Cựu sao Liverpool rời Premier League vì sợ đàn bà cám dỗ

Việt Hà
13:37 ngày 05-01-2024
Cựu hậu vệ Liverpool, Markus Babbel, tiết lộ phải rời khỏi bóng đá Anh vì quá sợ hãi lối sống rượu chè và những người phụ nữ buông thả.
Cựu sao Liverpool rời Premier League vì sợ đàn bà cám dỗ

Babbel là thành viên của Liverpool đoạt cú ăn 5 vào năm 2001 với FA Cup, cúp Liên đoàn Anh, Community Shield, UEFA CUP và siêu Cúp châu Âu.

Nhưng cựu tuyển thủ Đức mắc hội chứng Guillain-Barre dẫn đến suy yếu cơ bắp. Sau khi bình phục, Babbel rời sang Blackburn dưới dạng cho mượn từ Liverpool.

Markus Babbel trong màu áo Liverpool

Năm 2004, Babbel trở về Bundesliga khoác áo Stuttgart trước khi chuyển sang làm huấn luyện viên.

Cựu danh thủ 51 tuổi nhớ lại quãng thời gian “ăn chơi tới bến” tại Blackburn: “Khi đến Blackburn tôi như bị lạc vào một thế giới hoàn toàn khác.

“Thời ở Liverpool do Gerard Houllier dẫn dắt, chúng tôi tập luyện và sinh hoạt khoa học theo những tiến bộ mới nhất của khoa học thể thao.

“Nhưng ở Blackburn, dưới thời Graeme Souness, tôi sống trong bầu không khí bóng đá Anh cổ điển. Mọi người đều uống rượu vô tội vạ.

“Khi thành tích đi xuống, chúng tôi thường tổ chức những chuyến tập huấn ở Mallorca, cả đội lôi nhau đi uống rượu thâu đêm.

“Tất cả cầu thủ đều phải tham gia. Không ai được về trước khi đổ gục xuống bàn. Tugay, người đồng đội Thổ Nhĩ Kỳ của tôi là cầu thủ duy nhất được “tha” vì cậu ấy là người Hồi giáo.

“Đôi khi những cuộc vui này cũng có ích. Chúng tôi lại hưng phấn và giành chiến thắng trở lại. Tôi thừa nhận thời điểm đó khá thú vị.

“Nhưng tôi còn mang một căn bệnh nan y. Tôi cần giúp đỡ về mặt tâm lý nhưng tiếng Anh của tôi không đủ tốt để tìm một bác sĩ tâm lý.

Babbel vẫn chưa quên cuộc sống buông thả thời khoác áo Blackburn

“Thế nên tôi lao vào những cuộc vui. Tôi đã làm nhiều thứ khiến phong độ sân cỏ của tôi không còn đảm bảo.

“Ở Anh, các cầu thủ rất dễ có được bạn tình. Các cô gái hầu hết đều buông thả trước các cầu thủ bóng đá. Sự cám dỗ là rất lớn và tôi đã chìm đắm vào lối sống đó suốt một thời gian dài.

“Nhưng đến một lúc nào đó tôi cảm thấy mình phải tránh xa sự cám dỗ này. Đó là lý do tôi rời nước Anh vào mùa Hè 2004.

“Nếu tôi không làm như vậy, kết cục của tôi có lẽ sẽ bi đát hơn nhiều”.

Babbel theo nghề cầm quân từ năm 2007, bắt đầu ở vị trí trợ lý HLV ở Stuttgart. Cựu hậu vệ Liverpool sau đó lên làm HLV trưởng đội một nhưng bị sa thải vào năm 2009.

Babbel sau đó ngồi ghế nóng tại Hertha Berlin, Hoffenheim, FC Luzern và gần đây nhất là Western Sydney Wanderers nhưng hiện tại đang thất nghiệp.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x