
Đây là một trong hai cuộc đối đầu giữa Liverpool và Como trong ngày 16/8, khi hai đội tổ chức trận giao hữu kép nhằm hoàn tất quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Trận đấu đầu tiên diễn ra tại trung tâm huấn luyện AXA Training Centre và chỉ kéo dài 70 phút. Trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào rạng sáng mai theo giờ Việt Nam.
Liverpool bước vào trận đấu với sự góp mặt của một số cầu thủ giàu kinh nghiệm như Alexis Mac Allister và Wataru Endo. Tuy nhiên, HLV Iraola tiếp tục trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ trong bối cảnh ông vẫn đang tìm kiếm đội hình tối ưu trước khi Premier League khởi tranh.
Điểm sáng lớn nhất bên phía Liverpool là tân binh Victor Munoz. Chơi bên hành lang trái, cầu thủ người Tây Ban Nha liên tục gây khó khăn cho hàng phòng ngự Como bằng tốc độ, khả năng đi bóng và những tình huống đưa bóng vào vòng cấm. Munoz được đánh giá là mối đe dọa tấn công rõ rệt nhất của Liverpool trong trận đấu này.

Mac Allister cũng để lại dấu ấn khi hoạt động ở khu vực thấp hơn thường lệ. Tiền vệ người Argentina giúp Liverpool kiểm soát bóng tốt hơn và đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai bóng từ tuyến dưới.
Dẫu vậy, Liverpool vẫn thiếu sự sắc bén ở một phần ba cuối sân. Những pha lên bóng của đội chủ nhà nhiều lần dừng lại trước khu vực cấm địa, trong khi Como duy trì được hệ thống phòng ngự đủ chặt chẽ để bảo toàn mành lưới.
Trận hòa 0-0 không phải kết quả quá đáng lo khi đây chỉ là màn tổng duyệt trước mùa giải, đặc biệt Liverpool không sử dụng đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Tuy nhiên, HLV Iraola cũng còn rất ít thời gian để hoàn thiện đội bóng khi Premier League 2026/27 sẽ bắt đầu vào tuần tới.
Sau những thất bại trước Leeds United và Monaco, trận hòa Como ít nhất giúp Liverpool tìm lại sự chắc chắn trong phòng ngự. Tuy nhiên, khả năng duy trì sức ép và tạo ra khác biệt trên hàng công vẫn là bài toán mà Iraola cần nhanh chóng giải quyết trước chuyến làm khách trên sân Newcastle ở vòng mở màn.






















