Kỷ luật nhưng tò mò, phẩm chất giúp Pep Guardiola trở nên vĩ đại

Thanh Thủy
12:30 ngày 24-05-2022
Làm thế nào để một người tới từ vùng thị trấn vỏn vẹn 7.000 dân, nằm ở phía Bắc Catalonia có thể bước tới đại sảnh danh vọng của bóng đá thế giới? Tài năng, kỷ luật và đam mê là đương nhiên, nhưng khác biệt của Pep Guardiola so với phần còn lại, đấy là luôn duy trì sự tò mò cần thiết để hối thúc bản thân tiến về phía trước.

Tại sao phải đi vòng quanh thế giới?

Pep nghiện bóng đá, nhưng không muốn cuộc sống xoay quanh bóng đá. Ông hiểu rằng nếu không mở rộng thế giới quan thì chất lượng công việc không thể được nâng cấp. Thực tế, Pep rút ra bài học này từ trường hợp của Manuel Estiarte, người trợ lý thân cận nhất trong hơn 10 năm qua. Estiarte vốn là VĐV bóng nước, dù rất nổi tiếng trong giới Olympic đỉnh cao, nhưng hoàn toàn không phải nhân vật bước ra từ thế giới bóng đá. 

Có điều, những trải nghiệm quý giá, những câu chuyện người thật việc thật và hiểu biết xã hội rộng lớn của Estiarte là lý do giúp nhân vật này luôn có tiếng nói với các cầu thủ khi xảy ra sự cố hay bất đồng quan điểm. Cho những ai chưa rõ vai trò của Estiarte, nhà vô địch Olympic 1996 là người thay mặt Pep đàm phán, thương thảo và thuyết phục cầu thủ khi cần tới các tình huống giao tiếp “mặt đối mặt”. 

Với tinh thần đó, Pep luôn tận dụng tối đa những khoảng thời gian rảnh rỗi để đi vòng quanh thế giới và tìm hiểu về nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông từng tới Italia 4 tháng, cố đi sâu vào thế giới âm nhạc huyền bí và đã trở thành bạn tâm giao với Francesco De Gregori, nhạc sỹ nổi tiếng của xứ sở mỳ ống. Bản nhạc cần nhịp điệu và bóng đá cũng vậy, Pep nhận ra nếu biết cách lên bổng xuống trầm hợp lý, ông sẽ tìm thấy điểm rơi phong độ phù hợp cho từng cầu thủ. 
Trước khi tới Bayern, Pep qua Mỹ sống 10 tháng. Ở đây, ông làm quen với kiện tướng cờ vua Garry Kasparov, bồi đắp thêm tư duy chiến lược của môn thể thao siêu trí tuệ này. 

Và dĩ nhiên, cờ vua là không đủ. Sau tất cả, Pep là HLV bóng đá - môn thể thao của không gian rộng lớn và tiềm ẩn nhiều biến số. Pep cần một không gian tương tự với bóng đá, nhưng là với lý thuyết và nguyên tắc khác biệt. 
Bởi vậy, ông tập đánh golf. Pep luôn có mặt ở các giải PGA tour và sở hữu một căn hộ tại Scotland để phục vụ việc chơi trò “cuốc đất” xa xỉ này. Pep không thích golf, mà thích trò đấu trí tự thân của môn thể thao xa lạ ấy. 

Pep Guardiola luôn biết cách hòa nhập nơi mình đến để tìm kiếm vinh quang

“Một HLV chỉ có 3 sự thay đổi người trong trận đấu và khi cầm gậy chuẩn bị một cú đánh trong golf, bạn chợt nhận ra trong trò này, VĐV có hàng tỷ lựa chọn khác nhau trong đầu khi trái bóng rất bé, lỗ mục tiêu rất bé còn khoảng cách lại quá xa. Golf sẽ giúp bạn nhận thức đúng đắn bản chất của thể thao: Rủi ro và cơ hội luôn song hành, cùng tồn tại trong một thực thể thi đấu nhà nghề”, Pep nói như vậy với tờ Gazzetta. 

Tò mò trên nền tảng kỷ luật 

Người khác làm việc tới bạc tóc, còn Pep căng thẳng vì công việc tới nỗi tóc không mọc nổi. Trong nhiều năm qua, Pep luôn tìm kiếm những gia vị cuộc sống mới mẻ nhằm giải tỏa tâm lý và tái tạo nguồn năng lượng tích cực. Khi tới Đức, ông phát hiện ra: Nếu dùng bữa tối với đồ uống có cồn, nhất là rượu vang trắng, vị giác sẽ được ưu tiên và bữa ăn ngon miệng hơn. 

Nhưng dù là sử dụng bất kỳ loại rượu hảo hạng nào trên thế gian, Pep luôn kết thúc bữa ăn với công thức: Uống một ly nước ấm, vì nước ấm giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. 

Pep là như vậy, tò mò nhưng không buông thả. Ông luôn đau đáu với việc tìm kiếm sự hài hòa giữa hai điểm giao cắt “ngon miệng” và “dinh dưỡng” trong khoa học thể thao. Ở Barca, Pep đã giới thiệu Silvia Tremolada, VĐV ba môn phối hợp với toàn thể cầu thủ và đề nghị các học trò tuân thủ theo khẩu phần ăn mà Tremolada tự khám phá. 11 năm kể từ ngày rời Pep rời quê hương, Tremolada vẫn ở lại và làm cố vấn dinh dưỡng cho Barca. 

Phòng làm việc của Pep ở Tây Ban Nha, Đức hay Anh luôn được bố trí theo công thức cố định. Chính giữa bàn là bức tượng nhỏ của Johan Cruyff. Bên trái là bảng đen ghi lịch làm việc tuần. Bên phải là hai máy tính, bút mực, bút chì và giấy. Nhưng góc làm việc đó sẽ được tùy biến thêm bức hình của một nhân vật nào đó gắn liền với lịch sử thành phố, nơi Pep làm việc. Ở Anh, ông treo bức hình chụp chung với Sir Alex Ferguson trước khi chung kết Champions League 2010/11 diễn ra. Pep là vậy, hòa nhập để thay đổi, chứ không phải để… hòa tan. 

Hè nào cũng tới Bulgaria 

Theo tờ El Confidencial, Pep luôn dành 2 tuần vào mùa hè để tới Bulgaria và tìm hiểu về công tác trông trọt, chăn nuôi. Bulgaria là quốc gia nông nghiệp hiếm hoi còn sót lại ở châu Âu, là quốc gia nổi tiếng với những thung lũng hoa hồng. 

Fan cuồng của sao nhạc Pop

Pep đặc biệt hâm mộ Ariana Grande, ngôi sao nhạc Pop người Mỹ từng hai lần giành giải thưởng danh giá Grammy. Tiết lộ với NY Times, Pep thừa nhận đã 3 lần mời Ariana tới nhà dùng bữa vì cả gia đình ông đều yêu mến nữ ca sỹ sinh năm 1993 này.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Pogba là sao U30 giàu nhất tại Anh Pogba là sao U30 giàu nhất tại Anh

    Tờ Sunday Times vừa công bố thống kê về danh sách 10 cầu thủ U30 giàu nhất tại Anh trong năm 2022. Đứng đầu bảng kim tiền là tiền vệ Paul Pogba. Theo thống kê, tiền vệ của Man United đang nắm trong tay khối tài sản lên tới 77 triệu bảng.  So với năm ngoái, trị giá tài sản của ngôi sao người Pháp đã tăng 13 triệu bảng.

  • Người cũ Man United hút thuốc uống bia ngay trên sân Người cũ Man United hút thuốc uống bia ngay trên sân

    Hậu vệ cánh trái từng chơi cho Man United là Marcos Rojo vừa gây chú ý khi bị báo giới chộp được cảnh anh không chỉ hút thuốc mà còn thản nhiên bật bia uống ngay trên sân. Đây là những thú vui mà ít cầu thủ chuyên nghiệp nào dám tận hưởng ngay trên sân cỏ.

  • Xe bus của Liverpool suýt bị cháy Xe bus của Liverpool suýt bị cháy

    Xe bus của Liverpool suýt bị cháy, ĐT Đức chốt đại bản doanh tại World Cup 2022... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 24/5.

  • Ahmed Alsanawi, 'cây kéo vàng' của sao Premier League Ahmed Alsanawi, 'cây kéo vàng' của sao Premier League

    Không ai khác, anh chàng thợ cắt tóc Ahmed Alsanawi chính là tác giả kiểu tóc mới của tiền vệ Jack Grealish đang gây sốt với NHM. Đằng sau thành công có được của người “cầm đầu vít cổ” dàn sao Premier League là khối điều mà nhiều người chưa biết đến.

  • Ben Chilwell chia tay cô bạn gái nóng bỏng  Ben Chilwell chia tay cô bạn gái nóng bỏng 

    Những tưởng “anh chàng đẹp trai” Ben Chilwell sẽ có được một mối tình lâu dài với người mẫu bốc lửa Camila Kendra thì mới đây, báo chí Anh xác nhận rằng cặp đôi đã đường ai nấy đi.

  • Benzema 'thăng hoa' hơn nhờ tái hợp bồ cũ Benzema 'thăng hoa' hơn nhờ tái hợp bồ cũ

    Cái tên Karim Benzema đang đem lại sự hứng khởi cho các fan Real Madrid, sau khi giúp Real Madrid vô địch La Liga và giành quyền lọt vào trận chung kết Champions League 2021/22.

  • Zidane lên chức ông nội ở tuổi 49 Zidane 'lên chức' ở tuổi 49

    Gia đình Zinedine Zidane đón tin vui khi cậu cả Enzo đã có con gái đầu lòng, qua đó thăng chức cho Zizou lên thành ông nội.

  • Depay mê paddle tennis Depay mê paddle tennis

    Depay mê paddle tennis, Vidal khởi kiện anh họ... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 22/5.

  • Haaland có 'lời chia tay đắt giá nhất lịch sử' với Dortmund Haaland có 'lời chia tay đắt giá nhất lịch sử' với Dortmund

    Tiền đạo Erling Haaland đã chi ra nửa triệu bảng để mua đồng hồ Rolex tặng cho các đồng đội và nhân viên Borussia Dortmund như một món quà chia tay. Đây được coi là "lời chia tay đắt giá nhất lịch sử".

  • Khám phá đại bản doanh của Real Madrid tại Paris Khám phá đại bản doanh của Real Madrid tại Paris

    Sau thắng lợi thuyết phục với tỷ số 6-5 qua hai lượt đấu trước Man City ở vòng bán kết, Real Madrid đã ghi tên mình vào trận chung kết Champions League 2021/22 tại Paris, Pháp. Ngay từ lúc này, Real đã có sự chuẩn bị kỹ càng về khâu hậu cần.

  • Fan lĩnh án tù vì húc đầu cầu thủ Fan lĩnh án tù vì húc đầu cầu thủ

    Fan lĩnh án tù vì húc đầu cầu thủ, Diego Simeone tính khởi kiện vợ cũ... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 21/5.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x