Nghĩa vụ quân sự, bài toán khó của các sao Hàn Quốc

VỊNH SAN
16:08 ngày 18-11-2020
Những cầu thủ châu Á đương nhiên gặp rất nhiều khó khăn khi chơi ở một giải đấu như Bundesliga. Riêng các chàng trai Hàn Quốc còn thêm vấn đề khiến họ đau đầu. Đó là bố trí thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc ở quê nhà.
Nghĩa vụ quân sự, bài toán khó của các sao Hàn Quốc

Sau mùa giải đầu khoác áo Freiburg tương đối ổn, Kwon Chang-hoon đang gặp khó khăn ở mùa này khi vẫn chưa một lần đá chính tại Bundesliga. Đó là lý do tiền vệ người Hàn Quốc càng phải nỗ lực nhiều hơn, đồng thời không muốn sự nghiệp bị gián đoạn 1 năm rưỡi để tham gia khóa nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại quê nhà.

Trên lý thuyết, Hàn Quốc vẫn ở trong tình trạng chiến tranh. Vì vậy mọi nam công dân ở xứ sở kim chi đều phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự trước sinh nhật thứ 28. Ở tuổi 26, Kwon không thể trì hoãn thêm. Tuy nhiên theo tờ Kicker, tiền vệ của Freiburg đang cố gắng xin miễn trừ hoặc hoãn nghĩa vụ quân sự cho đến lúc giải nghệ. Lý do mà anh đưa ra là chấn thương đứt gân Achilles gặp phải năm 2018 khi còn chơi cho Dijon của Pháp.

Vì chấn thương này, Kwon đã phải rời xa sân cỏ suốt nửa cuối năm 2018. Nhưng đồng thời với việc ngày vào quân đội được phép lùi lại, anh cũng bỏ lỡ giải ASIAD mà đội U23 Hàn Quốc giành Huy chương vàng. Phần thưởng dành cho Son Heung-min và các đồng đội khác là được miễn nghĩa vụ quân sự, chỉ phải tham gia khóa huấn luyện ngắn ngày.

Kwon Chang-hoon viện chấn thương từ năm… 2018 (ảnh nhỏ) để xin hoãn nghĩa vụ quân sự

Theo luật tại Hàn Quốc, những người có thành tích đặc biệt, như đoạt huy chương Olympic, vô địch ASIAD, hoặc có tình trạng thương tật mới được miễn trừ. Kwon đã đánh mất cơ hội lọt vào nhóm thứ nhất và bây giờ hy vọng được nằm trong nhóm hai. Mặc dù vậy khả năng thành công không cao.

Bundesliga hiện tại có 4 cầu thủ người Hàn Quốc. Nhưng khác với Kwon, 3 đồng hương còn lại ít lo lắng về vấn đề nghĩa vụ quân sự. Hwang Hee-chan, tân binh của Leipzig, giống như Son, đã được miễn trừ nhờ thành tích ở ASIAD 2018. Jeong Woo-yeong, đồng đội của Kwon ở Freiburg mới 21 tuổi. Vì vậy còn nhiều thời gian để tìm kiếm “thành tích đặc biệt”.

Mục tiêu mà Jeong nhắm đến chính là Olympic tại Nhật Bản vào năm sau. Đây không phải nhiệm vụ bất khả thi bởi năm 2012, Olympic Hàn Quốc từng xuất sắc đoạt Huy chương đồng. Tiền đạo Ji Dong-won của Mainz chính là một trong những người làm nên chiến tích ấy. Và Ji chỉ cần tham gia khóa huấn luyện 4 tuần là hoàn thành nghĩa vụ quốc gia.

Đó là nguồn cảm hứng lớn cho Jeong, và tiền vệ 23 tuổi Paik Seung-ho của Darmstadt ở giải hạng Nhì Đức. Hiện cả Jeong và Paik đều đang ở Ai Cập cùng đội U23 Hàn Quốc, đồng thời góp mặt trong trận giao hữu thua 1-3 trước U23 Brazil cuối tuần trước.

Nếu giành huy chương ở Olympic sắp tới, Paik sẽ không cần dùng đến giấy phép cư trú có thời hạn 10 năm ở Tây Ban Nha (nhờ gia nhập Học viện của Barca năm 13 tuổi) để hoãn nghĩa vụ quân sự đến năm 35 tuổi. Trước đây cựu cầu thủ Arsenal, Park Chu-young đã dùng thị thực dài hạn ở Monaco để xin hoãn, sau đó vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ người dân Hàn Quốc, những người cho rằng cầu thủ này cố tình trốn tránh.

Nghĩa vụ quân sự là cơn ác mộng với các cầu thủ, khi sự nghiệp đỉnh cao bỗng nhiên bị gián đoạn. Tuy vậy, vẫn có cách để những người tham gia quân đội chơi bóng. Họ có thể nhờ CLB chủ quản dàn xếp một hợp đồng cho mượn với Sangju Sangmu, CLB được lập ra bởi Lực lượng vũ trang Hàn Quốc dành cho lính nghĩa vụ. Mùa tới Sangju chuyển xuống chơi ở K.League 2, không phải vì thành tích sân cỏ mà là một phần của việc tái cơ cấu. Ryu Seung-woo, cựu cầu thủ Leverkusen, vừa mới kết thúc 20 tháng khoác áo Sangju và hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đây là một giải pháp không tệ cho các cầu thủ trong trường hợp xin được miễn trừ thất bại.

Vì sao ít cầu thủ Hàn Quốc ở Bundesliga
Mặc dù huyền thoại Cha Bum-kun đặt chân tới Bundesliga từ năm 1978, nhưng cho đến nay chỉ có 18 cầu thủ người Hàn Quốc đã và đang chơi bóng ở giải đấu hàng đầu nước Đức. Nghĩa vụ quân sự chính là vấn đề khiến các CLB e ngại. Làm một phép so sánh, có tới 34 cầu thủ Nhật từng chơi ở Bundesliga, bao gồm 6 người ở mùa giải này.

30 - Lẽ ra Leverkusen có thể thu về nhiều hơn 30 triệu euro từ Son Heung-min khi bán cho Tottenham vào năm 2015 nếu cầu thủ này không vướng nghĩa vụ quân sự. Khi Son được miễn trừ vào năm 2018, giá trị của anh tăng lên 50 triệu, theo Transfermarkt.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x