
Cáo buộc chấn động
Khi đó, người đại diện Giuseppe “Pino” Pagliara đang bị xét xử về tội hối lộ tại tòa án Southwark cùng với Tommy Wright, cựu trợ lý HLV trưởng tại Barnsley, và Dax Price - một cò môi giới bóng đá. Cả ba đều phủ nhận các cáo buộc chống lại họ.
Bên công tố cho biết, Pagliara đã tiết lộ những bí mật động trời về Sir Alex trong một cuộc trò chuyện được ghi âm bí mật bởi một phóng viên ngầm. Khi bắt đầu phiên tòa, công tố viên Brian O’Neill cho biết Pagliara đã khoe khoang rằng cựu HLV MU đã chấp nhận chiếc đồng hồ vàng để đổi lấy việc đồng lõa dàn xếp kết quả một trận đấu với Juventus tại Champions League.
"Cuối cuộc gặp đó, Pagliara đã nhắc đến Alex Ferguson, cựu HLV trưởng MU, buộc tội ông ấy cấu kết với họ để dàn xếp kết quả một trận đấu với Juventus theo đề nghị của người mà Pagliara đang hợp tác lúc đó tại Champions League. Sau đó, hắn cảm ơn ông bằng một chiếc đồng hồ Rolex bằng vàng trị giá 30.000 bảng", O'Neill nói.
Pagliara còn khẳng định Ferguson thường xuyên nhận tiền hoa hồng từ các vụ chuyển nhượng và cựu HLV Man Utd chỉ làm việc với những người đại diện chịu chia tiền cho ông.

O’Neill cho biết Pagliara tuyên bố rằng “99% người trong giới bóng đá nếu không làm bóng đá thì sẽ đi bán ô tô cũ”. Tuy nhiên, người hâm mộ lập tức cảm thấy rất nhiều điều vô lý trong cáo buộc này. Thứ nhất, trong suốt sự nghiệp kéo dài, Sir Alex rất ghét làm việc thông qua môi giới, từng cạch mặt rất nhiều người, thế nên chuyện hợp tác sâu với một bên thứ ba nào đó nghe không hợp lý.
Quan trọng nhất là chi tiết số tiền hối lộ. Với một HLV từng nhận lương ròng lên tới 6 triệu bảng/năm trong suốt hơn chục năm ở Old Trafford, Sir Alex liệu có đánh đổi tên tuổi để lấy một cái đồng hồ "chỉ" 30.000 bảng?
Hãy nhớ, dù không theo đuổi siêu xe hay biệt thự hạng sang như các cầu thủ, Sir Alex cũng là một "tay chơi" thứ thiệt. Đã rất nhiều lần, chiến lược gia người Scotland từng chi tới gần nửa triệu bảng để mua ngựa đua, nổi tiếng nhất là Rock Of Gibraltar và Caldwell Potter. Do đó, với chút xíu lợi ích từ Pagliara thì cáo buộc dành cho Sir Alex trông rất hư cấu.
Kế hoạch của Pagliara là gì?
Công tố viên O’Neill nói thêm: “Đối với thế giới bên ngoài, kế hoạch mà Pagliara đưa ra, sẽ trông giống như cầu thủ đang được sở hữu bởi CLB bóng đá ở Bỉ, trong khi thực tế cầu thủ đó thuộc sở hữu của một bên thứ ba. Và Pagliara nói rằng đó là kế hoạch hắn ta muốn mang đến Anh vì đó là nơi có tiền".
“Hắn ta nói về việc đưa cầu thủ vào các CLB Italia nơi hắn có nhiều mối quan hệ trước khi chuyển họ đến Anh", O’Neill cho biết về những trao đổi của Pagliara với nữ phóng viên ngầm, người trong vai một nhà đầu tư.
“Hắn kể với phóng viên: 'Cô phải có một tài khoản ở nước ngoài nào đó và đó là nơi chúng tôi thực hiện. Ví dụ, Antonio Conte [khi đó là HLV trưởng tại Chelsea] đã nháy mắt với chúng tôi và nói, "À, tôi muốn cầu thủ đó, có thể có một chút cà phê cho tôi không, Pino?'. 'Một chút cà phê ư?', cô ấy hỏi".
“'Ừ, đó là điều anh ấy sẽ nói: tất nhiên là có rồi, và giờ tôi đang đàm phán về một ly cà phê nữa, và chúng ta không nói về một ly espresso đúp đâu'".

O’Neill tiếp tục nói rằng Pagliara sẽ ngụy trang nó dưới dạng hợp đồng tư vấn bởi một cá nhân đáng tin cậy khác. “'Claire, tôi đã mở rất nhiều tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ cho các HLV mà cô sẽ không tin đâu'".
O’Neill cho biết thêm “nạn nhân nổi tiếng nhất” của cuộc điều tra là Sam Allardyce, khi đó là HLV đội tuyển Anh, người đã phải từ chức. Bê bối của Allardyce bắt nguồn từ một nhóm nhà báo bí mật của tờ Telegraph (Anh), khi họ giả làm đại diện cho một công ty châu Á và lừa HLV kỳ cựu tham gia tư vấn cách lách luật chuyển nhượng. Trong video được công bố mới đây, Allardyce bị quay cảnh thương thảo với "nhóm đối tác" về một hợp đồng trị giá khoảng 400.000 bảng. Bên cạnh đó, ông còn nói xấu người tiền nhiệm Roy Hodgson cũng như trợ lý của ông này là Gary Neville.
Thông cáo của FA sau đó khẳng định hành vi của Allardyce là "không phù hợp" với vị trí mà ông nắm giữ. Bản thân chiến lược gia sinh năm 1954 cũng ý thức được "sai lầm nghiêm trọng" lần này và nói lời xin lỗi.
"Đây không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng mục tiêu ưu tiên của FA là bảo vệ sự quan tâm của đại chúng đối với bóng đá và duy trì đạo đức ở mức cao nhất cho môn thể thao này. HLV trưởng đội tuyển Anh phải là một vị trí cho thấy được vai trò lãnh đạo đích thực và bất kể lúc nào cũng phải thể hiện sự tôn trọng toàn vẹn đối với môn thể thao này", bản thông cáo nêu rõ.


















-ngay-11-12-20.jpg)


