20 năm bên nhau của cặp tiên đồng ngọc nữ Totti - Ilary

LÂM PHONG 
14:52 ngày 02-03-2022
Cặp tiên đồng ngọc nữ của làng túc cầu thế giới Francesco Totti và Ilary Blasi sắp ly dị. Họ đã bên nhau tròn 20 năm, yêu thương nhau, cùng nhau sáng tác ra bao câu chuyện ngôn tình, hứa hẹn sẽ song hành mãi mãi. Nhưng mãi mãi là bao lâu? Cùng chúng tôi nhìn lại 20 năm yêu thương nồng cháy của Totti – Ilary nhé.
20 năm bên nhau của cặp tiên đồng ngọc nữ Totti - Ilary

Hành trình tán tỉnh gian nan của Totti

Đọc các bài báo về Francesco Totti chắc mọi người đều đã biết, huyền thoại của Roma lần đầu tiên biết tới sự tồn tại của Ilary Blasi vào năm 2002. Đó là một tình yêu sét đánh. Totti nhìn thấy Ilary trên tivi và đem lòng yêu cô ngay lập tức. Vào thời điểm đó, Ilary đang là một phát thanh viên rất đắt show. Cô vốn sinh ra ở Rome nhưng thời điểm đó đang làm việc ở Milan.

Totti vẫn còn nhớ câu đầu tiên anh thốt ra sau khi nhìn thấy vợ tương lai trên tivi: “Mamma Mia, xinh quá đi”. Totti vội vàng gọi điện cho một loạt anh em hỏi thông tin về Ilary. Thông qua một người bạn thường xuyên xem tivi, Totti biết được tên của Ilary. Chỉ vậy thôi.

Totti và Ilary lần đầu tiên lộ diện trước truyền thông năm 2003

Chả hiểu kiểu gì, đám anh em của Totti lại moi thêm cho anh một thông tin quan trọng khác: Số điện thoại của… chị gái Ilary, Silvia Blasi. Có số, Totti khủng bố tin nhắn Silvia ngay lập tức. Anh nhờ Silvia giới thiệu mình với em gái Ilary. Silvia được cái nhiệt tình. Cô rất tích cực “đẩy thuyền” em gái với Totti. Rốt cuộc, tháng 1/2002, Silvia cũng dụ được em gái đến quẩy ở một quán bar và dĩ nhiên cô phím cho Totti đến đó. Chàng trai si tình của Roma ăn vận chỉnh chu tới quán bar định bụng làm quen với Ilary. Nhưng anh đi tán gái mà quên xem ngày. Hôm đó, Ilary vừa đặt chân tới quán bar thì mất điện thoại. Cô cau có suốt cả buổi. 

Tiếng nhạc quá to, cộng thêm màn cáu bẳn của Ilary khiến tất cả những gì Totti thu về chỉ là một cái… bắt tay xã giao. Chấm hết. Ai lại về nhà nấy.

Totti lần đầu tiên khoe Ilary đã mang bầu

Mãi 3 ngày sau Totti mới thông qua một người bạn có được số điện thoại của Ilary. Anh nhắn ngay: “Hi, anh là Francesco”. “Cô ấy trả lời tin nhắn một cách lịch sự nhưng vô cùng lạnh lùng. Chúng tôi có nhắn qua nhắn lại vài ngày. Lúc đó tôi mới biết Ilary không hề quan tâm gì tới bóng đá, cô ấy thậm chí còn không biết tôi là cầu thủ. Đau lòng nhất là Ilary còn hỏi mỉa tôi: Nghe đồn anh là người nổi tiếng”, Totti kể lại.

Nụ hôn đầu xé gió

Cũng may, nhờ khéo mồm, Totti cũng rủ Ilary đi ăn trưa được dăm bữa. Đến ngày 10/3/2002, Totti quyết định sẽ chơi cú chốt hạ. Anh mời Ilary tới dự khán trận derby thành Rome. Totti chuẩn bị chiếc áo trong thêu tên của Ilary định bụng sau khi ghi bàn sẽ vén áo cho nàng sốc chơi.

Năm 2005, họ chính thức về chung một nhà

Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Buổi sáng ngày trận derby Rome diễn ra, chị gái Ilary nhắn cho Totti: “Nó không đến đâu. Nó còn đang ở Milan với… người yêu”. Cái gì? Với ai cơ? Người yêu? “Ilary chưa từng đề cập tới chuyện cô ấy có bạn trai với tôi. 2 người còn sống chung ở Milan nữa chứ. Sau khi đọc tin nhắn của chị Silvia, tôi chả còn tha thiết gì đá bóng nữa”, Totti kể thêm.

Sau trận đấu, Totti bồn chồn đứng ngồi không yên. Anh bực. Rốt cuộc anh quyết định nhắn tin cho Ilary hỏi: “Em đang ở đâu? Cách anh bao xa cơ? Milan á. OK”. Totti lập tức phi ra nhà ga bắt tàu đi Milan ngay lập tức.

Cũng may, Ilary gặp trục trặc với bạn trai. Cô chia tay và có lẽ Totti chỉ chờ có thế. Totti vẫn còn nhớ như in đoạn hội thoại vào ngày anh đề nghị cô làm người yêu của mình: “Ilary nói: Anh là cầu thủ nổi tiếng, em là phát thanh viên. Mỗi khi đi với anh, có rất nhiều cô gái bu lấy anh xin số, xin chụp ảnh. Em không thích. Tôi chỉ trả lời thế này: Mỗi khi ở cạnh em, trong mắt anh chỉ có duy nhất em thôi. Anh không quan tâm đến bất kỳ cô gái nào khác”. 

Đại gia đình của Totti 

Vậy là họ chính thức yêu nhau. Ilary nhận lời yêu Totti, nhưng nhất quyết không trao cho người yêu nụ hôn đầu. Cô muốn đây là sẽ là một kỷ niệm mà Totti phải nhớ mãi trong đời. Vậy rốt cuộc nụ hôn đầu của cặp đôi này diễn ra thế nào?
Chúng ta lại phải hỏi Totti: “Tôi đón cô ấy đến nhà hàng Fungo bằng chiếc Ferrari. Trên đường đi, tôi nhiều lần cố hôn Ilary nhưng cô ấy thách thức tôi: Nếu anh có thể tăng tốc chiếc Ferrari lên… 200km/h, em sẽ hôn anh. Ôi dồi lại thách nhà giàu húp tương. Totti cứ thế đạp lút ga, chiếc xe vọt với vận tốc dính lưng. Ngồi bên cạnh, Ilary vừa phấn khích, vừa sợ. Đó là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau”. Họ cưới nhau năm 2005 và sau 20 năm bên nhau, Totti-Ilary có với nhau 3 người con: Cristian (sinh năm 2005), Chanel (2007) và Isabel (2016).

Từng suýt chia tay vì một… con mèo
Vào tháng 4/2020, Totti và Ilary từng chiến tranh lạnh suốt 2 tháng chỉ vì Ilary quyết định mua một con mèo không lông. “Tôi phát điên vì con mèo. Cô ấy còn đặt tên nó là Donna Paola. Hàng đêm, khi tôi đi ngủ, nó lại bò lên giường nằm cạnh chân tôi. Tôi phát điên vì nó và đã cãi nhau với Ilary rất lớn”, Totti từng nói với Christian Vieri khi đang giao lưu trực tuyến trên Instagram.

Trai Roma lấy gái Lazio
Roma và Lazio là 2 CLB không đội trời chung ở thành Rome. Ấy vậy mà biểu tượng của AS Roma lại cưới một fan Lazio. Đây là câu chuyện đã được nói tới hàng trăm lần trong suốt sự nghiệp của Totti. Hỏi ra mới biết, hoá ra bố của Ilary là một fan cứng của Lazio và rất ghét những cầu thủ Roma. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Tin nóng BĐVN 28/4: HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng trọng tài tại U23 châu Á Tin nóng BĐVN 28/4: HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng trọng tài tại U23 châu Á

    Tin nóng BĐVN 28/4 - U23 Việt Nam về nước sau hành trình tại U23 châu Á 2024 - HLV Hoàng Anh Tuấn phàn nàn về công tác trọng tài ở VCK U23 châu Á - Thần y Choi Ju Young được HLV Shin Tae Yong thuyết phục ở lại cống hiến cho Indonesia - 14 cầu thủ U23 Việt Nam vẫn đủ tuổi tham dự U23 châu Á 2026, SEA Games 2025

  • Kết quả Hà Nội 2–1 Đà Nẵng: Hà Nội giành vé đầu tiên vào bán kết! Hà Nội giành vé đầu tiên vào bán kết Cúp QG

    Được đánh giá cao hơn, nên không ngạc nhiên khi chủ nhà Hà Nội chơi lấn lướt và thắng 2-1 để có mặt ở bán kết Cup QG 2023/24. Chỉ tiếc cho Đà Nẵng khi họ cũng có không ít cơ hội, nhưng lại không tận dụng được.

  • Chuyên gia đánh giá cao 'vũ khí' giúp Arsenal dẫn trướcTottenham Chuyên gia đánh giá cao 'vũ khí' giúp Arsenal dẫn trướcTottenham

    Trên Sky Sports, chuyên gia Declan Olley nhận định về 2/3 bàn thắng của Arsenal trước Tottenham là thứ "vũ khí" mà đội bóng của HLV Mikel Arteta đã tập luyện rất thuần thục.

  • Vì sao MSI 2024 đáng xem hơn mọi lần? Vì sao MSI 2024 đáng xem hơn mọi lần?

    So với các mùa giải trước, năm nay MSI 2024 được đánh giá là giải đấu hấp dẫn nhất từng tổ chức. Bên cạnh thể thức mới, đội vô địch được tới thẳng CKTG 2024 cũng là yếu tố giúp các đội cạnh tranh gay gắt hơn ở mùa này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x