Kết quả ĐT Đức 7-1 ĐT Latvia: Mueller trở lại ấn tượng

Thanh Sơn
06:16 ngày 08-06-2021
Chỉ phải đá với đối thủ dưới tầm Latvia, ĐT Đức đã giành được chiến thắng ấn tượng 7-1 nhờ những pha làm bàn của 7 cầu thủ khác nhau. Với thắng lợi tưng bừng này, thầy trò HLV Joachim Loew hẳn sẽ tự tin hơn khi bước vào EURO 2020, giải đấu họ nằm ở bảng "tử thần" với sự góp mặt của Bồ Đào Nha, Pháp và Hungary.

Bàn thắng

Đức: Gosens (19'), Guendogan (21'), Mueller (27'), Ozols (39'), Gnabry (45'+1), Werner (50'), Sane (76')

Latvia: Saveljevs (75')

Video: Đức vs Latvia: 7-1 (Giao hữu quốc tế 2021)

Không giống với những gì diễn ra ở trận hòa Đan Mạch 1-1 cách đây vài ngày, khi chạm trán Latvia đội bóng được mệnh danh Cỗ xe tăng đã đã "giải quyết" gọn ghẽ đối thủ ngay trong hiệp 1. Họ nhập cuộc đầy hứng khởi và ngay trong phút đầu tiên đã khiến khung thành đối phương phải chao đảo sau những cú dứt điểm của Havertz và Mueller, cầu thủ mới trở lại ĐTQG sau một thời gian dài vắng mặt.

Khi ĐT Đức tạo ra thế trận hoàn toàn áp đảo, việc họ mở được tỷ số ở phút 19 gần như là kết cục tất yếu. Trong tình huống này, Havertz đã gây ấn tượng với pha thoát xuống bên cánh trái, anh loại bỏ một cầu thủ đối phương trước khi chuyền vào tạo điều kiện cho Gosens sút tung nóc lưới Latvia.

Chỉ 2 phút sau, ĐT Đức đã nhân đôi cách biệt và Havertz vẫn sắm vai người "châm ngòi". Lần này anh chuyền bóng từ cánh phải và người chạm bóng cuối cùng là tiền vệ Guendogan. Đến phút 27, cuộc chơi coi như đã ngã ngũ khi ĐT Đức có được bàn thắng thứ 3. Đón đường chuyền ngược trở ra của Gosens, Mueller như thường lệ đã chọn vị trí rất tốt để dứt điểm cận thành giúp đội nhà gia tăng cách biệt.

Havertz đã có một ngày thi đấu rất ấn tượng

Đây là bàn thắng đầu tiên Mueller ghi được cho ĐT Đức kể từ tháng 3 năm 2018 tới giờ (lần gần nhất trước đó là vào lưới Tây Ban Nha), đồng thời là pha lập công thứ 39 của anh trong 102 lần khoác áo ĐTQG. Phải nhận 3 bàn thua chóng vánh, Latvia có dấu hiệu buông xuôi và họ để cho đối phương chọc thủng lưới thêm 2 lần nữa khi hiệp 1 còn chưa khép lại.

Phút 39, Havertz tiếp tục ghi dấu ấn với đường căng ngang khó chịu đưa bóng đập chân thủ môn Ozols lăn vào lưới. Tiếp đó, đến lượt Gnabry sau khi nhận đường chuyền của Hummels đã tung ra cú dứt điểm cực mạnh không cho Ozols có cơ hội cản phá.

Sau giờ nghỉ, HLV Loew đưa ra hàng loạt sự điều chỉnh và người Đức vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Phút 50, tức là ngay sau khi được tung vào sân, tiền đạo Werner đã ghi tên mình lên bảng tỷ số với cú dứt điểm từ cự ly rất gần nhờ được Kimmich "dọn cỗ". Dù bị vỡ trận, song Latvia cũng bất ngờ tìm được bàn gỡ ở phút 75 sau cú sút xa từ ngoài vòng cấm của Saveljevs. Như vậy thủ môn Neuer đã không thể giữ sạch lưới trong lần thứ 100 xuất hiện trong màu áo ĐTQG.

Chưa đầy 1 phút sau khi để cho Latvia ghi bàn rút ngắn cách biệt, ĐT Đức đã tái lập được lợi thế sau pha phối hợp giữa Mueller và Sane mà ở đó Mueller là người kiến tạo. Với màn hủy diệt Latvia, ĐT Đức đã giải tỏa được tâm lý sau 2 trận liên tiếp không thắng (thua Bắc Macediona 1-2 và hòa Đan Mạch 1-1) để có bước chạy đà không tồi cho EURO 2020.

Kết quả loạt giao hữu diễn ra đêm qua

Đức 7-1 Latvia

Andora 0-0 Gibraltar

Serbia 1-1 Jamaica

Ukraine 4-0 Đảo Síp

Đảo Faroe 5-1 Liechtenstein

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x