Donyell Malen, cơn lốc mới của bóng đá Hà Lan

VIỆT HÀ
14:59 ngày 11-11-2020
Bạn hãy nhớ kỹ cái tên này, Donyell Malen. Rất có thể vài năm tới, tiền đạo 21 tuổi sẽ vươn lên tầm cỡ hàng đầu. Còn hiện tại, học trò của Dennis Bergkamp và Thierry Henry đang là niềm hy vọng lớn của PSV và ĐT Hà Lan.
Donyell Malen, cơn lốc mới của bóng đá Hà Lan

Ngọc thô tuột tay Arsenal

Arsenal từng để tuột khỏi tay không ít tài năng cây nhà lá vườn. Serge Gnabry và Donyell Malen là hai trường hợp tiêu biểu trong một thập kỷ qua. Người đầu tiên đã vươn lên đẳng cấp thế giới tại Bayern Munich, còn người thứ hai cũng đang thăng tiến chóng mặt.

Mùa Hè 2017, Arsenal bán Malen cho PSV với giá vỏn vẹn 500.000 bảng. Còn hiện tại, Barcelona, Liverpool, Juventus và Tottenham phải xếp hàng dài để có được cầu thủ mà PSV định giá không dưới 50 triệu euro. Ở tuổi 21, Malen đang là niềm hy vọng lớn của ĐT Hà Lan (5 trận, 1 bàn thắng). Còn tại PSV, tiền đạo sinh năm 1999 hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn với 8 pha lập công trên mọi mặt trận mùa này. Ở giải VĐQG Hà Lan mùa trước, Malen đạt hiệu suất 0,79 bàn/trận (11 bàn/14 trận) cao nhất trong số các cầu thủ ghi từ 10 bàn trở lên.

Malen bắt đầu sự nghiệp trong vai trò tiền đạo cánh, sau đó phát triển lên thành trung phong. Nhưng cầu thủ người Hà Lan khác xa một số 9 thuần túy chỉ biết ghi bàn. “Malen sở hữu bộ kỹ năng toàn diện của một cầu thủ tấn công. Cậu ấy đặc biệt nhanh nhẹn, đột phá tốc độ nhưng luôn ý thức sâu sắc về chiến thuật. Malen hơn cả một số 9”, HLV Brian Tevreden nhận xét về học trò mà ông từng chỉ bảo ở Ajax.

Phong cách thi đấu của Henry và Bergkamp (ảnh nhỏ) đang thẩm thấu nơi Malen

Được Bergkam & Henry rèn giũa

Malen sinh ra ở Wieringen (phía Bắc Hà Lan) sớm gia nhập lò đào tạo Ajax từ năm 8 tuổi. Tài năng vượt trội giúp Malen thăng tiến chóng mặt ở các đội tuyển trẻ. Ở đội U15 Hà Lan, Malen ghi tới 9 bàn chỉ sau 5 lần ra sân. Khi lên đá cho U17, cầu thủ này tiếp tục thăng hoa với 8 bàn sau 15 trận. Từ những năm đầu tại Ajax, Malen đã được các HLV liệt vào hàng ngũ “kỳ hoa dị thảo”. Tevreden người đào tạo Malen tại đội U14 Ajax khẳng định “cậu ta sẽ vươn lên đẳng cấp cao nhất nếu đi đúng hướng”.

Cũng vì tài năng nổi trội, Malen được các CĐV Ajax xem như “báu vật”. Khi Malen rời Ajax sang Arsenal vào năm 2015, chàng trai 16 tuổi chịu làn sóng chỉ trích mãnh liệt và bị xem như kẻ phản bội. Tại đội bóng thành London, Malen mới 17 tuổi đã được đôn lên đá cho đội U23. Đó là quãng thời gian cầu thủ trẻ này thu thập nhiều kinh nghiệm quý báu từ người thầy Thierry Henry. Huyền thoại người Pháp trực tiếp mài giũa, uốn nắn cho Malen từng động tác dứt điểm hay kỹ năng dắt bóng.

Cầu thủ trẻ người Hà Lan có may mắn được làm việc với những HLV từng là tiền đạo khét tiếng. Trước Henry, Malen từng được Dennis Bergkamp chỉ bảo từng ly từng tí tại Ajax. Henry và Berkamp là những chân sút giàu kỹ thuật và trí tuệ bậc nhất trong thế hệ của họ. Những gì Malen thẩm thấu từ hai người thầy trứ danh đã tạo nên nền tảng cho lối chơi của tiền đạo PSV.

“Alexis Sanchez của Hà Lan”

Để mô tả về phong cách chơi bóng của Malen, có thể gói gọn trong từ “nhanh”. Cả về đôi chân lẫn cái đầu. Cầu thủ từng 5 lần khoác áo ĐT Hà Lan có tốc độ bứt phá đáng nể, khả năng xử lý nhanh nhạy trong phạm vi hẹp. Nhưng quan trọng hơn, bộ óc của Malen còn nhanh hơn đôi chân. “Malen luôn ý thức sớm và rất rõ về những gì đang diễn ra xung quanh, về khoảng trống mà đối thủ lộ ra hay hướng di chuyển của đồng đội”, Tevreden nhận xét.

Mùa trước khi mới 18 tuổi, Malen đã ghi tới 19 bàn cho PSV. Kỹ năng dứt điểm là vũ khí vô cùng lợi hại của tiền đạo này. Nhưng Malen có thể làm nhiều việc hơn một số 9 thuần túy. Để so sánh, cầu thủ người Hà Lan giống nhất với Alexis Sanchez, mẫu cầu thủ tấn công sắc sảo biết làm mọi việc từ ghi bàn tới kiến tạo thậm chí dẫn dắt lối chơi nhờ bộ kỹ năng đa dạng. Đó là lợi thế giúp Malen dễ thích nghi với mọi sơ đồ, mọi đội bóng. Và sẽ không bất ngờ nếu mùa giải tới, cầu thủ trẻ người Hà Lan ngang nhiên chiếm suất đá chính tại một CLB lớn ở châu Âu.

Malen vượt qua cả Ronaldo lẫn Depay
Mới 21 tuổi, Donyell Malen đã đi vào lịch sử PSV với tư cách tay săn bàn giàu thành tích nhất tại đấu trường châu Âu. Tiền đạo người Hà Lan sở hữu 11 bàn thắng sau 22 lần ra sân tại các cúp châu Âu, phá kỷ lục cũ của huyền thoại Ronaldo (Brazil) người có 9 bàn thắng. Memphis Depay xếp thứ ba trong danh sách này với 8 pha lập công. Ở Europa League mùa này, Malen đã có 4 bàn thắng bao gồm 2 tại vòng sơ loại và 2 tại vòng bảng.

Barca ngắm Malen cho ‘chợ Đông”
Barcelona đã xác định Donyell Malen là “phương án B” nếu không mua được Memphis Depay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới. Malen còn hợp đồng với PSV tới năm 2024, đội bóng Hà Lan sẽ không chấp nhận con số ít hơn 50 triệu euro. HLV trưởng Barcelona, Ronald Koeman, hiểu rõ tiềm năng cực lớn của tiền đạo 21 tuổi. Khi còn dẫn dắt ĐT Hà Lan, Koeman từng trao cơ hội ra mắt màu áo da cam cho Malen ở trận gặp Đức vào tháng 9/2019.

8 - Donyell Malen đã ghi 8 bàn thắng trên mọi mặt trận mùa này, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác của PSV. Ngoài ra cầu thủ 21 tuổi còn có 3 pha kiến tạo.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x