Biệt danh cầu thủ Brazil ngày càng màu mè

HẠNH NGUYỄN
14:26 ngày 06-01-2018
Vẫn biết các cầu thủ Brazil xưa nay thường thành danh với biệt danh hơn là tên thật. Nhưng nhìn vào lứa sao mai trên xứ Samba bây giờ, sẽ thấy biệt danh của cầu thủ Brazil ngày càng vượt quá sức tưởng tượng của mọi người về độ ngẫu hứng và tùy hứng.
Biệt danh cầu thủ Brazil ngày càng màu mè

Cái gì cũng có thể thành biệt danh

Đến hẹn lại lên, giải U20 của bang Sao Paulo (Copinha) lại diễn ra tưng bừng. Giải Copinha 2018 sinh động hơn hẳn các giải trước, nếu nhìn vào… danh sách đăng ký thi đấu. Nó dễ gợi liên tưởng tới bảng kê những nhân vật nổi tiếng, thực đơn ăn uống trong cửa hàng tiện lợi, phân loại động vật, côn trùng hay… danh mục các bộ phận cơ thể.

Kinh điển thì phải kể đến những biệt danh ăn theo các nhân vật nổi tiếng. Phổ biến nhất là gắn với những sao sân cỏ như Clayvert (theo Patrick Kluivert), Apililia (Faustino Asprilla), Ka Ka (Kaka), Etoo (Samuel Eto’o) và Dimaria (Angel Di Maria). Mùa này, có thêm những biệt danh được lấy theo các nhân vật đa dạng hơn như Rusevel (theo cố tổng thống Mỹ, Franklin D. Roosevelt), Jhordan (theo huyền thoại bóng rổ Michael Jordan), Jheikson (theo danh ca Michael Jackson) hay Bozo (theo nhân vật chú hề Bozo).

Không hiểu sao cầu thủ này chọn biệt danh 6D
Không hiểu sao cầu thủ này chọn biệt danh 6D

Những biệt danh kể trên cũng bị đánh giá là tương đối lỗi thời rồi. Giờ nhiều cầu thủ còn thích được gọi theo các món khoái khẩu kiểu Pitoco (bắp rang bơ), Mingau (cháo yến mạch), Macarrao (mỳ ống), Jheymmyson (rượu whisky Jameson). Một số sao mai lại muốn được gọi như các con vật: Abelha – con ong, Barata – con gián, Jacare – cá sấu. Số khác ví mình với một bộ phận trên cơ thể người: Cabecinha là đầu nhỏ, Maozinha là tay nhỏ, Pezao là chân to, Bodao là thân to. 

Một số cầu thủ chỉ cần điểm danh cũng đã thấy ngay ý nghĩa, không cần giải thích thêm: Barcelona, Motor và… Playboy. Cá biệt, có biệt danh khiến mọi người không tài nào suy luận nổi ý nghĩa: 6D.

Nhìn biệt danh Playboy là biết sở thích của cầu thủ này
Nhìn biệt danh Playboy là biết sở thích của cầu thủ này

Văn hóa biệt danh

Chuyện bùng nổ biệt danh trong giới cầu thủ Brazil bắt nguồn từ văn hóa và ngôn ngữ của xứ Samba. Ngôn ngữ ở Brazil là tiếng Bồ Đào Nha, cách đặt tên của người Brazil cũng tương đồng với người Bồ Đào Nha. Tên điển hình của một người Brazil thường bao gồm 4 từ: tên chính, thêm tên thánh và ghép cả họ của bố và họ của mẹ nữa. Trên thực tế, những cái tên này có thể dài hơn, nhất là khi có thêm các phần phụ như Do, Dos, Da.

Nếu người Brazil dùng tên thật thì sẽ vừa tốn giấy mực, khó nhớ, khó phát âm, khó viết, vừa… thiếu cá tính. Nói chung là bất tiện. Chẳng hạn như tiền vệ Ricardo Izecson dos Santos Leite dù đã được gọi tắt bằng tên Ricardo vẫn là nỗi đánh đố với cậu em nhỏ của mình. Sau này, ngôi sao lừng danh ấy được cả thế giới biết đến, nhớ đến với cái tên Kaka – xuất phát từ cách phát âm kiểu trẻ con từ em của anh. 

Kaka vốn là biệt danh lại thành cảm hứng cho biệt danh khác
Kaka vốn là biệt danh lại thành cảm hứng cho biệt danh khác

Người Brazil nói chung cũng như các cầu thủ Brazil nói riêng vì thế không phải vô cớ mà hay dùng biệt danh. Nhưng ngày xưa, các biệt danh của sao sân cỏ không phong phú như bây giờ. Cựu tiền đạo từng cùng ĐT Brazil dự 3 kỳ World Cup, Mueller lấy tên theo huyền thoại bóng đá Đức, Gerd Mueller. Ngoài ăn theo thần tượng, biệt danh thường theo công thức thêm vĩ ngữ “inho” (nhỏ) hoặc “ao” (lớn) hoặc ghép thêm nguồn gốc xuất xứ: Juninho Pernambucano là Juninho đến từ bang Pernambuco còn Juninho Paulista là Juninho đến từ bang Sao Paulo.

Một ví dụ tiêu biểu cho văn hóa biệt danh trong bóng đá Brazil, nhắc đến Edson Arantes do Nascimento rất nhiều người không biết, nhưng nói Pele thì ai cũng biết. Trở lại với những sao mai kể trên như Playboy, Barcelona, Motor hay 6D, bây giờ bạn có thể thấy buồn cười nhưng biết đâu sau này đó có thể thành những cái tên phổ biến trên lưng áo bao fan chưa biết chừng.

Rắc rối như Ronaldo
Ronaldo “béo” (Ronaldo Luis Nazario de Lima) thực ra hồi đầu được gọi là Ronaldinho (Ronaldo nhỏ) để phân biệt với hậu vệ lớn tuổi hơn anh cũng mang tên Ronaldo (Ronaldo Rodrigues de Jesus) trong đội hình ĐT Brazil trước đây. Về sau xuất hiện thêm Ronaldo “vẩu” (Ronaldo de Assis Moreira) mới phức tạp. Ronaldo “vẩu” nhỏ tuổi nhất nên được gọi là Ronaldinho, Ronaldo lớn tuổi nhất được gọi là Ronaldao (Ronaldo lớn) còn Ronaldo “béo” trở lại làm Ronaldo.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

  • Đánh bại đội vừa thắng ĐT futsal Việt Nam, ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử

    ĐT futsal Kyrgyzstan đã phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước ĐT futsal Afghanistan trong trận play-off tranh vé dự World Cup futsal 2024. Chiến thắng này giúp cho ĐT futsal Afghanistan lần đầu tiên dự sân chơi thế giới.

  • McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó

    Quá trình chuẩn bị đầy bất ổn của Scotland cho EURO 2024 thêm phần đáng lo ngại khi Scott McTominay buộc phải rời sân vì chấn thương đầu gối trong trận hòa 1-1 của MU trước Burnley hôm 27/4.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x