Hai người phụ nữ phía sau thành công của Pep Guardiola

ĐIỆP ANH
09:54 ngày 29-05-2021
Để HLV Pep Guardiola có được cuộc đời và sự nghiệp viên mãn như hôm nay, không thể không nhắc đến vai trò của hai người phụ nữ đặc biệt với Pep. Đó là thân mẫu Dolors Sala Carrio và bà xã Cristina Serra của ông.
2 người phụ nữ phía sau thành công của Pep Guardiola

Người mẹ tần tảo 

Thân mẫu Dolors Sala Carrio của Pep qua đời vào năm ngoái sau khi mắc Covid-19, hưởng thọ 82 tuổi. Đó thực sự là mất mát rất lớn với vị chiến lược gia đang dẫn dắt Man City. Bà Dolors đã dành cả đời mình vì chồng, vì con.

Hồi còn cắp sách đến trường, Dolors trúng tiếng sét ái tình của cậu bạn học có tên Valentin. Đó là mối tình đầu và cũng là tình yêu duy nhất của Dolors. Dolors và Valentin kết hôn với nhau rồi lần lượt sinh được 4 người con: Francesca, Pere, Olga và Pep. 

Bà Dolors vốn làm công nhân trong xưởng dệt. Còn ông Valentin làm thợ nề. Mỗi ngày, Valentin phải quần quật đi làm ngoài công trường hơn 10 tiếng đồng hồ. Dolors tảo tần vừa lo việc ở xưởng dệt vừa quán xuyến chuyện nội trợ và chăm con. 

Vào thập niên 70 của thế kỷ trước, ngành dệt may ở Tây Ban Nha gặp khủng hoảng. Cộng thêm nhà đông con sau khi Pep chào đời vào năm 1971, bà Dolors quyết định nghỉ việc ở xưởng dệt để ở nhà tập trung cho vai trò nội trợ, chăm con.

Tuy chỉ quanh quẩn với việc bếp núc và vất vả chăm tới 4 đứa con tinh nghịch nhưng bà Dolors không hề cáu bẳn. Bà còn tạo điều kiện tối đa để Pep theo đuổi niềm đam mê chơi bóng. Hồi bé, Pep đi đá bóng cả ngày không biết chán, không biết mệt. Mỗi lần Pep mải đá bóng đến quên cả ăn, Dolors chỉ mềm mỏng nhắc rất nhẹ nhàng: “Dừng đá bóng 5 phút để về nhà ăn cơm nào con trai!”. Với Pep, những câu gọi kiểu “Về nhà đi con” ấy của bà Dolors có sức nặng hơn mọi đòn roi.

Không phải vô cớ mà hồi mới được nhận vào lò La Masia, người mà Pep muốn chia sẻ đầu tiên về niềm vui giấc mơ có thật của mình chính là bà Dolors. Pep reo lên: “Mẹ ơi, mẹ nhìn này, giờ mỗi ngày con thức dậy, chỉ cần con mở cửa sổ ra là sân Camp Nou hiện ra ngay trước mắt con”. Về sau, những gì cần chia sẻ nhất, Pep đều quen với việc báo cho bà Dolors trước tiên.

Hơn 30 năm qua, Cristina luôn là hậu phương vững chắc của Pep

Người vợ đảm đang

Năm 18 tuổi, Pep gặp người phụ nữ đặc biệt thứ hai của đời mình. Trong một lần đến cửa hiệu thời trang Sierra-Claret ở khu Manresa thuộc xứ Catalunya, Pep gặp cô siêu mẫu Cristina Serra là con của ông bà chủ cửa hiệu. Vị khách quần đùi áo số ngây vì tình luôn trước cô chủ nhỏ của hiệu thời trang. Từ đó, Pep năng đến mua đồ tại hiệu thời trang Sierra-Claret hơn hẳn. Và Pep cưa đổ Cristina lúc nào không hay.

Cũng giống như bà Dolors, Cristina rất giàu đức hi sinh vì chồng con. Yêu Pep, Cristina từ bỏ nghiệp người mẫu để tập trung cho vai trò người phụ nữ của gia đình. Cô và Pep đã có với nhau 3 người con: Maria, Marius và Valentina. Có Cristina nuôi dạy các con chu đáo, Pep hoàn toàn yên tâm tập trung vào chuyên môn.

Gắn bó bên nhau đã hơn 30 năm, vợ chồng Pep rất tâm đầu ý hợp. Pep và Cristina đồng điệu trong rất nhiều điểm, từ bóng đá, thời trang cho tới mỹ thuật, kiến trúc và du lịch. Hồi Hè 2015, gia đình Pep từng cùng nhau sang du lịch Việt Nam. Phong cách thời trang lịch lãm của Pep có công gây dựng rất lớn của Cristina. 

Biết Cristina có ảnh hưởng đặc biệt với Pep, các đội bóng muốn có chữ ký của Pep đều tìm cách vận động hành lang, tác động đến Cristina. Man City lôi kéo thành công Pep cũng chính nhờ kế “đánh vào hậu phương” này. Hồi đó, GĐTT Txiki Begiristain đã nhờ vợ mình hết lời vận động Cristina “thử cùng gia đình hưởng cuộc sống ở Manchester”. Bà xã của Begiristain còn rất nhiệt tình đưa Cristina đi chọn sẵn trường học cho các con của Cristina và Pep từ khi Pep còn chưa sang Anh.

Với Cristina, Pep chỉ đôi lúc cảm thấy hơi bị “kèm quá rát” về chuyện bóng bánh. Chẳng hạn có những lúc Cristina cứ tỉ tệ hỏi vặn Pep sao không giữ nguyên đội hình chiến thắng ở trận trước mà cứ phải thay đổi nhân sự ở trận sau. Pep vui vẻ chia sẻ: “Những lúc như thế, việc giải thích cho cô ấy còn mệt hơn việc thông báo với Arjen Robben vì sao cậu ấy phải ngồi dự bị”.

Chu đáo với con

Sinh thời, bà Dolors luôn rất tâm lý với Pep. Đi đâu bà cũng không bao giờ để lộ thân phận là mẹ của Pep cả. Bà luôn quan niệm làm sao có thể duy trì tối đa tính riêng tư cho con mình. 

Tâm lý với chồng

Sau khi chia tay Barcelona vào Hè 2012, Pep đã tạm nghỉ công việc huấn luyện 1 năm. Việc Pep tạm xa công việc cầm quân như thế chính là do ông nghe theo lời khuyên của Cristina. Cô muốn Pep tạm nghỉ ngơi để lấy lại trạng thái cân bằng, giảm tải bớt áp lực. “Ý vợ là ý trời”, Pep chưa bao giờ thấy hối tiếc vì đã tạm nghỉ công việc huấn luyện 1 năm như vậy.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x