Vương quốc Anh và Ireland sẽ đăng cai EURO 2028 sau khi Thổ Nhĩ Kỳ rút lui  

KỲ LÂM
18:49 ngày 04-10-2023
UEFA vừa xác nhận rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã rút khỏi cuộc chạy đua đăng cai VCK EURO 2028. Do đó, khả năng Vương quốc Anh và CH Ireland sẽ đồng đăng cai giải đấu này là rất cao bởi cả 2 nước cũng đã đồng ý với sự kết hợp này.  

Đây không phải là thông tin quá gây sốc bởi Anh và CH Ireland là những ứng viên được ưa thích và đánh giá cao hơn cho việc trở thành nước chủ nhà VCK EURO 2028. Vương quốc Anh cũng thúc đẩy mạnh mẽ màn vận động của mình vì họ đã chính thức tuyên bố sẽ không đua quyền đăng cai World Cup 2030.  

UEFA muốn có một nền bóng đá hùng mạnh đăng cai EURO 2028, vì họ đang tìm cách gỡ doanh thu bị sụt giảm do giải đấu bị ảnh hưởng bởi Covid-19 vào năm 2021. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất muốn được đăng cai, tuy nhiên, họ đã rút lui để chuẩn bị cho cuộc đua giành quyền tổ chức EURO 2032 cùng đối tác Italia.  

Với việc EURO 2028 sẽ có 24 đội tranh tài, 10 sân đấu ở Vương quốc Anh đã được đệ trình lên UEFA. 3 trong số đó nằm trên lãnh thổ Anh bao gồm Villa Park, St James’ Park và Bramley Moore Dock. 4 sân nằm trên lãnh thổ CH Ireland gồm Hampden Park, SVĐ Công quốc Cardiff, SVĐ Aviva ở Dublin và Casement Park ở Belfast.  

UEFA muốn Anh, Bắc Ireland, Cộng hòa Ireland, Scotland và Xứ Wales vẫn tham gia vòng loại EURO, và họ có 2 suất chủ nhà dành cho những đội tuyển không vượt qua vòng loại. Nếu có nhiều hơn 2 ĐTQG không đủ điều kiện tham dự VCK, thì 2 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành vé.  

99% Vương quốc Anh và CH Ireland sẽ đồng đăng cai VCK EURO 2028

Chủ tịch FA, Debbie Hewitt, đã mô tả những điều kiện này là “mang tính tiên phong” và và ca ngợi những lợi ích của việc đăng cai VCK EURO 2028 cho cả khối Liên hiệp Vương quốc Anh. “Chúng tôi sẽ tập trung vào việc phát triển bóng đá, kết nối và thu hút người hâm mộ, cầu thủ và tình nguyện viên. Chúng tôi tiếp tục đầu tư 50 triệu bảng mỗi năm vào phát triển bóng đá cơ sở ở 5 hiệp hội thành viên. Cùng nhau, chúng tôi muốn EURO 2028 trở thành chất xúc tác cho một kỷ nguyên mới và bền vững cho bóng đá, từ cơ sở đến đỉnh cao của bóng đá châu Âu”, bà này phát biểu.  

UEFA đã xác nhận thông tin này trong một tuyên bố: “Sau thông báo vào ngày 28/7 cho thấy mong muốn của LĐBĐ Ý và Thổ Nhĩ Kỳ đăng cai VCK EURO 2032, lãnh đạo UEFA hôm nay đã viết thư cho cả 2 LĐBĐ để xác nhận rằng mong muốn đồng đăng cai của họ là hợp lệ và sẽ được đưa ra để ủy ban điều hành UEFA đánh giá và xem xét. Như LĐBD Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố về ý muốn đăng cai EURO 3032, do đó, họ sẽ không đăng cai EURO 2028 nữa.

Việc trao quyền đăng cai EURO 2028 cho Vương quốc Anh và CH Ireland vẫn cần có sự chấp thuận của ban điều hành tại cuộc họp ở Nyon vào ngày 10/10 tới. Các bài thuyết trình tại cuộc họp đó sẽ là một phần quan trọng của quá trình xem xét kỹ lưỡng nội dung trước khi đưa ra quyết định cuối cùng”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x