ĐT Tây Ban Nha đánh bại Croatia: Tiếng nói của thế hệ trẻ

HỒ ĐẮC
10:00 ngày 30-06-2021
Tuổi trẻ có quyền bồng bột và mắc sai lầm. “Những đứa trẻ” của HLV Luis Enrique đã như vậy trong trận đấu ở Parken vừa qua trước ĐT Croatia. Nhưng sau tất cả, “những chú bò tót non tơ” đã thể hiện được tài năng, khát vọng chinh phục để giành chiến thắng với tỷ số 5-3 và vào tứ kết.

Trong số các anh tài góp mặt ở VCK EURO 2020, Tây Ban Nha là tập thể trẻ trung nhất. Cụ thể, đội bóng của HLV Luis Enrique có độ tuổi trung bình là 24. Trong đó, cầu thủ “măng non” nhất của đội bóng xứ bò tót là tiền vệ Pedri, khi anh mới 18 tuổi.

Tuổi trẻ luôn sôi nổi và có nhiều hoài bão. Điều này được thể hiện rất rõ qua hành trình của ĐT Tây Ban Nha ở EURO 2020 kể từ đầu giải đến giờ. Tuy có những phút bồng bột và bốc đồng, nhưng trên tất cả, các học trò của ông Enrique luôn cho thấy tài năng, tinh thần chiến đấu đến cùng và sự trưởng thành qua từng trận.

Những CĐV đến sân Parken đêm thứ Hai vừa rồi đã được chứng kiến một trong những trận cầu điên rồ nhất lịch sử các VCK EURO. Tây Ban Nha đã để Croatia vượt lên dẫn trước với một sai lầm “ngây thơ” của thủ thành mới 24 tuổi Unai Simon. Nhưng rồi, đội bóng xứ bò tót đã ngược dòng giành chiến thắng 5-3 trước Croatia ở hiệp phụ.

Trong một thế trận đảo chiều liên tục ở Parken, những người yêu mến đội bóng xứ bò tót đã được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Tây Ban Nha bị thua sớm, rồi nhanh chóng lật ngược tình thế để dẫn 3-1 khi trận đấu chỉ còn 13 phút là hết thời gian thi đấu chính thức. Nhưng kinh nghiệm non nớt cũng như sự chủ quan đã khiến Bò tót phải trả giá bằng 2 bàn thua chóng vánh sau đó, khiến trận đấu phải kéo sang hiệp phụ.

Các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng chiến thắng kịch tính trước Croatia

Tuy nhiên, những bồng bột, sai lầm đó đã được khỏa lấp bằng tài năng và sự quyết tâm cao độ của các cầu thủ Tây Ban Nha. Ở hiệp phụ, lần lượt Alvaro Morata rồi sau đó là Mikel Oyarzabal đã làm tung lưới Croatia để giúp đội nhà thẳng tiến vào tứ kết.

Sau giai đoạn hoàng kim với 2 chức vô địch EURO liên tiếp cùng 1 chức vô địch thế giới, ĐT Tây Ban Nha bước vào giai đoạn thoái trào với sự ra đi của hàng loạt huyền thoại như David Villa, Fernando Torres, Iker Casillas, Xavi, Andres Iniesta và gần nhất là trung vệ Sergio Ramos… Đội bóng xứ bò tót bước sang giai đoạn chuyển giao thế hệ với “thuyền trưởng” mới là Enrique.

Phải công nhận, HLV Enrique rất tích cực trẻ hóa đội hình. Ông đã mạnh dạn gạt bỏ những ngôi sao từng là công thần nhưng đang khiến đội nhà ì ạch như Sergio Ramos, Dani Carvajal hay Diego Costa… để đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ như Unai Simon, Pedri, Eric Garcia, Dani Olmo hay Ferran Torres. Nếu tiền đạo Ansu Fati của Barca không dính chấn thương, có lẽ anh cũng sẽ có tên trong danh sách triệu tập của HLV Enrique tham dự EURO năm nay.

Đầu tiên là trận hòa không bàn thắng trước ĐT Thụy Điển trong ngày ra quân tại EURO 2020, tiếp đến là trận hòa thất vọng khác với tỷ số 1-1 trước Ba Lan ở vòng bảng. Từng bước từng bước, những chàng trai trẻ của HLV Enrique dần trưởng thành, để rồi bây giờ, Tây Ban Nha đang được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

EURO 2020 có rất nhiều cú sốc với hàng loạt “ông lớn” như Pháp, Hà Lan, Bồ Đào Nha… phải sớm dừng bước. Thế nên, chưa thể nói liệu đội bóng xứ bò tót có thể đi đến trận chung kết để lên ngôi hay không. Nhưng với những gì đã thể hiện, “những đứa trẻ” của ông Enrique mang lại niềm tin và hy vọng cho những người yêu bóng đá Tây Ban Nha về một thời kỳ hoàng kim mới sắp mở ra.

Pedri lập kỷ lục

Ở tuổi 18, tiền vệ Pedri đã lập một kỷ lục đáng ngưỡng mộ ở VCK EURO 2020. Cụ thể, anh đã thực hiện thành công 114 đường chuyền ở 1/3 sân tính từ phía khung thành các đối thủ. Không có bất kỳ cầu thủ nào làm được điều tương tự tại giải năm nay giống như ngôi sao trẻ đang khoác áo Barca.

6 - Có 6 cầu thủ tham dự VCK EURO 2020 vừa được HLV Luis de la Fuente triệu tập vào đội hình Tây Ban Nha tham dự Olympic Tokyo sắp tới. Đó là Pau Torres, Eric Garcia, Unai Simon, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo và Pedri.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x