Di Maria đau đầu vì nghiện tậu xe

HẠNH NGUYỄN
07:33 ngày 02-03-2015
Một Angel di Maria vẫn được tiếng giản dị hóa ra lại vừa trót nghiện xe nặng, khi ném ra 750.000 bảng tậu 4 xế hộp trong vòng 3 tháng gần đây. Chỉ có điều Di Maria lại đang tự làm khổ mình bởi cơn sắm xe “điên cuồng” này.
Di Maria đau đầu vì nghiện tậu xe
3 THÁNG TẬU 4 XE
Kể từ khi gia nhập M.U với bản hợp đồng đắt giả kỷ lục tại Premier League, Angel di Maria mới chỉ ghi được 3 bàn trên đấu trường số một nước Anh. Tuy nhiên, ngôi sao người Argentina đã kịp ghi cho riêng mình 4 “bàn thắng long lanh” trên đường phố ở xứ sương mù. Đó là 4 xế hộp có tổng giá trị 750.000 bảng được mua về chỉ trong vòng 3 tháng – điều chưa từng thấy với Di Maria trước đây và cũng cực hiếm thấy với bất kỳ tay chơi xe nào ở hậu trường bóng đá thế giới.

Ngay sau khi chuyển từ Real sang M.U vào Hè năm ngoái, Di Maria được nhà tài trợ Chevrolet của Quỷ đỏ phát không một chiếc xe. Anh thích thú chọn cho mình chiếc Corvette Stingray có phong cách rất xì-po. Song chỉ được vài buổi chạy xe tới sân tập của M.U, anh nhận ra rằng mình thật “quê” khi dùng “con xe chùa” Corvette Stingray này. Bởi các đồng đội mới của anh toàn tự ý lái xe riêng: Robin van Persie phóng Porsche 911, Wayne Rooney chạy Overfinch Range Rover, Marouane Fellaini lái Mercedes… Đường đường là tân binh đắt giá nhất trong lịch sử Premier League, lẽ nào Di Maria lại chịu kém miếng các “ma cũ” ở sân Old Trafford?

Di Maria trên chiếc Lamborghini Huracan trị giá 250.000 bảng

Thế là Di Maria bắt đầu vung tiền tậu xe cho bằng anh, bằng em. Anh bắt đầu từ chiếc Lamborghini Huracan trị giá 250.000 bảng. Do chân sút đồng hương của Di Maria bên Man City là Sergio Aguero cũng có một chiếc tương tự, nên anh chi thêm 50.000 bảng độ lại một vài chi tiết cho khác biệt.

Chiếc Lamborghini Huracan để thể hiện chất chơi của Di Maria. Còn để phục vụ nhu cầu đưa đón cô vợ Jorgelina và tiểu công chúa Mia của mình, anh chi thêm gần 100.000 bảng để tậu chiếc Range Rover Sport.

Tậu xong 2 xế hộp một cách nhẹ tênh, Di Maria đâm ra sinh nghiện sắm xe. Anh “khuân” tiếp về garage nhà mình chiếc Porsche 911 Carrera 4 GTS có giá 100.000 bảng. “Con” xe này chỉ cần chưa đến 4 giây để tăng tốc từ 0 lên 100km/h. Nhưng anh vẫn thấy chưa đã. Nên garage nhà Di Maria đón thêm chiếc Aston Martin Vantage giá 250.000 bảng.

Chiếc Range Rover Sport chưa làm Di Maria vơi cơn nghiện 

Đến tay chơi xe lắm số má nhất ở hậu trường M.U bây giờ là Wayne Rooney, chắc cũng phải chào thua Di Maria về tần suất tậu xe “điên cuồng” như vậy.

1 THÚ CHƠI, 2 CƠN ĐAU ĐẦU
Có lẽ Di Maria chẳng dừng lại ở chuyện 3 tháng mua 4 xe nếu không có biến cố thót tim xảy ra tại tư dinh của anh cách đây 1 tháng. Đó là hôm bọn táo tợn đột nhập vào nhà Di Maria khi gia đình anh đang ăn tối ngay sau trận M.U hạ Leicester 3-1. May mắn là chuông báo trộm hoạt động nhạy và bọn trộm phải cao chạy xa bay khi chưa kịp lấy thứ gì. Dù vậy, vụ trộm hụt này vẫn khiến vợ chồng Di Maria sợ khiếp vía.

Anh lập tức phải “sơ tán” cả nhà vào khách sạn cho bớt sợ. Cô vợ Jorgelina của anh không dám về lại nhà nữa. Ở tạm khách sạn thì còn tâm trí đâu mà sắm thêm xe. Chưa kể, Di Maria còn phải đau đầu lo giữ số xe đã tậu.

Nếu nhà Di Maria không phải “chạy trộm”, 
có lẽ anh đã tậu thêm xế hộp rồi

Thấy cơn đau đầu của Di Maria, Rooney khuyên anh nên thuê một cựu binh sỹ Gurkha (những chiến binh Gurkha ở Nepal vẫn nổi tiếng thiện chiến nhất thế giới) làm vệ sỹ cho mình. Bản thân Rooney đã có kinh nghiệm thuê vệ sỹ theo cách này và thấy hoàn toàn yên tâm.

Cơn đau đầu thứ nhất coi như đã có lời giải. Cơn đau đầu thứ hai thì chưa. Đó là việc Di Maria bị nhiều fan M.U chê trách chuyện mải chơi xe mà thi đấu ngày một sa sút. Họ ví von anh như chiếc Lada cà tàng trong trận gặp Sunderland vừa qua.

Lái lên tay
Dù đang đá xuống chân nhưng được cái Di Maria lái lại lên tay. Sau vụ đâm xe nhẹ tại Madrid hồi năm 2010, anh chưa dính thêm tai nạn xe hơi nào.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x