Lichtsteiner làm thợ chế tạo đồng hồ

ĐIỆP ANH
15:56 ngày 17-03-2021
Cựu hậu vệ phải của Juventus, Arsenal và ĐT Thụy Sỹ, Stephan Lichtsteiner có cú lấn sân táo bạo sau khi treo giày. Lichtsteiner đang thử việc ở một hãng đồng hồ của Thụy Sỹ với tham vọng có thể tự chế tạo đồng hồ để bán.
Lichtsteiner làm thợ chế tạo đồng hồ

Pha bẻ lái bất ngờ

Tháng 8 năm ngoái, Lichtsteiner tuyên bố giải nghệ sau. Nhiều fan đinh ninh ngôi sao từng có 7 mùa liên tiếp vô địch Serie A cùng Juventus và từng mang băng thủ quân của ĐT Thụy Sỹ này có thể chuyển sang nghiệp cầm quân hoặc làm bình luận viên bóng đá. Tuy nhiên, Lichtsteiner khiến mọi người “việt vị” với những hình ảnh mới nhất của mình. Anh đang làm công việc không liên qua gì đến bóng đá. Trên người anh và xung quanh anh toàn là các thiết bị chế tạo đồng hồ.

Lichtsteiner đang thử việc theo dạng vừa học vừa làm trong hãng đồng hồ Maurice de Mauriac của Thụy Sỹ. Làm thật chứ không phải làm màu. Những hình ảnh chụp cảnh làm việc của Lichtsteiner cho thấy anh rất tập trung và say mê với công việc đòi hỏi sự tinh xảo và tỉ mỉ này.

Lichtsteiner cho biết: “Nếu như bạn làm nhân viên ngân hàng, bạn có thể theo công việc đó cả đời. Nhưng nếu bạn làm cầu thủ bóng đá thì khi “đầu băm, đít chơi vơi”, bạn phải kiếm việc khác để làm”. Một người bình thường đâu thể đủ sức xỏ giày ra sân thi đấu mãi được”.

Từ cầu thủ bóng đá chuyển sang làm thợ chế tạo đồng hồ là cú bẻ lái quá bất ngờ. Lichtsteiner chia sẻ thêm: “Mọi người cứ hay bảo chế tạo đồng hồ và thi đấu bóng đá chẳng có gì tương đồng. Tôi thì lại thấy có tương đồng đấy chứ. Trong bóng đá, nếu cả đội không chơi tốt, rất khó để giành chiến thắng. Trong chế tạo đồng hồ cũng vậy, nếu tất cả các chi tiết không được lắp ráp hoàn hảo, rất khó để chiếc đồng hồ hoạt động chính xác”.

Lichtsteiner vừa học vừa làm tại hãng đồng hồ Maurice de Mauriac

Đồng chủ sở hữu của hãng Maurice de Mauriac, anh em Leonard và Massimo Dreifuss cho biết họ rất vinh dự khi có một nhân viên thử việc như Lichtsteiner. Leonard Dreifuss, người kiêm vai trò giám đốc mỹ thuật của Maurice de Mauriac chia sẻ: “Chúng tôi nhận được rất nhiều đơn ứng tuyển. Trong đó, Lichtsteiner là ứng viên thể hiện rõ niềm đam mê cho công việc chế tạo đồng hồ và quyết tâm làm việc nhất. Anh ấy có tinh thần học hỏi rất cao”.

Lichtsteiner gặp anh em Dreifuss tại Zurich hồi tháng 10 năm ngoái. Sau cuộc trò chuyện giữa đôi bên, anh nhanh chóng được nhận vào thử việc tại Maurice de Mauriac. Mục tiêu của Lichtsteiner là có thể sớm tự mình chế tạo ra chiếc đồng hồ. Còn Massimo Dreifuss, người giữ vai trò giám đốc điều hành của Maurice de Mauriac thì không giấu giếm tham vọng có được sự hợp tác lâu dài với Lichtsteiner. Tức là anh em nhà Dreifuss không chỉ mong đến ngày Lichtsteiner có thể tự tay làm ra những chiếc đồng hồ. Họ còn hi vọng Lichtsteiner có thể rót vốn đầu tư vào Maurice de Mauriac.

Nhanh nhạy như Lichtsteiner

Tham vọng biến Lichtsteiner từ cầu thủ bóng đá thành thợ chế tạo đồng hồ cho mình rồi thành nhà đầu tư hợp tác với mình của anh em Dreifuss hoàn toàn có cơ sở. Lichtsteiner ngoài máu me chế tạo đồng hồ còn rất máu đầu tư làm ăn. Tháng 8 năm ngoái, Lichtsteiner tuyên bố treo giày. Cựu hậu vệ 37 tuổi người Thụy Sỹ này đã rót tiền đi đầu tư từ trước đó nửa năm.

 Lichtsteiner đã đầu tư vào công ty sản xuất khóa UrbanAlps

Lichtsteiner đầu tư vào công ty khóa UrbanAlps. Công ty này tạo tiếng vang với việc tung ra thị trường sản phẩm khóa Stealth Key có khả năng chống sao chép. Với UrbanAlps, Lichtsteiner không chỉ là nhà đầu tư. Anh còn kiêm luôn vai trò đại sứ thương hiệu và trực tiếp đóng clip quảng cáo cho sản phẩm khóa Stealth Key.

Lichtsteiner phát biểu: “Với những chiếc chìa khóa thông thường, nguy cơ bị sao chép rất cao. Chỉ cần kẻ gian có chiếc smartphone trong tay rồi chụp hình lại những chiếc chìa khóa thông thường là chúng có thể đánh được những chiếc chìa khóa tương tự. Còn với sản phẩm Stealth Key của UrbanAlps thì khác. Toàn bộ mã khóa đều ở phía bên trong của chìa khóa nên chẳng có thiết bị nào có thể chụp hay quét được chúng cả. Vì thế Stealth Key có khả năng chống sao chép và an toàn tối đa”.

Mục đích bán đồng hồ đầu tay

Lichtsteiner đang rất quyết tâm hoàn thiện kỹ năng chế tạo đồng hồ sớm nhất có thể. Anh tự gây áp lực cho mình phải sớm tự tay làm được một chiếc đồng hồ để đem bán. Lichtsteiner sẽ đem toàn bộ số tiền thu được từ việc bán chiếc đồng hồ đầu tay mà mình làm ra ủng hộ cho quỹ từ thiện. Các fan đang rất háo hức hóng đến ngày được “trên tay chiếc đồng hồ do Lichtsteiner làm ra”.

“Thường thì mọi người ít thấy hết tầm quan trọng của những vị trí thầm lặng. Nhiều khi chỉ cần điều chỉnh được một chi tiết nhỏ sao cho đúng lúc đúng chỗ có thể thu được hiệu quả rất lớn. Điều này rất đúng trong cả bóng đá lẫn với những chiếc đồng hồ", Lichtsteiner đúc rút.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x