5 điều ít biết về Palmeiras - đối thủ của Chelsea ở chung kết Club World Cup

Quang Minh
Từ 10:33 ngày 12-02-2022
Chelsea chuẩn bị đối đầu với nhà vô địch Copa Libertadores, Palmeiras ở Abu Dhabi vào thứ Bảy tuần này trong trận chung kết FIFA Club World Cup 2022 và đây là một số thông tin thú vị về câu lạc bộ tới từ Brazil.
#1
Lịch sử thành công

Được thành lập tại Sao Paulo bởi những người nhập cư Italia vào năm 1914, Palmeiras đã gặt hái được nhiều thành công ở Brazil và châu lục trong thế kỷ qua. Ở cấp độ quốc gia, họ đã giành được 10 chức vô địch Brazil Serie A và 4 cúp quốc gia Brazil cùng với 25 chức vô địch giải khu vực Sao Paulo.

Ở đấu trường châu lục, Palmeiras đã 3 lần lên ngôi vô địch Nam Mỹ, giành chức vô địch Copa Libertadores lần đầu tiên vào năm 1999 trước Deportivo Cali của Colombia và có được những thành công liên tiếp trong hai năm gần đây trước các đội bóng đồng hương là Santos vào năm 2020 và Flamengo vào năm 2021.

Palmeiras là đội bóng có bề dày truyền thống hào hùng

#2
Kinh nghiệm tại FIFA Club World Cup

Giống như Chelsea, Palmeiras đang có lần thứ hai tham dự FIFA Club World Cup sau khi cán đích ở vị trí thứ 4 trong lần ra mắt tại Qatar năm ngoái. Họ đã bị Tigres của Mexico đánh bại 1-0 ở bán kết trước khi để thua trên chấm phạt đền trước Al Ahly của Ai Cập trong trận tranh hạng ba.

Trước khi giải đấu được đổi tên thành FIFA Club World Cup, Palmeiras với tư cách là nhà vô địch Nam Mỹ đã giành ngôi Á quân khi giải đấu còn mang tên Cúp liên lục địa vào năm 1999 do để thua Man United 0-1 ở Tokyo.

#3
Câu lạc bộ đầu tiên vô địch thế giới?

Trong khi vẫn chưa thể cạnh tranh với các đối thủ cùng thành phố như Corinthians, Sao Paulo và Santos bằng cách giành Cúp Liên lục địa hoặc FIFA Club World Cup, Palmeiras cũng tự nhận mình là cựu vô địch thế giới bóng đá cấp câu lạc bộ sau chiến thắng tại Copa Rio năm 1951.

Giải đấu có sự tham gia của 8 đội bao gồm các nhà vô địch Pháp, Bồ Đào Nha, Nam Tư, Áo và Uruguay. Palmeiras khi đó đã đánh bại gã khổng lồ của Italia, Juventus trong trận chung kết tại Maracana.

Đội bóng có trụ sở tại Sao Paulo đã yêu cầu FIFA chính thức công nhận họ là nhà vô địch thế giới câu lạc bộ năm 1951, nhưng hiện tại cơ quan quyền lực bóng đá thế giới vẫn chưa rõ ràng về danh hiệu này mặc dù từng có một bài đăng chính thức trên Instagram của FIFA vào năm 2016 để đánh dấu kỷ niệm 65 năm ngày Palmeiras trở thành "câu lạc bộ vô địch liên lục địa đầu tiên của môn thể thao này".

#4
Đội bóng có hai biệt danh Vẹt đuôi dài và lợn

Palmeiras sử dụng hai loài động vật rất khác nhau làm linh vật của họ - một con vẹt đuôi dài (Periquito) và một con lợn (Porco Gobbato).

Vẹt đuôi dài tồn tại với số lượng lớn trong khu rừng gần sân nhà cũ của Palmeiras, Parque Antarctica và câu lạc bộ đã nhận loài chim lông xanh làm linh vật đầu tiên của họ vào năm 1917 như một sự phù hợp với màu sắc của trạng phục thi đấu của họ.

Nguồn gốc chọn con lợn làm linh vật của Palmeiras khá khác nhau, vì ban đầu nó là một biệt danh đáng ghét được sử dụng để chống lại họ bởi những cổ động viên từ câu lạc bộ đối thủ. Tuy nhiên, những người hâm mộ Palmeiras đã chấp nhận biệt danh này như của riêng họ và câu lạc bộ đã công bố Porco Gobbato là linh vật thứ hai của họ vào năm 2016.

Palmeiras là câu lạc bộ hiếm hoi trên thế giới có hai biệt danh

#5
Big Phil và Ramires từng ở Chelsea & Palmeiras

Có một vài mối liên hệ giữa Chelsea và Palmeiras là Luiz Felipe Scolari và Ramires. 

Scolari đã có ba lần làm thuyền trưởng câu lạc bộ Brazil và gặt hái nhiều thành công trong thời gian đầu tiên của ông từ năm 1998 đến năm 2000 khi ông dẫn dắt Palmeiras đến Cúp quốc gia Brazil, Cúp Mercosaur và Copa Libertadores. Sau khi kinh qua nhiều đội bóng, Big Phil trở lại Palmeiras giúp đội bóng vô địch Cúp quốc gia năm 2012 và đăng quang tại Brazil Serie A năm 2018 trước khi chuyển sang Cruzeiro và hiện tại dẫn dắt Gremio.

Cựu tiền vệ của Chelsea, Ramires gia nhập Palmeiras theo hợp đồng 4 năm vào mùa hè năm 2019, nhưng anh chia tay câu lạc bộ vào tháng 11 năm 2020 chỉ sau 43 lần ra sân. Hiện tại cầu thủ 34 tuổi vẫn trong tình trạng thất nghiệp.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x