
Trong số các đội bóng bị tác động, Betis là cái tên chịu tổn thất rõ rệt nhất. Tiền đạo chủ lực của họ là Cédric Bakambu phải đến tối thứ Hai mới có thể quay lại Tây Ban Nha sau khi cùng đội tuyển Congo giành vé dự World Cup 2026.
Ban đầu, đội bóng xứ Andalusia đã được thông báo về khả năng chậm trễ do các hoạt động vinh danh cấp quốc gia. Tuy nhiên, việc lễ trao danh hiệu “Hiệp sĩ Huân chương Báo” bị dời lịch đã khiến thời gian lưu lại kéo dài vượt kiểm soát. Do Bakambu chỉ có thể trở lại vào đầu tuần, nên anh gần như chắc chắn vắng mặt trong chuyến làm khách quan trọng của Betis tới Braga ở tứ kết Europa League đêm nay.
Không riêng Betis, hai đại diện khác của La Liga là Espanyol và Elche cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Espanyol mất Charles Pickel. Còn Elche không có Grady Diangana. Cả hai cầu thủ này đều đã bỏ lỡ các trận đấu cuối tuần.
Trước tình hình đó, ba CLB đã thống nhất gửi đơn khiếu nại lên La Liga, yêu cầu chuyển tiếp tới RFEF và FIFA nhằm làm rõ trách nhiệm của Liên đoàn bóng đá Congo. Theo quy định của FIFA, các cầu thủ phải được trả về CLB trong vòng 48 giờ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế. Tuy nhiên, Liên đoàn Congo đã đơn phương giữ toàn bộ các tuyển thủ ở lại để phục vụ cho chuỗi hoạt động ăn mừng kéo dài nhiều ngày.
Động thái này không chỉ gây thiệt hại trực tiếp cho các CLB mà còn tạo ra một tiền lệ đáng lo ngại. Trong bóng đá hiện đại, nơi lịch thi đấu dày đặc và quyền lợi tài chính gắn chặt với từng trận đấu, việc mất cầu thủ ngoài ý muốn có thể ảnh hưởng lớn đến cả thành tích lẫn chiến lược dài hạn.







_m.jpg)

















