EURO 2008, Zhirkov luôn là thành viên chủ chốt của ĐT Nga suốt hơn một thập kỷ qua. Lão tướng 37 tuổi vẫn là vũ khí chủ chốt của Nga với lối chơi đột biến bên cánh trái.

Top 5 'ông già gân' khiến tất cả khiếp sợ ở EURO 2020

 

#
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x