Sự khởi đầu tương phản của Erling Haaland và Martin Odegaard  

KỲ LÂM
16:00 ngày 18-06-2023
Ở ĐT Na Uy, Erling Haaland và Martin Odegaard chính là 2 ngôi sao hạng A. Một xuất thân với mác “thần đồng”, gia nhập dải thiên hà Real Madrid từ tấm bé và hiện đang là thủ quân của đội á quân Premier League. Một là cỗ máy sát thủ siêu hạng, vừa hoàn tất “cú ăn ba” khi chớm đôi mươi. Thế nhưng, hoạn lộ thanh vân của họ lại rất khác nhau.

Khi đánh giá về nhiệm vụ phía trước dành cho thày trò HLV Steve Clarke, không thể bỏ qua hai tài năng phi thường nổi bật trong ĐT Na Uy. Cả hai đều là những thiếu niên xuất anh hùng, đã phát triển thành những cầu thủ đẳng cấp thế giới, đều là trụ cột trong cuộc đua vô địch Premier League vừa qua.  

Haaland, với kỷ lục ghi 36 bàn, dĩ nhiên là người chiến thắng. Nhưng Odegaard đã chỉ huy Arsenal trong một mùa giải cực kỳ ấn tượng của CLB. Anh cũng đã đeo băng đội trưởng ĐT Na Uy và vừa có trận đấu thứ 50 cho ĐTQG vào cuối tuần này. 

Đối với Haaland, ghi bàn vẫn là thói quen khó bỏ, và với bàn thắng trong trận thua ngược Scotland 1-2, anh đã có 22 bàn sau 24 trận cho ĐTQG. Nhưng anh sẽ phải ghi thêm nhiều bàn thắng hơn nữa nếu không muốn tiếp tục cùng Na Uy ngồi nhà xem VCK EURO 2024.  

Tầm quan trọng của hai ngôi sao này tại ĐT Na Uy là rõ ràng, nhưng con đường của họ ở cấp độ ĐTQG này lại trái ngược nhau. Và không ai hiểu rõ câu chuyện này hơn HLV cũ của họ ở ĐTQG là Lars Lagerback, người từng dẫn dắt ĐT Thuỵ Điển, cũng như đưa ĐT Iceland vào tứ kết EURO 2016.  

Chính Lagerback đã trao cơ hội ra mắt ĐTQG cho Haaland và chứng kiến cầu thủ 19 tuổi này khi đó ghi 6 bàn trong 6 trận đầu tiên, trong đó có cú hat-trick vào lưới ĐT Romania. Ông không tiếc lời ca ngợi Haaland, coi anh vượt trội hoàn toàn so với Zlatan Ibrahimovic hoặc Henrik Larsson hay bất cứ ai ở cùng độ tuổi.  

Khi được Lagerback triệu tập, Haaland vẫn còn đang khoác áo RB Salzburg. Tài năng của anh ở Molde, rồi Salzburg và Dortmund đã khiến Lagerback phải chú ý. Ở mỗi CLB, tiền đạo này đều thể hiện sự thăng tiến mạnh mẽ, và tạo tiền đề cho màn bùng nổ hạt nhân tại Man City.

“Rõ ràng, Haaland là một cầu thủ đặc biệt tại ĐT Na Uy. Tuy nhiên, việc cậu ấy ghi được 36 bàn tại Premier League ở ngay mùa giải đầu tiên thì lại càng nằm ngoài trí tưởng tượng của tôi. Cậu ta rất thông minh và tôi nghĩ đây là điều những cầu thủ cần học hỏi trong một hành trình thăng tiến chóng mặt, ví dụ như Martin Odegaard”, Lagerback nhận xét.

Cùng được lên ĐTQG từ rất sớm và cùng trở thành trụ cột, nhưng hành trình của Haaland thuận lợi hơn Odegaard rất nhiều

HLV này nói như thế cũng bởi ông đã chứng kiến quá trình chuyển đổi của Odegaard, trong những mùa giải đầu tiên của sự nghiệp không được thông minh như Haaland. Được săn đón khắp châu Âu khi còn là một chú bé, sự cường điệu xung quanh khả năng của Odegaard đã vượt quá tầm kiểm soát.  

Anh trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Na Uy (15 tuổi) và ký hợp đồng với Real Madrid ở tuổi 16. Tại Real, anh gặp khó khăn trong việc tìm đường vào đội một và sau đó chấp nhận phận bị đá lăn lóc sang các CLB hạng thấp như Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad và Arsenal theo dạng cho mượn, trước khi chính thức thuộc về Pháo thủ.  

Đã từng có 18 tháng liên tục Odegaard không được triệu tập lên ĐTQG. Cuối cùng, chính Lagerback đã chấm dứt chuỗi ngày đó bằng việc đưa Odegaard trở lại đội vào tháng 11/2017, sau khi anh toả sáng ở Heerenveen. Lagerback nói rằng tinh thần dẻo dai của tiền vệ này đã cứu anh khỏi việc rơi xuống vực sâu sau khi bị thổi lên mây quá sớm.  

“Với Haaland, đó không phải là vấn đề, dù sao cậu ta đã 19 tuổi. Còn Odegaard mới chỉ 15 tuổi khi mọi thứ ập đến. Lúc tôi nắm ĐT Na Uy, cậu ta đang hoang mang tại Real Madrid, bị đầy xuống đội trẻ rồi cho bị cho mượn. Vì vậy, tôi nghĩ tốt hơn là cậu ta nên chơi với đội U21 trước tiên, rồi sau đó mới tái hồi ĐTQG”.

Tuy nhiên, đến giờ Odegaard đã trở thành một trụ cột không thể thay thế ở ĐT Na Uy cũng như tại Arsenal. Anh đã mạnh mẽ hơn và trưởng thành sau nhiều thăng trầm, và quan trọng nhất là tìm được một HLV phù hợp, người có thể phát triển anh tốt nhất trong một thứ bóng đá phù hợp: Mikel Arteta.

Cả Odegaard và Haaland đều có sức mạnh tinh thần của người Viking. Họ thích tập luyện, không gặp vấn đề gì khi được huấn luyện theo bất kỳ cách nào. Dù con đường đi đến thành công của họ khác nhau, nhưng đây chính là 2 tài năng đang mang tất cả sự kỳ vọng của bóng đá Na Uy.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x