Sterling xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020

Duy Hồng
14:12 ngày 08-07-2021
Raheem Sterling chứng tỏ đẳng cấp xuất sắc nhất tại kỳ EURO 2020. Anh chính là đầu tàu đưa Tam Sư vào trận chung kết EURO đầu tiên trong lịch sử dù cho trước đó, Sterling bị đặt rất nhiều dấu hỏi sau nửa cuối mùa giải 2020/21 tệ hại ở Man City.

Dù điều gì xảy ra trong trận chung kết với Italia vào ngày 12/7 tới, Raheem Sterling vẫn xứng đáng được tôn vinh, vẫn xứng đáng nhận giải "Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020". Với tất cả những màn trình diễn xuất sắc trong toàn đội, Sterling - chàng trai đến từ Brent chơi hay hơn bất cứ ai khác để đưa Anh đến trận chung kết 1 giải đấu lớn đầu tiên kể từ World Cup 1966 và với EURO là trận chung kết đầu tiên trong lịch sử.

Harry Kane là thủ quân và là người ghi bàn nhiều nhất cho Anh ở EURO 2020, Pickford có thể là thủ môn hay nhất giải khi chỉ để thủng lưới 1 bàn, Shaw sẽ là hậu vệ trái tốt nhất giải đấu... nhưng Sterling xứng đáng đứng trên tất cả. Anh làm tốt mọi nhiệm vụ từ phản công tới lui về phòng ngự, từ kiến tạo tới ghi bàn hoặc gây sức ép để giúp đội nhà có bàn thắng (như pha phản lưới của hậu vệ đội Đan Mạch).

Quay trở lại với trận đấu cùng Đan Mạch tại bán kết EURO 2020, có ý kiến cho rằng Southgate có nên giữ Sterling ở hiệp phụ hay không nhưng cuối cùng, anh chàng này chính là "cơn ác mộng" của hàng thủ đội bóng Bắc Âu. Minh chứng rõ ràng nhất là việc anh khiến cho Joakim Maehle phải phạm lỗi trong thời gian thi đấu của hiệp phụ thứ nhất. Bây giờ, người ta vẫn còn đang tranh cãi là quả 11m mà Sterling mang lại đúng hay sai nhưng với cựu cầu thủ Liverpool, anh giải thích rất đơn giản: "Tôi đã ngã trong vòng cấm của Đan Mạch. Lý do là bởi  Maehle đã đá vào chân tôi và đó là quả penalty rõ ràng. Điều quan trọng ở đây không phải là quả penalty mà là ĐT Anh đã đưa được bóng vào lưới. Thủ môn của Đan Mạch đã chơi rất xuất sắc khi cản phá được cú dứt điểm đầu tiên của Harry Kane, nhưng cuối cùng anh ta cũng bất lực trước cú đá bồi ngay sau đó".

Sterling đơn giản là không thể ngăn chặn ở 120 phút vừa qua với Đan Mạch. Các hậu vệ Đan Mạch, bao gồm cả người hiểu anh nhất là Christensen - thành viên thuộc biên chế Chelsea - CLB hay đối đầu với Man City ở Ngoại hạng Anh cũng phải bó tay. Như khi Sterling ập vào quá nhanh khiến Kjaer phải đá phản lưới nhà từ đường căng ngang của Saka. Bản thân thủ thành Kasper Schmeichel cũng đã có một pha cản phá xuất sắc để từ chối Sterling trong hiệp một.

Sterling đã có trận đấu hay trước Đan Mạch ở bán kết EURO 2020

Người ta đang ca ngợi Kane khi anh ghi tới 4 bàn kể từ vòng knock-out dù trước đó tịt ngòi ở vòng bảng. Ấy thế mà ít ai nhớ Sterling là "Vua phá lưới" của người Anh ở vòng bảng và kiến tạo 2 đường chuyền trong tổng số 4 bàn mà Kane có được. Nói đến đây hẳn bạn chưa quên pha chọc khe của Sterling cho Kane thoát xuống ghi bàn vào lưới Ukraine và tình huống mang về quả đền cho Kane sút tung lưới Đan Mạch.

Sterling đá chính 6 trận của ĐT Anh cho tới lúc này (3 trận ở vòng bảng và 3 tại vòng knock-out). Nhưng như ở trận gặp Đan Mạch, Sterling đá 120 phút mà không có dấu hiệu hụt hơi, mệt mỏi... ngược lại, anh vẫn năng nổ, di chuyển linh hoạt, đảo cánh thường xuyên và đôi khi có các pha đua tốc độ ở cự ly ngắn. Đó thực sự là "cơn ác mộng" cho các hậu vệ khi thời gian trận đấu đã bước sang hiệp phụ.

Các giải đấu lớn trước đây đã gây ra các cuộc tranh luận về sự tham gia của Sterling, nhưng màn trình diễn của anh tại kỳ EURO này chắc chắn ghi đậm dấu ấn của chàng trai tiền đạo 25 tuổi.

Trở lại một chút với tương lai của Sterling tại Man City. Khi anh thi đấu tệ ở nửa cuối mùa giải 2020/21, Man City đã lên kế hoạch bán anh, thậm chí là gán anh kèm theo 1 khoản tiền để thuyết phục Tottenham nhả Harry Kane. Nhưng chứng kiến sự phối hợp ăn ý tới khó tin của Kane - Sterling tại ĐT Anh, Pep Guardiola buộc phải nghĩ lại. Ông sẽ phải tính tới phương án giữ chân Sterling và chiêu mộ Kane ngay lập tức cho tham vọng bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh và giành Champions League ở mùa 2021/22.

Thống kê về Sterling ở trận Anh thắng Đan Mạch tại bán kết EURO 2020

Thực tế có thể coi Sterling muốn thể hiện tốt tại EURO 2020 để chứng minh khả năng bản thân. Hoặc có thể coi môi trường ở ĐT Anh "trong lành" hơn so với Man City nên Sterling hồi sinh. Tất cả những đóng góp của Sterling đều đến vào những thời điểm quan trọng. Các bàn thắng của anh ấy trước Croatia, CH Czech rồi bàn mở tỷ số vào lưới Đức, pha kiến tạo giúp Kane đưa Anh dẫn trước Ukraine 1-0 rồi cả quả phạt đền vừa trước Đan Mạch.

Trước giải đấu, mọi người đã kỳ vọng những cái tên như Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo và Romelu Lukaku sẽ giành giải Cầu thủ hay nhất VCK EURO 2020, nhưng Sterling mới là người xứng đáng nhất. Mỗi khi ĐT Anh gặp khó, lập tức có Sterling. Anh chính là công cụ giúp Kane tìm lại phong độ ghi bàn ở giai đoạn quyết định.

Phong độ đỉnh cao của Sterling chính là "thuốc độc" đối với cặp trung vệ cộng lại 70 tuổi của Italia là Bonucci (34 tuổi) và Chiellini (36 tuổi) trong trận chung kết EURO 2020 sắp tới. Tốc độ, khả năng làm việc độc lập, kinh hoạt, tinh quái và luôn biết cách tỏa sáng kịp lúc của Sterlng sẽ khiến cho 2 trung vệ kỳ cựu này  "thở không ra hơi". 

Một màn trình diễn lớn nữa của Sterling sẽ lại giúp Anh lên ngôi ở EURO 2020. Nhưng kể có như thế nào, những đóng góp của Sterling trên đường đưa Anh đến trận chung kết EURO đầu tiên trong lịch sử chắc chắn được ghi nhận.

 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x