Renato Sanches, vị thần sức mạnh tái sinh

Việt Hà
10:10 ngày 26-06-2021
Không phải Ronaldo, Bruno Fernandes hay Bernardo Silva, mà Renato Sanches mới là gương mặt ấn tượng nhất của Bồ Đào Nha tại vòng bảng. Tiền vệ “sức địch muôn người này” có thể sẽ “dắt” Bồ tiến sâu tại EURO 2020.

Nếu N’Golo Kante được xem là vị thần sức mạnh thì Renato Sanches đã phủ nhận điều đó. Ở trận Pháp – Bồ Đào Nha tại lượt cuối bảng F, Kante và cả Paul Pogba đều khốn khổ vì Sanches. Tiền vệ của Lille không chỉ mạnh về tranh chấp tay đôi mà còn cho thấy sức rướn và tốc độ hơn người. Nếu có một cầu thủ nào đó đánh bại Kante, trên mọi khía cạnh sức vóc và kỹ thuật, chúng ta chỉ còn cách ngả mũ.

HLV Fernando Santos sẽ phải tự trách mình đã để Sanches ngồi dự bị hai trận đầu tiên vòng bảng. Một tiền vệ “cân” cả tuyến giữa trứ danh của Pháp đáng lẽ phải được đá chính một cách nghiễm nhiên trong đội hình Bồ Đào Nha. Trước Pháp, Sanches chuyền thành công 96%, thắng tay đôi 70%. Nhờ khối lượng công việc khổng lồ mà Sanches làm được ở trung tuyến, Bồ Đào Nha dễ đá hơn hẳn trước nhà ĐKVĐ thế giới.

Ở hai trận trước đó, Sanches vẫn tạo ra khác biệt dù chỉ vào sân từ ghế dự bị. Bồ Đào Nha đã bất lực trước Hungary trong 80 phút trước khi Sanches vào sân tạo nên những cú đấm uy lực từ tuyến hai. Còn ở trận gặp Đức, tiền vệ Lille đã rất nỗ lực trong hiệp hai nhưng không giúp được hệ thống lỏng lẻo ở hai biên của Bồ Đào Nha.

Cuối cùng, Santos cũng phải nhận ra giá trị của Sanches. Cặp tiền vệ trung tâm William Carvalho – Danilo Pereira chỉ to xác nhưng chậm chạp và thiếu phẩm chất tấn công. Khi Santos dùng Danilo kết hợp với Sanches và Joao Moutinho, ông tìm thấy sự cộng hưởng lý tưởng cho tuyến giữa Bồ Đào Nha. 

Renato Sanches (giữa) tả xung hữu đột trong trận Bồ Đào Nha gặp Pháp ở vòng bảng

Cần nhắc lại, Sanches tới EURO với tư cách nhà vô địch Ligue 1. Tiền vệ 23 tuổi góp công đầu vào chức vô địch của Lille với 23 lần ra sân, 1 bàn thắng, 3 kiến tạo. Ở giải đấu nặng về thể lực của người Pháp, Sanches vẫn là một vị thần sức mạnh không có đối thủ. Nhưng phẩm chất ưu tú của cầu thủ này không nằm ở sức vóc.

Cựu cầu thủ Bayern rất giỏi trong việc bứt tốc và xuyên phá trực diện vào hàng thủ đối phương với trái bóng vẫn giữ chặt trong chân. Hàng tiền vệ hiện tại của Bồ Đào Nha không có ai đánh trực diện hay bằng Sanches. Bruno Fernandes thiên về làm bóng hơn là đột phá còn Bernardo Silva dùng nhiều đến sự khéo léo hơn là sức mạnh.

Renato Sanches đã từng đoạt danh hiệu “Cậu bé vàng” sau kỳ EURO 2016 rực sáng. Nhưng sau đó tiền vệ sinh năm 1997 có dấu hiệu thui chột trong môi trường khắc nghiệt tại Bayern. Chỉ tới khi gia nhập Lille, Sanches mới tìm lại chính mình trong một tập thể mà anh được tạo cơ hội tối đa. Mùa giải thăng hoa tại Pháp được tiếp nối bằng phong độ ấn tượng tại EURO. Dường như cứ mỗi kỳ EURO, Sanches lại nổi lên đánh bóng tên tuổi của mình. Liverpool, M.U và Bayern đều đang xếp hàng có được chữ ký của tiền vệ vừa “hủy hoại” thương hiệu N’Golo Kante.

Năm năm trước ở tuổi 18, Sanches góp công lớn giúp Bồ Đào Nha vô địch châu Âu. Bây giờ khi đã chững chạc và bản lĩnh hơn ở tuổi 23, cầu thủ Lille có quyền mơ giấc mơ tương tự. Với điều kiện, anh phải đánh bại một siêu tiền vệ khác là Kevin de Bruyne ở cuộc thư hùng với Bỉ.

Bayern tính mua lại Sanches

Phong độ chói sáng của Renato Sanches tại EURO 2020 khiến Bayern Munich đang tính mua lại anh. Cần biết, khi bán tiền vệ 22 tuổi này cho Lille vào mùa Hè 2019 với giá 20 triệu euro, đội bóng của Đức đã thòng thêm điều khoản được phép mua lại với giá 30 triệu euro. Thông tin này được phóng viên Rudy Galetti tiết lộ trên tờ Sportitalia. Nếu Sanches tiếp tục bùng nổ tại EURO năm nay, cái giá 30 triệu euro là quá rẻ để Bayern sở hữu một cầu thủ toàn năng.

4 - Dù đã 29 lần khoác áo ĐT Bồ Đào Nha nhưng Renato Sanches mới có 4 trận được chơi trọn vẹn 90 phút. Tại EURO 2020, tiền vệ của Lille ra sân cả 3 trận, nhưng đều không đá đủ 90 phút.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x