Kết quả Bayern 1-0 Tigres UANL: Hùm xám hoàn tất cú 'ăn 6'

Thanh Sơn
Từ 06:09 ngày 12-02-2021
Trận Bayern Munich vs Tigres UANL (chung kết FIFA Club World Cup) đã kết thúc với phần thắng tối thiểu nghiêng về đại diện nước Đức. Với kết quả này, Hùm xám đã trở thành đội bóng thứ 2 trong lịch sử (sau Barca năm 2009) đoạt cú "ăn 6" vĩ đại.

Lịch thi đấu bóng đá

Kết quả bóng đá

Soi kèo bóng đá

Bàn thắng

Bayern: Pavard (59)

VIDEO: Bayern Munich 1-0 Tigres

Bayern bước vào trận đấu với Tigres mà không có sự phục vụ của 2 nhân tố chủ chốt là trung vệ Joerome Boateng (quay về Đức sau vụ bạn gái cũ đột tử ở nhà riêng) và tiền đạo Thomas Mueller (nhiễm COVID-19). Chính bởi vậy nên HLV Hansi Flick của họ đã phải đưa ra một số sự điều chỉnh, chẳng hạn như để hậu vệ trái Lucas Hernandez bó vào đá trung vệ và đẩy trung vệ David Alaba lên tuyến giữa đá cặp vơi Josua Kimmich.

Về phần Tigres, đại diện đến từ Mexico tuy bị đánh giá thấp hơn song họ vẫn sẵn sàng chơi đôi công với nhà ĐKVĐ Champions League. Chủ trương táo bạo của Tigres khiến tốc độ trận đấu được đẩy nhanh ngay từ phút đầu. Với đẳng cấp vượt trội, không ngạc nhiên khi Bayern dần dần làm chủ được cuộc chơi.

Phút 19, họ đã có phen ăn mừng hụt khi Joshua Kimich đưa được bóng vào lưới đối phương với cú "nã đại bác" từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, bàn thắng lại không được công nhận do trọng tài sau khi xem lại băng ghi hình xác định tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern đã rơi vào thế việt vị và anh có tác động khiến hàng thủ Tigres bị phân tâm.

Sau pha bóng thót tim nói trên, Tigres đã phòng ngự chặt chẽ hơn. Dẫu vậy, họ vẫn không thể ngăn Bayern tạo ra những cơ hội rõ ràng, đơn cử như 2 tình huống Leroy Sane dứt điểm đi bóng đi chệch khung thành Tigres trong ngang tấc ở các phút 35 và 51. 

Lewandowski và Bayern đã giành cú "ăn 6" đáng nhớ

Với thế trận như vậy, việc Bayern tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 59 là kết cục nằm trong dự đoán của nhiều người. Xuất phát từ quả treo bóng từ cánh phải của Kimmich, Lewandowski đã gây sức ép buộc thủ thành Nahuel Guzman đấm bóng đến đúng vị trí của Benjamin Pavard. Không bỏ lỡ cơ hội này, hậu vệ phải của Bayern đã đá bồi vào khung thành rộng mở để ghi bàn thắng  đầu tiên kể từ đầu mùa.

Đáng chú ý, ban đầu trọng tài cho rằng Lewandowski đã việt vị, nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR ông lại thay đổi ý định và vẫn công nhận bàn thắng cho đội bóng của chân sút người Ba Lan. Bị đẩy vào thế phải rượt đuổi tỷ số, Tigres đã thi đấu nỗ lực hơn với hy vọng sẽ đưa trận đấu trở lại thế quân bình. Tuy nhiên, trong quãng thời gian còn lại họ không sao tìm được đường vào khung thành đối phương do vẫn phải chịu sức ép đáng kể.

Công bằng mà nói, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Guzman và còn được cột dọc "chống lưng" sau tình huống Tolisso dứt điểm ở phút 82 thì Tigres không chỉ thua với tỷ số tối thiểu.

Dẫu sao, trận Bayern vs Tigres kết thúc với tỷ số tối thiểu cũng vừa đủ để Hùm xám có được danh hiệu thứ 6 dưới thời HLV Flick. Trước khi đoạt chức vô địch FIFA Club World Cup, Bayern của HLV Flick đã đăng quang ở Bundesliga, Champions League, cúp quốc gia Đức, siêu cúp nước Đức và Siêu cúp châu Âu.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x