ĐT Brazil & cuộc thử nghiệm có một không hai

Đỗ Trung Đỗ Trung
19:02 ngày 25-03-2023
Đối với ĐT Brazil, trận giao hữu đầu tiên hậu World Cup theo thông lệ thường là đất diễn của những "cánh chim lạ" sau một màn "thay máu" lực lượng. Chính thất bại tại sân chơi danh giá nhất hành tinh đã khiến Selecao phải có những sự thay đổi mang tính cách mạng.

Brazil bước tới bất kỳ VCK World Cup nào với mục tiêu duy nhất: Vô địch. Nếu họ thất bại, "sự khát máu" của người hâm mộ phải được thỏa mãn. HLV trưởng thường phải ra đi. Một số cầu thủ đáng tin cậy của ông ấy cũng phải bị loại bỏ. Ngoài ra, bất kỳ cái tên nào thể hiện đặc biệt tệ ở vòng knock-out cũng nhận "án tử" không thương tiếc. Sẽ chẳng có sự nhân nhượng hay sự thông cảm nào sau mỗi lần gục ngã của tuyển Brazil. Mọi thứ cần phải được xây dựng lại từ đầu.

Sau kỳ World Cup 2010 ở Nam Phi, Mano Menezes loại bỏ một loạt ngôi sao giàu kinh nghiệm gồm: Lucio, Juan, Gilberto Silva và Kaka. Bốn năm sau, Carlos Dunga bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai đầy xui xẻo của mình khi tống cổ Julio Cesar, Thiago Silva, Daniel Alves, Marcelo, Paulinho và Fred. Tất cả đều từng là những nhân tố chủ chốt dưới thời Luiz Felipe Scolari.

Ngay cả Tite, người đã thoát khỏi "máy chém" sau khi Brazil bị loại ở tứ kết World Cup 2018, cũng tàn nhẫn một cách khác thường. Bằng chứng là 5 trong số 11 cầu thủ đá chính trong trận thua Bỉ ở Nga đã phải ngồi nhà, khi Brazil đối đầu với Mỹ 2 tháng sau đó. Công việc "cải tạo" Brazil năm nay được cho là thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Alisson Becker, thủ thành được đánh giá hay nhất thế giới, đã bị gạch tên khỏi danh sách triệu tập. Danilo, Alex Sandro, Raphinha - tất cả đều nằm trong đội hình chính của Tite ở Qatar - đã biến mất. Fred, Fabinho, Bruno Guimaraes, Everton Ribeiro, Gabriel Martinelli và Pedro cũng vậy.

Alisson không được triệu tập lần này

Cộng thêm sự vắng mặt của một vài cầu thủ vì chấn thương: Neymar, Thiago Silva, Marquinhos, Richarlison, đội tuyển Brazil giờ đây trông hoàn toàn mới lạ, đầy tính thử nghiệm và gây tò mò nhất trong  thập kỷ qua. Ở danh sách triệu tập mới nhất của HLV tạm quyền Ramon Menezes, chỉ có 3 cầu thủ sở hữu hơn 20 lần "ăn cơm tuyển" (Casemiro, Lucas Paqueta, Eder Militao) và có không dưới 10 "lính mới tò te" chờ trận ra mắt Selecao. Morocco, đối thủ của Brazil ở trận giao hữu vào sáng 26/3, chắc chắn đã phải dành nhiều thời gian tra Google để tìm hiểu thông tin lực lượng của đội tuyển Nam Mỹ.

Một số lính mới có thể hơi quen thuộc với những người hâm mộ Premier League. Joao Gomes, tiền vệ trung tâm giàu sức chiến đấu, đã có một vài lần ra sân cho Wolves kể từ khi chuyển đến từ Flamengo hồi tháng 1 năm nay. Cổ động viên Chelsea vẫn chưa thấy Andrey Santos thi đấu, khi cầu thủ này đã trở lại Vasco da Gama theo dạng cho mượn. Dù vậy, chàng tiền vệ 18 tuổi được xem là ngôi sao tương lai. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy Santos sẽ đá cặp với Casemiro ở tuyến giữa trong trận giao hữu với Morocco.

Những gương mặt mới còn lại có thể được chia thành hai nhóm lớn. Nhóm đầu tiên được tạo thành từ những cầu thủ đã chứng minh được năng lực ở giải quốc nội của Brazil. Yuri Alberto là một tay săn bàn đáng gờm, trưởng thành từ lứa trẻ của Santos cùng với Rodrygo của Real Madrid. Raphael Veiga - một cầu thủ làm bóng uyển chuyển và là chuyên gia sút phạt đền - cùng với tiền đạo Rony, đều đã được khen thưởng vì đã đóng góp sức không nhỏ vào thành công của Palmeiras trong thời gian gần đây.

Nhóm còn lại là tập hợp của những cầu thủ trẻ. Hầu hết trong số họ như Andrey, đã giúp đội trẻ Brazil vô địch giải U20 Nam Mỹ hồi đầu năm nay. Thú vị nhất là trường hợp của Robert Renan, trung vệ lịch lãm từng chơi ở vị trí số 10, và tiền đạo Vitor Roque, người có màn trình diễn bùng nổ trong màu áo Athletico Paranaense, hiện được cho đang lọt vào tầm ngắm của Barcelona. Roque và Andrey mới 18 tuổi. Renan và thủ thành Mycael 19. Arthur, hậu vệ phải của America Mineiro và tiền vệ Andre của Fluminense lần lượt 20 và 21 tuổi. 

Veiga là một trong những gương mặt mới của tuyển Brazil

Những quyết định nhân sự của Menezes đặt ra nhiều dấu hỏi, nhưng khi nhìn lại, đây thực tế là điều dễ hiểu bởi chiến lược gia này vốn là HLV trưởng của đội U20 Brazil. Menezes đã triệu tập những cầu thủ trẻ mà ông biết rõ nhất, đặc biệt là khi không có bất kỳ dự án tổng thể nào. Menezes đơn giản chỉ là HLV tạm quyền trong lúc LĐBĐ Brazil tìm người kế vị dài hạn cho chiếc ghế nóng. Nhà báo Carlos Eduardo Mansur của tờ Globo viết: "Ramon không lựa chọn đội hình cho người kế vị. Có rất ít về mặt xây dựng đội hình, song nó có thể là một trải nghiệm hữu ích cho các cầu thủ trẻ. Logic đằng sau sự lựa chọn là lành mạnh".

Nếu có bất kỳ kế hoạch chuyển tiếp nào ở đây, thì đó là phục vụ cho giải U20 World Cup diễn ra vào tháng 5 và tháng 6 tới. Đội tuyển quốc gia sẽ không thi đấu trở lại cho đến tháng 9, khi vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ bắt đầu. Ednaldo Rodrigues, chủ tịch LĐBĐ Brazil, dự kiến sẽ có mặt ở châu Âu vào tháng 4 nhằm tìm kiếm HLV trưởng phù hợp cho Selecao. Rodrigues không nêu tên các ứng viên tiềm năng, nhưng danh sách rút gọn được đồn đoán bao gồm Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Jorge Jesus và Fernando Diniz - HLV của Fluminense.

Nhìn bề ngoài, có rất ít thay đổi kể từ khi Tite ra đi cách đây 2 tháng. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều niềm tin rằng Ancelotti có thể bị thuyết phục để đảm nhận công việc đầu tiên ở đội tuyển quốc gia, sau khi mùa giải 2022/23 cùng Real Madrid khép lại. Theo thủ thành Ederson, các tuyển thủ đã nói về khả năng Carletto lên tuyển một thời gian. Rodrygo tuần này tiết lộ rằng chính Ancelotti thường nói đùa về những tin đồn thất thiệt với các cầu thủ Brazil tại Real. Người mới sẽ phải chờ, song trước mắt người hâm mộ sẽ được thưởng thức một Brazil đầy mới mẻ và lạ lẫm trong các trận giao hữu sắp tới.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x