So sánh đội hình Italia vs Tây Ban Nha trước trận bán kết EURO 2020

Thanh Sơn
18:24 ngày 06-07-2021
2h00 đêm 7/7, trận Italia vs Tây Ban Nha sẽ diễn ra để xác định đội nào giành vé đầu tiên tham dự trận chung kết EURO 2020. Trước trận bán kết nói trên, tờ Daily Mail đã có bài đánh giá tương quan sức mạnh ở từng vị trí mỗi đội.
Thủ môn 

Gianluigi Donnarumma (Italia 9 điểm): Mới 22 tuổi nhưng rất giàu kinh nghiệm do đã chơi bóng đỉnh cao từ 6 năm nay. Trong 5 năm khoác áo Italia, Donnarumma chưa có trận nào phải vào lưới nhặt bóng quá 2 lần. Ở trận Italia thắng Bỉ 2-1, anh có 2 pha cứu thua vô cùng xuất sắc.  

Unai Simon (Tây Ban Nha - 8 điểm): Mới chiếm được suất bắt chính từ tay David de Gea và Kepa Arrizabalaga từ vài tháng nay, Simon đã trở thành người hùng của ĐT Tây Ban Nha khi cản phá được 2 quả 11m trong loạt đá luân lưu với Thụy Sỹ ở tứ kết. Tuy nhiên, Simon không phải là chốt chăn đáng tin cậy bởi thỉnh thoảng anh vẫn mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn, chẳng hạn như pha đỡ bóng hỏng dẫn đến bàn thua vô duyên ở trận gặp Croatia.

Hậu vệ phải

Giovanni Di Lorenzo (Italia - 7 điểm): Chỉ đá chính 1 trận ở vòng bảng, song Di Lorenzo đã được HLV Roberto Mancini đặt trọn niềm tin kể từ vòng knock-out. Riêng ở trận đấu với Bỉ, Lorenzo gặp khá nhiều khó khăn trước tốc độ và sức mạnh của Jeremy Doku.

Cesar Azpilicueta (Tây Ban Nha - 8 điểm): Tây Ban Nha không thắng 2 trận đầu vòng bảng, chính là 2 trận Azpilicueta không ra sân từ đầu. Kể từ đó, Azpilicueta luôn đá chính và anh đã giúp Tây Ban Nha đi tới vòng bán kết. Ở trận đấu với Croatia, Azpilicueta ghi được bàn thắng đầu tiên trong màu áo ĐTQG.

Azpilicueta mới ghi được bàn thắng đầu tiên trong màu áo ĐTQG

Trung vệ

Leonardo Bonucci (Italia - 9 điểm): Chưa bỏ lỡ trận đấu nào ở EURO 2020. Được đánh giá rất cao ở kinh nghiệm và tố chất lãnh đạo.

Aymeric Laporte (Tây Ban Nha - 7 điểm): Laporte đã chơi trọn vẹn các trận đấu của Tây Ban Nha ở EURO 2020. Anh phối hợp với Pau Torres khiến Tây Ban Nha phải nhận một số bàn thua không đáng có, chẳng hạn như ở trận gặp Thụy Sỹ ở tứ kết.

Giorgio Chiellini (Italia - 9 điểm): Ngay khi vừa trở lại sau chấn thương, cầu thủ 36 tuổi thuộc biên chế CLB Juventus này đã chơi tốt để góp công giúp Italia đánh bại đối thủ nặng ký Bỉ với tỷ số 2-1 ở tứ kết. Anh thi đấu máu lửa đến mức được cư dân mạng gán cho biệt danh "quái vật".

Pau Torres (Tây Ban Nha - 7 điểm): Có đẳng cấp đã được thừa nhận, nhưng Torres lại cho thấy anh không phải là đối tác ăn ý với Laporte ở trung tâm hàng thủ ĐT Tây Ban Nha.

Hậu vệ trái 

Emerson (Italia - 7 điểm): Có cơ hội đá chính ở trận đấu tới do hậu vệ trái số 1 của Italia là Leonardo Spinazzola phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Anh có thể sẽ là mắt xích yếu nhất của Italia để Tây Ban Nha tập trung khai thác.

Emerson có cơ hội đá chính do Spinazzola dính chấn thương

Jordi Alba (Tây Ban Nha - 8 điểm): Nếu cặp trung vệ của Tây Ban Nha còn non kinh nghiệm thì đây lại là thứ mà hậu vệ trái Jordi Alba có thừa. Trong trận đấu với Thụy Sỹ ở tứ kết, chính Alba đã tung cú đá sấm sét buộc cầu thủ đối phương phải đốt lưới nhà.

Tiền vệ

Nicolo Barella (Italia - 8 điểm): Mới bỏ lỡ 1 trận ở EURO 2020 và là người mở tỷ số trận Italia thắng Bỉ 2-1 bằng pha xử lý mẫu mực trong vòng cấm. Với những gì đã thể hiện, không ngạc nhiên khi Barella đang nhận được sự quan tâm từ một số CLB ở Anh.

Koke (Tây Ban Nha - 7 điểm): ĐT Tây Ban Nha đang sở hữu hàng tiền vệ chơi rất ấn tượng, trong đó Koke là mắt xích chủ chốt. Anh được đánh giá cao ở sự sáng tạo và thường lãnh trọng trách thực hiện mỗi khi Tây Ban Nha được hưởng phạt góc hay đá phạt.

Jorginho (Italia - 9 điểm): Tiền vệ đang đá cho Chelsea đã góp mặt trong đội hình xuất phát của Italia cả 5 trận ở EURO 2020 tính đến lúc này. Anh chọn vị trí thông minh và hỗ trợ phòng ngự cực tốt khi bình quân mỗi trận có 2,5 pha đánh chặn. Bên cạnh đó, nhà vô địch Champions League 2020/21 cũng hiếm khi để mất bóng. Đó là chưa kể có đến 94% đường chuyền của anh đến được vị trí của đồng đội.

Sergio Busquets (Tây Ban Nha - 8 điểm): Tiền vệ Busquets bị nhiễm COVID-19 ngay trước thềm EURO 2020 nhưng vẫn được HLV Luis Enrique giữ lại. Anh đã đền đáp sự tin tưởng của ông thầy khi mới đá 3 trận mà đã có 2 lần được UEFA bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại EURO 2020.

Busquets 2 lần được bầu là cầu thủ chơi hay nhất trận ở EURO 2020

Marco Verratti (Italia - 9 điểm): Tuy hạn chế về mặt thể hình, tiền vệ Verratti lại hoạt động rất năng nổ để đóng góp nhiều vào lối chơi của toàn đội. Ở trận đấu với Bỉ, Verratti đá 73 phút mà vẫn chạm bóng nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở trên sân.

Pedri (Tây Ban Nha - 9 điểm): Là một trong những cầu thủ Tây Ban Nha thi đấu ấn tượng nhất ở EURO 2020 dù năm nay mới có 18 tuổi. Đến thời điểm hiện tại, Pedri vô đối về khả năng di chuyển khi đã chạy hết quãng đường 61,5 km ở EURO 2020.

Tiền đạo

Federico Chiesa (Italia - 8 điểm): Sau khi vào sân từ ghế dự bị, Chiesa chính là người đã ghi bàn mở tỷ số ở trận Italia thắng Áo 2-1 ở vòng 1/8 EURO 2020. Phần thưởng dành cho Chiesa là suất đá chính ở trận đấu với Bỉ và rất có thể trận đấu tới HLV Mancini sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào cầu thủ này. 

Ferran Torres (Tây Ban Nha - 8 điểm): Ở trận đấu với Tây Ban Nha, ngôi sao của CLB Man City là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất. Anh "nổ súng" khá đều đặn khi đã đóng góp 8 bàn trong 15 lần khoác áo ĐTQG.

Lorenzo Insigne (Italia - 8 điểm): Ở trận tứ kết giữa Italia và đối thủ nặng ký Bỉ, tiền đạo Insigne đã ghi dấu ấn đậm nét với cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm đánh bại thủ thành Thibaut Courtois. Insigne là cầu thủ nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn, mạnh mẽ và có khả năng đi bóng lắt léo để gây đột biến. Đây đều là những phẩm chất có thể gây ra rắc rối cho cặp trung vệ của ĐT Tây Ban Nha là Pau Torres và Aymeric Laporte.

Insigne lập siêu phẩm vào lưới ĐT Bỉ

Alvaro Morata (Tây Ban Nha - 6 điểm)

Tiền đạo Morata đang trải qua kỳ EURO đáng thất vọng. Dù cũng đã ghi được 2 bàn, anh vẫn gây ấn tượng xấu khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn, trong đó có tình huống sút hỏng 11m ở trận Tây Ban Nha đại thắng Slovakia 5-0.

Ciro Immobile (Italia - 7 điểm)

Sau khi ghi bàn ở 2 lượt trận đầu vòng bảng, tiền đạo Immobile không còn hoạt động hiệu quả như trước và đến giờ anh vẫn chưa thể nâng cao thành tích của mình.

Gerard Moreno (Tây Ban Nha - 7 điểm)

Moreno có thể là tiền đạo người Tây Ban Nha hay nhất ở La Liga mùa giải vừa rồi, nhưng khi khoác áo ĐTQG anh chẳng để lại ấn tượng gì đặc biệt. Kể từ đầu EURO 2020 đến nay, Moreno mới đóng góp 2 đường kiến tạo và chưa ghi được bàn thắng nào.

Tổng điểm

Tây Ban Nha: 83

Italia: 90

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x