Hai trận thua và lời cảnh báo từ hai biên
Sau những trận thua trước Hull City và Manchester City, MU có đủ lý do để nhìn lại cách vận hành của mình. Nhưng thay vì chỉ đặt câu hỏi về chiến thuật của Carrick hay khả năng ghi bàn của hàng công, điều đáng làm hơn là nhìn vào toàn bộ cấu trúc đội hình.
Và khi đặt các vị trí cạnh nhau, một điều khá rõ ràng xuất hiện: MU không thiếu quá nhiều cầu thủ chất lượng. Họ thiếu sự ổn định ở hai hành lang biên.
Hull City và Man City đều đã khai thác vấn đề này theo những cách khác nhau. Khi MU mất bóng, khoảng trống ở hai biên và khu vực phía sau hậu vệ cánh có thể trở thành điểm để đối phương chuyển trạng thái. Khi MU kiểm soát bóng, nếu hậu vệ biên không tạo đủ chiều rộng và chất lượng trong những tình huống cuối cùng, hàng công lại dễ bị đẩy vào thế phải tìm đường xuyên qua một khối phòng ngự đông người.
Đây không còn là câu chuyện của một vài tình huống riêng lẻ. Nó liên quan trực tiếp tới cấu trúc đội hình. Từ Lammens đến hàng công: MU không thiếu chiều sâu
Trong khung thành, Lammens đang cho thấy những phẩm chất đủ để tạo niềm tin cho kế hoạch dài hạn.
Ở trung vệ, MU có những phương án để xoay vòng và điều chỉnh theo từng đối thủ. Đây chưa phải tuyến khiến tôi cảm thấy cần phải ưu tiên bổ sung ngay lập tức.

Tuyến giữa thậm chí còn có nhiều tín hiệu tích cực hơn.
Mainoo đang cho thấy sự trưởng thành trong khả năng xử lý bóng và thoát pressing. Tielemans mang tới khả năng điều tiết, chuyền bóng và kiểm soát nhịp độ. Mount có năng lượng, khả năng di chuyển và pressing.
Ba cầu thủ với ba bộ kỹ năng khác nhau cho phép Carrick lựa chọn theo từng trận đấu, thay vì phải phụ thuộc vào một công thức cố định.
Đây cũng là nơi MU cần bắt đầu tư duy về luân phiên và cạnh tranh.
Mainoo có thể chơi cùng Tielemans ở những trận cần kiểm soát bóng, nhưng cũng nên có những thời điểm Mount được đá cạnh Mainoo để tăng năng lượng và khả năng gây áp lực.
Một mùa giải dài không thể chỉ dựa vào 11 cầu thủ đá chính.
Chiều sâu đội hình chỉ có giá trị khi HLV biết sử dụng nó đúng thời điểm. Bruno cần được trả lại không gian tự do. Phía trên tuyến giữa, Bruno vẫn là cầu thủ mà MU cần xây dựng hệ thống xung quanh.
Điều quan trọng không phải là đặt Bruno ở đâu trên bảng chiến thuật, mà là tạo cho anh đủ tự do để xuất hiện ở nơi có thể tạo ra khác biệt.
Bruno nguy hiểm nhất khi hoạt động phía sau hàng tiền đạo, được phép di chuyển giữa các tuyến, nhận bóng, chuyền quyết định, xâm nhập vòng cấm và thay đổi vị trí với các tiền đạo.
Một Bruno bị kéo quá sâu sẽ làm giảm khả năng sáng tạo.
Một Bruno bị đóng khung quá cứng cũng không phải Bruno tốt nhất.
Để Bruno chơi tự do phía sau ba tiền đạo có lẽ là cách khai thác tốt nhất phẩm chất đặc biệt của anh.
Cunha – Šeško – Mbeumo: bộ ba có thể trở thành lời giải. Ở cánh trái, Cunha nên được trao cơ hội đá chính nhiều hơn.
Cunha không phải mẫu số 9 cổ điển. Điểm mạnh của anh nằm ở khả năng nhận bóng, xoay trở, kéo bóng và kết nối giữa các tuyến. Đặt Cunha ở vị trí lệch trái, cho phép anh bó vào trong và phối hợp với Bruno, sẽ giúp MU có thêm một cầu thủ sáng tạo ở khu vực giữa sân.
Rashford vì thế có thể trở thành quân bài chiến thuật từ ghế dự bị, hoặc luân phiên với Cunha tùy đối thủ và phong độ.
Đó là cách tạo cạnh tranh tích cực thay vì coi vị trí đá chính là mặc định.
Bên phải, Mbeumo phù hợp với cách chơi cần tốc độ và không gian.
Cầu thủ này đặc biệt nguy hiểm khi xuất phát rộng bên phải, dùng tốc độ đi bóng rồi bó vào trung lộ. Những cú sút xa của Mbeumo cũng tạo thêm một phương án kết thúc mà đối phương khó đoán.
Còn Šeško cần được đá chính thường xuyên hơn.
MU cần một tiền đạo có khả năng tranh chấp trong khu vực 16m50, bật cao đánh đầu, chạy phá bẫy việt vị, làm tường, bứt tốc và dứt điểm nhanh.
Vì vậy, bộ ba: Cunha – Šeško – Mbeumo và phía sau là: Bruno có thể trở thành cấu trúc tấn công rất đáng chờ đợi.
Nhưng MU đang thiếu một đôi cánh đúng nghĩa. Nếu hàng công đã có chiều sâu, tuyến giữa có nhiều lựa chọn, thủ môn tạo sự yên tâm và hàng phòng ngự trung tâm có thể xoay vòng, thì vị trí cần được ưu tiên tiếp theo phải là hai hậu vệ cánh.
Đây chính là điểm tôi đã kỳ vọng MU giải quyết từ trước.
Luke Shaw từng là một hậu vệ trái có khả năng tấn công tốt, nhưng tuổi tác, lịch sử chấn thương và vấn đề thể lực khiến MU khó có thể đặt toàn bộ kế hoạch dài hạn vào anh.
Dalot đa năng, có tinh thần thi đấu và có thể chơi nhiều vị trí. Nhưng nếu MU muốn tiến tới một cấp độ khác, tôi vẫn cho rằng Dalot phù hợp hơn với vai trò cầu thủ xoay vòng chất lượng, thay vì trở thành lời giải lâu dài ở một trong hai biên.
MU cần những hậu vệ cánh khác. Không chỉ nhanh. Không chỉ khỏe. Mà phải là mẫu cầu thủ có thể chơi đúng chất Premier League:
lên công, về thủ liên tục, phòng ngự 1 đối 1 tốt, chuyền dài tốt, tạt bóng tốt, đủ tốc độ để chuyển trạng thái và đủ sức thi đấu với cường độ cao trong cả mùa giải.
Hai hậu vệ cánh có thể thay đổi cả hệ thống
Một hậu vệ cánh đẳng cấp không chỉ giúp MU phòng ngự.
Họ có thể thay đổi cách đối phương phòng ngự.
Khi hậu vệ cánh đủ sức dâng cao, đối thủ buộc phải kéo giãn đội hình.
Khi đó Cunha có thêm khoảng trống bó vào trong.
Mbeumo có thêm khoảng trống để tăng tốc.
Bruno có thêm những khoảng trống giữa các tuyến.
Šeško có thêm những quả tạt và đường chuyền vào vòng cấm.
Đặc biệt, trước những đội chơi low-block, hai hậu vệ cánh có khả năng tạt bóng và chuyền dài tốt sẽ cho MU thêm một phương án tấn công rất quan trọng.
Không thể lúc nào cũng tìm cách xuyên qua trung lộ.
Không thể trận nào cũng chơi với một bài.
Có những trận đấu phải mở khóa bằng biên.
Và muốn đánh biên hiệu quả, MU phải có những cầu thủ đủ trình độ để làm điều đó.
Trước mắt dùng người hiện có, nhưng phải chuẩn bị cho tháng 1
Tuy nhiên, MU không thể chờ đến tháng 1 mới giải quyết vấn đề.
Carrick cần thể hiện khả năng của mình ngay lúc này.
Những cầu thủ trẻ có khả năng chơi hậu vệ cánh cần được trao cơ hội trong những trận đấu phù hợp. Dalot, Shaw và những phương án khác phải được sử dụng linh hoạt theo từng đối thủ, từng giải đấu và yêu cầu chiến thuật.
Không nhất thiết phải dùng một công thức cho tất cả.
Có trận cần hậu vệ cánh thiên về phòng ngự.
Có trận cần người có tốc độ để chuyển trạng thái.
Có trận cần một cầu thủ tạt bóng tốt để đối phó với khối phòng ngự thấp.
Có trận lại cần một hậu vệ biên có khả năng bó vào trong để tăng quân số ở tuyến giữa.
Đấy chính là lúc tài năng của Carrick phải được thể hiện.
Không phải chỉ bằng việc chọn 11 cầu thủ tốt nhất.
Mà bằng khả năng chọn đúng cầu thủ cho đúng trận đấu, đúng đối thủ và đúng trạng thái của trận đấu.
Song song với đó, MU phải lên kế hoạch ngay từ bây giờ cho kỳ chuyển nhượng mùa Đông, xác định hai hậu vệ cánh đã được kiểm chứng ở đẳng cấp cao và có tiềm năng gánh vác hai hành lang trong nhiều năm.
MU không cần một cuộc cách mạng
Điều đáng mừng là MU lúc này không cần phải làm lại từ đầu.
Họ đã có nền tảng. Có thủ môn. Có trung vệ. Có tuyến giữa với nhiều lựa chọn. Có Bruno. Có Cunha, Šeško, Mbeumo.
Có Rashford, Mount, Tielemans và những phương án dự bị khác để tạo cạnh tranh, luân phiên và thay đổi thế trận.
Thứ còn thiếu là sự ổn định và chất lượng ở hai hành lang biên.
Nếu giải quyết được vấn đề đó, 4-3-3 hoàn toàn có thể trở thành một hệ thống rất phù hợp với MU.
Một đội hình có khả năng kiểm soát bóng nhưng vẫn đủ tốc độ để phản công; có thể đánh trung lộ nhưng cũng đủ chất lượng để mở khóa những hàng thủ co cụm; có chiều sâu để xoay vòng khi phải thi đấu trên nhiều mặt trận.
Và đây là lúc Carrick phải chứng minh mình
Hai trận thua trước Hull và Man City có thể được xem là những cú vấp đầu mùa.
Nhưng chúng cũng là bài kiểm tra rất quý giá đối với Carrick.
Carrick hãy chứng minh tài năng của mình ngay từ lúc này: xây dựng lời giải cho hai cánh bằng chính những con người đang có, mạnh dạn thử nghiệm cầu thủ trẻ, luân phiên nhân sự theo từng trận đấu và từng giải đấu.
Sau đó, MU phải chủ động bước vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông với một mục tiêu rất rõ ràng:
tìm hai hậu vệ cánh đẳng cấp, đủ sức lên công về thủ, chuyền dài tốt, tạt bóng tốt và có khả năng thi đấu ở cường độ Premier League.
Bởi khi hàng công đã đủ chiều sâu, tuyến giữa đã bắt đầu ổn định và các phương án dự bị ngày càng phong phú, đôi cánh chính là mảnh ghép có thể đưa MU từ một đội bóng có nhiều cầu thủ giỏi thành một đội bóng có cấu trúc hoàn chỉnh.


























