
Từ những lời phản đối…
Trong cuộc trả lời phỏng vấn một tờ báo của Đức cách đây vài ngày, cựu HLV Jurgen Klopp của Liverpool đã chỉ trích cay nghiệt việc FIFA mở rộng Club World Cup 2025 lên thành 32 đội. Ông gọi đó là “ý tưởng tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá”. Theo Klopp, chỉ có những kẻ ngồi bàn giấy, chẳng biết gì về môn thể thao vua mới có thể vẽ ra một đề án ngu ngốc đến thế. Chiến lược gia người Đức bày tỏ mối quan ngại về khả năng xuất hiện hàng loạt chấn thương đối với các cầu thủ hậu FIFA Club World Cup 2025.
“Đây là một giải đấu vô nghĩa. Đội bóng đăng quang ở FIFA Club World Cup 2025 sẽ không phải là kẻ chiến thắng. Bởi cầm chiếc cúp vô địch mà FIFA trao cho họ cũng đồng nghĩa với hành động ký vào bản án tử hình dành cho chính mình. Bạn hãy thử tưởng tượng đi. Các cầu thủ vừa kết thúc một mùa bóng mệt nhoài. Chưa kịp nghỉ ngơi, họ lại phải rồng rắn kéo nhau đến tận nước Mỹ để đá Club World Cup. Rồi họ lại quay về với một guồng quay mới ở mùa giải 2025/26. Thật hết sức điên rồ”, Klopp phân tích.

Jurgen Klopp không phải là HLV duy nhất phản đối FIFA Club World Cup. Từ khi giải đấu còn chưa được mở rộng, Pep Guardiola từng không ngớt lời phàn nàn về tính vô thưởng vô phạt của nó. HLV trưởng của Man City gọi đó là hành động bóc lột sức lao động của cầu thủ. Thậm chí, chiến lược gia người Tây Ban Nha còn “anti” FIFA Club World Cup đến mức định không đăng ký đội hình mạnh nhất tham dự giải đấu này vào năm 2023. Nói chung, Pep nhìn nhận FIFA Club World Cup không phải là giải đấu vì mục đích bóng đá.
…đến lợi ích mà Club World Cup mang lại
Vậy tại sao FIFA vẫn có thể quy tụ những CLB mạnh nhất góp mặt tại FIFA Club World Cup 2025? Câu trả lời nằm ở duy nhất một chữ: TIỀN. Đến với sân chơi trên đất Mỹ mùa hè này đồng nghĩa với việc bổ sung một khoản rất lớn vào két sắt của mỗi đội bóng. Nếu nhìn vào cơ cấu giải thưởng mà FIFA công bố, không ít người sẽ cảm thấy choáng váng bởi sự hậu hĩnh đến khó tin. Theo cam kết từ cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới, tổng giải thưởng cho Club World Cup 2025 lên đến… 1 tỷ euro. Trong đó, mỗi đội sẽ bỏ túi gần 2 triệu euro cho mỗi chiến thắng.
Đặc biệt, đội bóng lên ngôi vô địch ở FIFA Club World Cup 2025 sẽ nhận được khoản tiền thưởng 125 triệu euro. Con số đó có thể mua được cả một đội bóng đang góp mặt tại giải đấu năm nay như Auckland City, Wydad hay Pachuca… Đây là lý do giải thích tại sao Pep Guardiola đã “quay xe”, quyết định mang đến nước Mỹ đội hình mạnh nhất nhằm giành ngôi quán quân. Trong cuộc trả lời phỏng vấn vừa qua, sau khi PSG vùi dập Inter Miami 4 bàn không gỡ ở vòng 1/8, chủ tịch Nasser Al Khelaifi nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng FIFA Club World Cup sẽ trở thành một giải đấu mang tính bước ngoặt và có thể mang lại lợi ích thực sự cho tất cả các đội bóng tham dự”.

Một quan chức của FIFA phân tích: “Hàng năm, các đội bóng lớn vẫn tổ chức các tour du đấu đến Mỹ với mục đích kiếm tiền và quảng bá thương hiệu. Các đối thủ mà họ lựa chọn để đá giao hữu đa số rất xoàng, thậm chí có cả những cầu thủ còn chưa từng chơi bóng đá chuyên nghiệp vẫn được đưa vào sân thi đấu. FIFA Club World Cup khác ở chỗ là tổ chức với quy mô hoành tráng hơn, chất lượng chuyên môn tốt hơn, quy tụ nhiều ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới hơn và thu hút được nhiều sự chú ý hơn. Nói cách khác, việc tổ chức du đấu tự phát của các CLB có thể xem là bán lẻ, còn chúng tôi là bán sỉ”.
Xin nhấn mạnh rằng, không phải vô duyên vô cớ mà FIFA lại chọn Mỹ là quốc gia đăng cai FIFA Club World Cup 2025 - giải đấu lần đầu tiên có sự góp mặt của 32 đội bóng trên khắp hành tinh. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là cường quốc kinh tế với tiềm năng khai thác là vô tận. “Nếu bạn yêu cầu các CLB tại giải Ngoại hạng Anh liệt kê 3 thị trường hàng đầu mà họ muốn đưa giải đấu này đến, thì Hoa Kỳ sẽ là cái tên đầu tiên xuất hiện trong danh sách. Nên nhớ rằng, 40 xu trong mỗi euro chi cho tiếp thị thể thao trên toàn thế giới xuất phát từ đất nước của Nữ thần tự do. Đó là thị trường 20.000 tỷ cơ mà”, Tim Crow - một cố vấn tiếp thị thể thao nổi tiếng - chia sẻ với phóng viên của báo The Athletic.
Hugo Hensley - giám đốc phụ trách mảng thể thao tại Brand Finance - cho biết: "Có ba góc nhìn về cách các CLB có thể phát triển thương hiệu của mình, thông qua FIFA Club World Cup. Thứ nhất, đó là tính toàn cầu. Tham dự giải đấu này đồng nghĩa với việc hình ảnh của đội bóng được quảng bá trên khắp hành tinh. Các ‘ông lớn’ như Real Madrid, Man City, PSG… dĩ nhiên ý thức được lợi ích kinh tế đằng sau đó. Họ cần xuất hiện ở FIFA Club World Cup như là một tuyên bố hùng hồn rằng, mình chính là một trong những thương hiệu uy tín nhất hành tinh. Thứ nhì, đó là sự nâng tầm của đội bóng tại chính quê nhà của mình. Chẳng hạn như các đại diện đến từ Trung Đông hay Nam Mỹ, họ có thể vỗ ngực tự hào với CĐV nhà rằng, chúng tôi đã vinh dự được góp mặt ở một trong những giải bóng đá đẳng cấp nhất thế giới. Cuối cùng, thị trường bóng đá Mỹ là ‘miếng bánh’ béo bở mà bất kỳ đội bóng nào cũng muốn chinh phục”.

Xu thế tất yếu
Quay ngược trở lại với những lời phàn nàn của HLV Jurgen Klopp về sự bất hợp lý của FIFA Club World Cup 2025, dẫn đến sự tàn phá thể lực của các cầu thủ, ông Tim Crow phản biện: “Sự phát triển của FIFA Club World Cup là xu thế tất yếu của thời đại. Nếu không có sự kiện đó thì các CLB cũng vẫn tổ chức các tour du đấu đến châu Mỹ, châu Á… Các giải đấu giao hữu kiểu như Emirates Cup, Audi Cup… vẫn cứ xuất hiện. Các cầu thủ cũng vẫn bị bào mòn sức khỏe trong các mùa hè vì không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi”. Ông Crow còn hài hước dự đoán: “Các bạn tin tôi đi, sau khi FIFA Club World Cup 2025 kết thúc, rất nhiều đội bóng vẫn sẽ tiếp tục tổ chức các giải giao hữu. Họ sẽ không bận tâm nhiều đến vấn đề sức khỏe của cầu thủ như Jurgen Klopp đâu”.
Một quan chức khác của FIFA đưa ra thêm những lập luận để đáp trả những chỉ trích của Klopp: “Một đội bóng không chỉ có 11 cầu thủ. Chúng tôi cho phép mỗi CLB đăng ký tới 35 người. Nghĩa là HLV có thể thoái mái xoay vòng và tranh thủ thử nghiệm đội hình để chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhưng theo tôi biết thì rất hiếm đội bóng sử dụng hết nhân sự. Có những cầu thủ suốt cả vòng bảng vừa qua chưa được ra sân một phút nào. Đó là bởi các HLV đều muốn tung ra đội hình tối ưu, đều muốn giật giải thưởng cao nhất. Một khi họ đã tự mình đưa ra sự lựa chọn như vậy thì chúng ta nên dành cho họ sự tôn trọng”.
Chắc chắn từ giờ đến trận chung kết FIFA Club World Cup 2025, sẽ còn nhiều lời bàn ra tán vào về giải đấu này. Có người khen, thì chắc chắn cũng sẽ có kẻ chê, đó là điều hết sức bình thường. Chỉ có thời gian mới có thể đưa ra câu trả lời xác đáng nhất về sự tồn tại của FIFA Club World Cup mở rộng - đứa con tinh thần của chủ tịch Gianni Infantino. Xét trong một khía cạnh nào đó, giải đấu này có nhiều khía cạnh tích cực hơn. Trong đó, điều quan trọng nhất mà nó mang lại là cơ hội kiếm thật nhiều tiền cho các đội bóng tham dự giải.
Mexico
Nam Phi
Sân Azteca (Mexico City)
Hàn Quốc
CH Séc
Canada
Bosnia & Herz.
Mỹ
Paraguay
Qatar
Thuỵ Sĩ
Brazil
Maroc
Mexico
Hàn Quốc
Nam Phi
CH Séc
Canada
Bosnia & Herz.
Qatar
Thụy Sĩ
Brazil
Haiti
Morocco
Scotland










