
Từ những thử nghiệm của Real Madrid…
Real Madrid đã khép lại hành trình ở FIFA Club World Cup 2025 bằng thất bại 0-4 trước PSG ở vòng bán kết. Thảm bại đó khiến không ít CĐV của đội bóng thủ đô Madrid cảm thấy bất bình. Đã có một vài lời chỉ trích nhắm vào tân HLV trưởng Xabi Alonso. Tuy nhiên, có vẻ như “nạn nhân” lại chẳng hề quan tâm đến việc người ta nói gì. Bởi ông chỉ xem giải đấu đang diễn ra trên đất Mỹ giống như là một chuyến tập huấn hạng sang. Ở đó, Real Madrid đúng là “được ăn, được nói, được gói mang về”.
Như đã biết, Xabi Alonso mới được lãnh đạo của Real Madrid gấp rút bổ nhiệm làm HLV trưởng. Ông chưa kịp có một ngày làm quen với các học trò, trước khi toàn đội lên đường sang Mỹ dự FIFA Club World Cup 2025. Do giải đấu kéo dài 1 tháng và gần như chiếm trọn vẹn kỳ nghỉ hè, nên Xabi Alonso xác định phải tận dụng triệt để cơ hội để đưa ra những thử nghiệm về nhân sự cũng như hệ thống chiến thuật. Về cơ bản, cho đến trước khi đội nhà bị PSG đánh bại 4 bàn không gỡ, cựu tiền vệ người Tây Ban Nha đã có những thành công nhất định.

Đầu tiên là về mặt nhân sự. Xabi Alonso đã giới thiệu được những nhân tố mới cho đội 1 của Real Madrid. Trên hàng công, tiền đạo Gonzalo Garcia nổi lên như một hiện tượng ở FIFA Club World Cup 2025. Chân sút trẻ này đang cùng với Angel di Maria (Benfica) và Serhou Guirassy (Dortmund) dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” với 4 pha lập công. Sự lợi hại của Garcia trong vòng cấm địa của đối phương khiến Garcia được ca ngợi là “Raul Gonzalez đệ nhị” và anh gần như chắc chắn sẽ được HLV Xabi Alonso giữ lại đội 1 của Real Madrid ở mùa tới. Bên cạnh sự nổi bật của Garcia, cựu HLV trưởng của Leverkusen cũng đã tìm ra được người đá cặp với Antonio Rudiger – tân binh Dean Huijsen, cùng với đó là sự khai thác chuyên sâu hơn đối với tiền vệ Arda Guler…
Nhưng thử nghiệm táo bạo nhất của HLV Xabi Alonso ở FIFA Club World Cup 2025 phải là việc ông đã để Real Madrid thi đấu với sơ đồ 3 hậu vệ. Đã ít nhất 2 lần tại gải năm nay, cựu tiền vệ người Tây Ban Nha làm điều đó, lần lượt ở các trận đấu với Leipzig và Juventus. Trong hệ thống chiến thuật ấy, Xabi Alonso đẩy 2 hậu vệ cánh lên cao để hỗ trợ tấn công, đồng thời luôn sẵn sàng bó vào khu trung tuyến để thi đấu trong vai trò của một tiền vệ trung tâm. Điều đáng mừng đối với tân HLV trưởng của Real Madrid là sự thích nghi nhanh chóng của các cầu thủ với cách chơi này. Thậm chí hậu vệ Trent Alexander-Arnold còn không cần mất thời gian để làm quen, bởi anh đã từng chơi theo cách tương tự ở Liverpool từ thời của HLV Jurgen Klopp.
… Đến nỗ lực làm mới Man City của Pep Guardiola

Real Madrid chỉ là trường hợp điển hình cho việc tận dụng FIFA Club World Cup 2025 thành giải đấu tập huấn mùa hè. Rất nhiều đội bóng khác cũng đã làm điều tương tự. Chẳng hạn như trường hợp của Man City. Cần phải nhấn mạnh rằng, từ trước đến giờ, HLV trưởng Pep Guardiola của Man xanh chưa bao giờ đánh giá cao Club World Cup. Ông vẫn thường xuyên đăng đàn tố FIFA thành lập giải đấu này chủ yếu nhằm mục đích kiếm tiền. Thế nên, thay vì mục đích cố hướng đến những chiến thắng trên đất Mỹ, Pep ưu tiên lắp ghép đội hình và tranh thủ thử nghiệm các tân binh như Ryan Cherki, Ryan Ait-Nouri, Tijjani Reijnders... Đó là lý do giải thích tại sao một đội bóng hùng mạnh như Man City lại có thể bị đối thủ không được đánh giá cao Al Hilal loại khỏi giải.
Sự trẻ hóa đội hình một cách mạnh mẽ là điều đầu tiên mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy trong cách bố trí đội hình ra sân của HLV Pep Guardiola tại FIFA Club World Cup. Điều này cũng dễ hiểu, khi mà những công thần từng làm nên “cú ăn ba” vĩ đại của Man City ở mùa giải 2022/23 hoặc đã ra đi (Kevin de Bruyne, Kyle Walker), hoặc đang ở chế độ chờ chuyển nhượng (Jack Grealish), hoặc đã bắt đầu sa sút phong độ do gánh nặng tuổi tác (Bernardo Silva, Ilkay Gundogan)… Tại giải đấu diễn ra trên đất Mỹ, Pep là một trong những HLV tích cực xoay tua đội hình nhất. Trong đó, ông đặc biết chú trọng đến việc thử nghiệm các cầu thủ chạy cánh với sự luân chuyển liên tục giữa Savio, Jerem Doku và các cầu thủ khác.

Đặc biệt, trong phần lớn các trận đấu của đội nhà, HLV Guardiola đã để Man City chơi tấn công trực diện hơn. Đội bóng thành Manchester vẫn chủ động cầm bóng, nhưng thay vì những đường chuyền ngang rườm rà, họ lên bóng tốc độ, nhằm tiếp cận khung thành của đối phương theo cách nhanh nhất có thể. Bằng cách chơi mới mẻ này, Man City đã từng vùi dập Juventus với tỉ số đậm 5-2 và kết quả đó chắc chắn sẽ tạo sự tự tin để Pep tiếp tục vận hành hệ thống thi đấu này trong mùa giải 2925/26 của Man City.
Chelsea “hái quả ngọt” từ những thử nghiệm
Giải Club World Cup được FIFA đặt rất nhiều kỳ vọng. LĐBĐ thế giới đã đặt mức thưởng rất cao cho các đội bóng tham dự giải. Với nhiều đội bóng, hành trình trên đất Mỹ là cơ hội để kiếm tiền. Nhưng cũng có những đội chỉ xem đây là một chuyến du đấu mùa hè (giống như bao mùa hè trước), nhưng là phiên bản đã được nâng cấp. Chẳng hạn như trường hợp của Inter. Họ đến nước Mỹ với đội hình được trẻ hóa mạnh mẽ. Trong đó, HLV Cristian Chivu rất tích cực thử nghiệm các sơ đồ chiến thuật. Còn nhớ, sau khi đội nhà phải rời giải, thuyền trưởng của Inter vẫn vui vẻ trả lời phỏng vấn. Ông nhấn mạnh rằng, những bài học thu hoạch được từ FIFA Club World Cup 2025 rất bổ ích và thiết thực cho quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2025/26 của đội nhà.

Khi nhắc đến sự thành công trong “chuyến tập huấn đặc biệt” mang tên FIFA Club World Cup, người ta không thể không đề cập đến Chelsea. Đây là đội bóng đã vượt qua đối thủ Fluminense ở vòng bán kết để thẳng tiến vào chung kết gặp PSG. Việc đội bóng thủ đô London đi được đến trận đấu cuối cùng trên đất Mỹ khiến nhiều người trong giới chuyên môn không khỏi ngạc nhiên. Bởi Chelsea không thực sự được đánh giá cao khi tham dự giải, bất chấp việc họ đang là đội đương kim vô địch UEFA Conference League.
HLV Enzo Maresca đã nhiệt tình biến FIFA Club World Cup 2025 thành nơi thử nghiệm đội hình. Ông khai thác triệt để cơ hội để thử nghiệm các tân binh, trong đó tiền đạo Liam Delap được luân phiên sử dụng với Nicolas Jackson. Bước đầu, tân binh mới chuyển đến Stamford Bridge có sự hòa nhập khá ổn. Anh thậm chí được đánh giá có khả năng sẽ trở thành cầu thủ lĩnh xướng hàng công của đội bóng thủ đô London trong mùa giải sắp tới. Cùng với đó, sự xuất hiện của tân binh Joao Pedro (mới chuyển đến từ Brighton) cũng như thổi một luồng gió mới vào hàng công của The Blues.

Điểm nhấn đặc biệt trong những thử nghiệm của ông Enzo Maresca là những điều chỉnh ở hàng tiền vệ. Như đã biết, Enzo Fernandez là một tiền vệ trung tâm, thường được bố trí đá cao hơn so với Moises Caicedo để hỗ trợ tấn công. Nhưng ở FIFA Club World Cup 2025, anh thường xuyên được xếp đá như một tiền vệ lệch phải. Trong khi đó, Cole Palmer cũng được “cởi trói” khỏi vai trò “số 8” nhằm tránh bị đối phương bắt bài. Trong các trận đấu vừa qua trên đất nước của nữ thần tự do, tuyển thủ Anh rất hay được HLV Maresca kéo dạt sang cánh trái.
Rõ ràng, FIFA Club World Cup 2025 đã được nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu tận dụng, để biến thành chuyến tập huấn mùa hè.











