Màn va đập hiếm có của bóng đá thế giới

Việt Hà
Từ 15:55 ngày 22-12-2023
Những người hâm mộ Pep Guardiola đã chờ đợi đối thủ này từ rất lâu. Một đội bóng chơi theo phong cách “phản Guardiola”, tự do phóng khoáng và đậm chất samba.

Chính Guardiola cũng háo hức về cuộc đối đầu với Fluminense của Fernando Diniz. “Diniz đang làm rất tốt, đó là thứ bóng đá đặc sệt Brazil của quá khứ. Fluminense làm tôi nhớ đến cha. Ông ấy thường nói các đội Brazil chơi chậm, giữ bóng chặt, chuyền ngắn nhiều và đột nhiên tăng tốc khiến đối thủ bàng hoàng”, vị thuyền trưởng Man City nhận xét trước thềm trận chung kết FIFA Club World Cup.

*Nhận định bóng đá Fluminense vs Man City, 01h00 ngày 23/12

Bóng đá hiện đại đang bóp nghẹt sự lãng mạn. Còn Fernando Diniz là người truyền oxy cho sự lãng mạn. Điều quan trọng là ông đã và đang thành công với triết lý “Dinizismo” của mình. Diniz đã giúp Fluminense vô địch bang Carioca 2023, vô địch Copa Libertadores 2023 và kéo ĐT Brazil trở lại lối chơi tấn công phóng khoáng trong tư cách HLV tạm quyền.

Fernando Diniz đang mang đến thành công cho Fluminense

Vậy “Dinizismo” là gì? Về cơ bản là lối chơi chuyền bóng ngắn, đan bóng nhiều và nâng tầm vai trò thủ môn như một trung vệ thòng giỏi phát động tấn công. “Dinizismo” bị ảnh hưởng từ futsal khi đề cao sự luân chuyển chóng mặt của các vị trí, kỹ năng giữ bóng thượng thừa và phát huy tối đa bản năng ưu tú của cầu thủ.

Nghe qua “Dinizismo” rất giống Tiqui-taca của Guardiola tại Barca trước kia. Đúng ở khía cạnh chuyền bóng nhiều nhưng thực tế lại đối lập hoàn toàn. “Cách Pep thích cầm bóng trái ngược với tôi. Ông ấy thiên về khoa học vị trí, còn tôi phản vị trí”, Diniz thừa nhận. Hãy hình dung ở Man City, sẽ không bao giờ có chuyện Jack Grealish chụm vào với Phil Foden ở một bên cánh để phối hợp. Còn ở Fluminense, hai hậu vệ cánh có thể tìm đến nhau ở bất kỳ khu vực nào trên sân.

Chính vì thế, “Dinizismo” còn được gọi là “Tiqui-taca của Sao Paulo” hay “Jogo Bonito thời hiện đại”. Fernando Diniz đề cao sự tự do trong chơi bóng. Ông nổi tiếng với slogan: “Tôi muốn cầu thủ phải lột hết bản năng của anh ta trên sân bóng”. Người Brazil yêu Diniz cũng vì lẽ đó. Những vũ điệu samba lãng mạn, ngẫu hứng không thể chết chừng nào còn Diniz.  

Marcelo hồi xuân ở tuổi 35 trong màu áo Fluminense

Phút 70 trận bán kết FIFA Club World Cup, Marcelo nhận bóng bên rìa vòng 16m50 của Al Ahly. Trước mặt là Percy Tau của Al Ahly, lão tướng 35 tuổi liếc mắt lên khán đài và chỉ trong 1/10 giây Perci Tau bị phân tán, Marcelo đã xỉa quả bóng qua háng đối thủ. Số 10 của Al Ahly buộc phải phạm lỗi dẫn tới quả phạt đền mà Arias thực hiện thành công.

Marcelo đã “lột hết bản năng” đúng như lời Diniz. Ở tuổi 35, cựu hậu vệ Real Madrid lại được phô diễn thứ bóng đá đường phố đầy ngẫu hứng. Trong các thế trận bế tắc, chính Diniz cũng hò hét các học trò đá kiểu đường phố nhằm tạo đột biến.

Có thể Fluminense sẽ thua Man City vì thực lực hai bên vênh nhau khá rõ. Nhưng đây là một cuộc đối đầu hiếm có giữa hai trường phái cùng tôn thờ kiểm soát bóng nhưng một bên khoa học và khúc triết, một bên tự do và ngẫu hứng, một bên hiện đại tân tiến còn một bên mang màu sắc quá khứ. Vẻ đẹp của màn va đập giữa hai trường phái còn ý nghĩa hơn cả kết quả thắng thua.    

VIDEO bàn thắng Urawa Reds vs Man City: 0-3 (Bán kết FIFA Club World Cup 2023)


 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x