Kante chơi thế nào ở EURO để giành Quả bóng Vàng?

Duy Hồng
16:26 ngày 05-06-2021
Theo The Athletic , CĐV Chelsea sẽ dành sự tập trung quan tâm cho EURO 2020 khi họ muốn xem N'Golo Kante có tỏa sáng để tiến gần hơn tới Quả bóng Vàng? Timo Werner sẽ lại phung phí cơ hội? Bộ ba cầu thủ Anh sẽ chơi ra sao? Hay Cesar Azpilicueta có thể vô địch giải đấu với Tây Ban Nha?

Chelsea vẫn đang say sưa với chức vô địch Champions League. Họ đang là tân vương của bóng đá châu Âu. Lúc này, men say chiến thắng vẫn còn đọng trong tâm trí mỗi thành viên Chelsea. Nhưng lúc này, CĐV Chelsea sẽ tạm quên đi dư vị chiến thắng đó để dành thời gian cho EURO 2020? Vậy tại sao lại như thế?

Đơn giản thôi, Chelsea là một trong số ít các CLB cống hiến nhiều cầu thủ cho các đội tuyển tham dự EURO lần này và ở đó có N'Golo Kante - người được nhận giải "Cầu thủ hay nhất chung kết Champions League 2020/21" vừa qua trong trận đấu giữa đội bóng thành London và Man City. Sự xuất sắc của Kante đã "bóp chết" tuyến giữa Man City và với những gì anh đã thể hiện, người ta tin rằng chàng trai nhút nhát và hay e thẹn ở đời thường nhưng cực kỳ mạnh mẽ, thông minh, khéo léo và tràn ngập quyết tâm chiến thắng này xứng đáng được vinh danh ở lễ trao giải Quả bóng Vàng.

Chứng kiến những gì Kante đã chơi trước Man City, CĐV Pháp chắc chắn cũng mong đợi anh sẽ lại tái hiện phong độ tuyệt vời đó trong Hè này khi đội nhà khát khao giành chức vô địch EURO sau nhiều năm chờ đợi. Người dân Pháp mong đợi thày trò Deschamps có thể đăng quang EURO sau khi lên đỉnh thế giới vào năm 2018. Nếu điều đó xảy ra, Kante xứng đáng được về đích ở mọi cuộc bầu chọn cá nhân vào cuối năm.

Bên cạnh Kante, Chelsea còn đóng góp 1 thành viên khác cho ĐT Pháp là tiền đạo Olivier Giroud. Anh có thể không đá chính tại EURO 2020 nhưng vẫn là quân bài quan trọng của Deschamps. Và Pháp không phải đầu tiên có sự bổ sung "hàng Chelsea" trong đội hình. Như tại ĐT Đức hiện nay - đối thủ của Pháp trong  ngày ra quân có thời 3 thành viên của The Blues: họ có trung vệ đang sở hữu phong độ tốt Antonio Ruediger, Kai Havertz - người ghi bàn duy nhất giúp Chelsea vô địch Champions League và Timo Werner - tiền đạo luôn hoạt động hết công suất nhưng không mấy khi có duyên trước cầu môn đối phương. So với Havertz hay Ruediger, Chelsea hi vọng Werner sẽ thi đấu tốt tại EURO 2020 để có thêm tự tin và quyết tâm bước vào mùa giải mới 2021/22. Kỹ năng dứt điểm của Werner ở mùa giải vừa qua là vấn đề nhức nhối cho cả 2 đời HLV Chelsea là Lampard và Tuchel. Có thể ở môi trường quen thuộc như ĐT Đức, Werner sẽ lấy lại niềm tin và hoàn thiện hơn khả năng săn bàn.

Không chỉ Pháp, Đức mà Anh cũng có 3 thành viên đến từ đội bóng London. Mason Mount, Reece James và Ben Chilwell - tất cả đều có đủ khả năng để lọt vào đội hình xuất phát ở bất kỳ đội bóng nào. So với Chilwell hay James, Tuchel lo về trường hợp của Mount nhiều hơn. Anh chàng này đã thi đấu liên tục ở 2 mùa giải vừa qua dưới sự dẫn dắt của Lampard và Tuchel. Ở trận đấu này, Mount cũng hoạt động hết công suất và được đánh giá là một trong những cầu thủ trẻ hay nhất thế giới hiện nay. 

Mount, James và Chilwell sẽ tỏa sáng ở EURO 2020?

Và không chỉ có Chelsea xem cầu thủ Chelsea mà Chelsea cũng dành thời gian để "ngắm giò" các mục tiêu khác. Romelu Lukaku sẽ khó có thể là một trải nghiệm mới lạ cho CĐV Chelsea, nhưng nếu Roman Abramovich cố gắng đưa cầu thủ lực lưỡng này trở lại Stamford Bridge vào mùa hè 2021 thì chắc chắn anh sẽ được quan tâm rất lớn. Ở mùa vừa qua khi Inter vô địch Serie A 2020/21, Lukaku ghi tới 24 bàn thắng.

Nhưng nói tới Lukaku, CĐV Chelsea cũng sẽ dành chút kỷ niệm đẹp với những thành viên đã và đang gắn bó với CLB ở ĐT Bỉ như Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Thorgan Hazard và Michy Batshuayi. Nhìn sang Tây Ban Nha, fan The Blues cũng muốn thủ quân Cesar Azpilicueta sẽ có kỳ EURO thành công với "Bò tót". Sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn nếu Azpilicueta cùng Tây Ban Nha đăng quang ở VCK EURO đặc biệt như thế này (lùi xuống 1 năm vì đại dịch Covid-19). Cùng với đó là chút tiếc nuối với người cũ Alvaro Morata khi cầu thủ từng được Chelsea mua với giá 60 triệu bảng nhưng chưa bao giờ đáp ứng được yêu cầu và vừa gây ấn tượng tại Juventus.

Còn ai nữa? Đó có thể là trường hợp của cặp Jorginho và Emerson tại ĐT Italia; Mateo Kovacic (Croatia), Andreas Christensen (Đan Mạch). Bên cạnh đó cũng không thể không nhắc tới Billy Gilmour (ĐT Scotland), Ethan Ampadu (ĐT Xứ Wales) hay nhớ lại quá khứ với Andriy Shevchenko - người từng được ông chủ Roman Abramovich mang về trong thời gian đầu tiếp quản Chelsea. Lúc này, Sheva đang là HLV ĐT Ukraine. 1 trường hợp khác cũng khiến phần lớn CĐV tưởng anh đã giải nghệ, Yurri Zhirkov - chuyên gia chạy cánh 37 tuổi vẫn đang miệt mài cống hiến cho ĐT Nga.

Ở nhiều khía cạnh, EURO 2020 là một kỳ thi đấu không thuận tiện cho các cầu thủ ngôi sao khi phải trải qua 2 mùa giải liên tiếp với lịch thi đấu vô cùng dày đặc. Nhưng với giấc mơ lên đỉnh EURO, ai cũng muốn 1 lần được trở thành nhà vô địch.

 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x