Cristiano Ronaldo: 37 tuổi vẫn chưa 'toan về già'

Trung Nghĩa
07:51 ngày 28-10-2022
Với nhiều cầu thủ, tuổi 37 có lẽ là cột mốc cho việc giải nghệ hoặc thi đấu dưỡng già ở các giải đấu nhỏ. Nhưng với Cristiano Ronaldo, tuổi tác đúng thật chỉ là những con số.

Ronaldo vừa bị trừng phạt sau khi từ chối ra sân trong trận gặp Tottenham hồi đầu tháng 10. Anh không có tên trong danh sách thi đấu ở trận gặp Chelsea và còn bị phạt 2 tuần lương. 

Sau khi xin lỗi và có cuộc nói chuyện với HLV Erik ten Hag, CR7 đã được tập luyện trở lại cùng toàn đội và đá chính ở trận đấu với FC Sheriff. Ngôi sao 37 tuổi đánh dấu sự trở lại của mình với bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cho MU ở phút 81.

Không chỉ đóng góp 1 bàn thắng, những thống kê của Ronaldo ở trận đấu MU vs FC Sheriff cũng rất ấn tượng. Theo đó, anh có tỷ lệ chuyền chính xác 100%, qua người thành công 100%, 4 cú sút trúng đích, 51 lần chạm bóng và 1 đường chuyền kiến tạo.

Sau trận đấu, người đồng đội cũ Paul Scholes cho biết: "Cậu ấy có rất nhiều cơ hội và cuối cùng cũng có được bàn thắng cho riêng mình. Chúng ta luôn có thể cảm nhận được cậu ấy sẽ ghi bàn trong trận đấu này".

"Cristiano đã bỏ lỡ nhiều cơ hội và cậu ấy đã thất vọng vì không thể ghi bàn. Đó là khát khao cần thiết của một tiền đạo. Man United cần có những đầu tàu cho Cristiano", Scholes nói thêm.

Ronaldo thi đấu ấn tượng ở trận thắng Sheriff

Owen Hargreaves cũng bình luận: "Cristiano luôn ở đúng vị trí cho thấy bản năng ghi bàn của anh ấy tuyệt vời đến thế nào. Chơi ở cấp độ này ở tuổi 37 là một điều phi thường. Tôi nghĩ những bàn thắng sẽ đến với anh ấy nhiều hơn nữa".

Ten Hag đã quyết định trao thêm cơ hội cho Ronaldo và anh đang tận dụng nó rất tốt. Mặc dù bỏ lỡ một vài cơ hội ngon ăn trong trận đấu, cầu thủ 37 tuổi vẫn không hề nao núng và quyết tâm chiến đấu tới tận phút cuối.

Sự thay đổi về cách ứng xử của Ronaldo còn thể hiện ở chỗ anh sẵn sàng tránh sang một bên để Christian Eriksen thực hiện một cú đá phạt từ khoảng cách khoảng 25 mét. Nên nhớ, đây là khoảng cách mà Ronaldo cực thích để đá phạt.

Và Scholes cũng hết lời khen ngợi việc Ten Hag xử lý tình huống của Ronaldo. Ông nói: "Tôi nghĩ cách mà huấn luyện viên xử lý vụ việc là hoàn hảo. Cristiano sẽ không nghĩ về quá khứ, cậu ấy sẽ hướng về phía trước và cố gắng ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Tôi nghĩ cậu ấy có rất nhiều thứ để cung cấp cho đội bóng, có thể không theo cách cậu ấy muốn nhưng điều đó là đủ tốt".

"Những bàn thắng sẽ là cần thiết vì đó là điều cậu ấy luôn khao khát và đội bóng cũng rất cần. MU sẽ cần thật nhiều bàn thắng nếu muốn có một mùa giải thành công".

Anh lại ăn mừng theo phong cách mới thể hiện khả năng gìn giữ cơ thể ấn tượng

Sau trận đấu, khi được hỏi về quyết định để Ronaldo đá chính, HLV Ten Hag cũng cho biết: "Cristiano Ronaldo là một phần quan trọng trong đội hình của chúng tối. Vì thế, cậu ấy đã được ra sân ngay từ đầu. Ngày hôm nay, chúng tôi cần ghi nhiều bàn thắng".

Bàn thắng vào lưới Sheriff là pha lập công thứ 3 của Ronaldo trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay. Quan trọng hơn, Ronaldo đã ghi ít nhất 15 bàn trong 18 năm dương lịch liên tiếp, bắt đầu từ 2005 đến nay. Ngoài ra, Ronaldo tiếp tục gia tăng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử lên con số 818. Tính riêng ở cấp CLB, số bàn thắng của anh hiện là 701 bàn.

Sau khi ghi bàn, Ronaldo tiếp tục ăn mừng theo kiểu mới. Anh chắp tay trước ngực và nhắm mắt lại. Theo lý giải trên trang chủ Man United, động tác này bắt nguồn từ một trò đùa giữa các cầu thủ, cho thấy mối liên kết giữa các thành viên trong đội hình. Ronaldo được cho là mô phỏng động tác ngủ trưa anh thường thực hiện mỗi lần di chuyển cùng đồng đội trên xe buýt CLB.

Theo đó, cách ăn mừng thể hiện ý thức của Ronaldo trong việc gìn giữ cơ thể, cả trong việc ăn uống lẫn ngủ nghỉ. Tiền đạo người Bồ Đào Nha cố gắng nghỉ ngơi mọi lúc có thể để cơ thể được phục hồi. Nhờ đó, anh vẫn sung sức ở tuổi 37.

Có thể nói, CR7 vẫn chưa "toan về già" ở tuổi 37. Màn trình diễn ấn tượng ở trận thắng Sheriff cho thấy anh vẫn còn nguyên khát khao chiến đấu vô cùng mãnh liệt.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x