HÉT SUNG HƠN NHỜ CA SỸ OPERA
Với nhiều cầu thủ, nhất là những cầu thủ chơi ở hàng thủ, việc hò hét để liên lạc cũng như ra hiệu cho đồng đội mỗi khi bị đối phương hãm thành đã là chuyện thường ngày ở huyện. Tuy nhiên, đó từng là cực hình với Upamecano, người vốn gặp vấn đề về dây thanh quản. “Tôi thường xuyên bị đau họng và khản tiếng sau mỗi trận đấu. Điều đó đương nhiên ảnh hưởng đến phong độ của tôi. Nó thậm chí trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí tôi hễ mỗi khi nghĩ tới cảnh bị chứng đau họng hành hạ”, trung vệ 24 tuổi người Pháp chia sẻ trên tờ Bild.
Khổ sở vì chứng đau họng sau các trận đấu khiến Upamecano phải tìm đến sự giúp đỡ của một ca sĩ Opera chuyên nghiệp, giúp anh có thể hò hét thoải mái trong khi xung trận. Theo tờ Bild, người mà Upamecano nhờ giúp đỡ là một nam ca sỹ Opera đến từ Leipzig. Mặc dù không đề cập cụ thể song theo giới thạo tin, tuyển thủ Pháp phải chi ra một khoản tiền kha khá để thuê riêng ca sỹ này.
Nam ca sỹ chuyên nghiệp đó đã dạy Upamecano một số thủ thuật về cách lấy hơi và phát âm, giúp anh có thể hét to hơn và lâu hơn ở trên sân. “Chúng tôi đã hát cùng nhau, anh ấy dạy tôi các bài tập về luyện giọng”, Upamecano hào hứng chia sẻ trên tờ Bild. “Bây giờ tôi có thể hét thật to, tôi có thể đưa ra chỉ dẫn trên khắp mặt sân”.
Không chỉ luyện giọng, Upamecano còn phải tuân thủ những hướng dẫn về sử dụng đồ ăn thức uống ra sao để không để ảnh hưởng tới giọng nói. Ví dụ như vào mỗi buổi sáng, Upamecano thường uống nước chanh pha lẫn mật ong. Trong khi chanh chứa nhiều vitamin C, tốt cho cho giọng nói, thì mật ong lại chứa nhiều loại đường, carbohydrat, vitamin và khoáng chất có công dụng cực tốt trong việc bồi bổ cơ thể, giúp giảm đau họng. Ngoài ra, Upamecano cũng sử dụng trà bạc hà rất tốt cho giọng nói. Bên cạnh đó, Upamecano còn tránh xa một số thực phẩm không tốt cho dây thanh quản như thực phẩm cay nóng, dầu mỡ, thực phẩm có nhiều chất béo, đồ uống có cồn…
MUÔN KIỂU LUYỆN CÔNG DỊ THƯỜNG
Màn kỳ công luyện “võ mồm” của Upamecano với ca sỹ Opera ít nhiều gợi nhớ tới những kiểu luyện công dị thường của cánh sao sân cỏ. Cái tên đầu tiên nhắc tới ở đây là ngôi sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Nick Littlehales, Ronaldo bỏ hẳn nằm đệm khi ngủ. Thay vào đó, CR7 trải từ 2 đến 3 lớp ga chồng lên nhau, thoa nhẹ một lớp kem lên da khi ngủ. Loại kem này có cơ chế hoạt động giống xà phòng giặt. Theo tính toán, giấc ngủ hoàn hảo của Ronaldo cần dùng… 5kg loại kem đặc biệt này. Ngoài tác dụng thư giãn, loại kem này còn giúp cân bằng nhiệt độ, tạo sự thoải mái trong giấc ngủ.
Khi còn dẫn dắt Fulham, HLV Felix Magath từng khuyến khích các cầu thủ ngâm mình trong hỗn hợp pha giữa rượu và pho mát để hồi phục chấn thương. Không chỉ có vậy, Magath còn khuyên cầu thủ nên gọi điện về cho mẹ mình thường xuyên để tinh thần tốt hơn. “Magath bảo tôi ngâm người vào thứ hỗn hợp giữa rượu và pho mát”, cựu trung vệ Fulham, Brede Hangeland kể lại, “Ông ấy còn nhắc đi nhắc lại một điều quan trọng nữa là trước khi đi ngủ nhớ gọi cho mẹ, tình yêu thương sẽ giúp tinh thần sảng khoái”.
Ngoài ra, còn phải kể tới bác sĩ người Đức, Hans-Wilhelm. Sau một quá trình nghiên cứu, Hans-Wilhelm và ê kíp cộng sự đã cho ra sản phẩm có tên gọi Hyaluronic được chiết xuất từ mào gà trống để làm dịu các vùng cơ bị tổn thương. Trong khi đó, Jamie Redknapp, cựu tuyển thủ Anh và Tottenham từng sử dụng chất hylart để bôi vào đầu gối nhằm phòng ngừa chấn thương.
Bị đồng đội trêu đùa
Theo Upamecano, anh bị không ít đồng đội tại Bayern trêu đùa khi thuê ca sỹ Opera theo kèm. Cũng may là màn trêu đùa này không kéo dài, thậm chí nhiều cầu thủ của Bayern còn nhờ Upamecano tư vấn những thực phẩm bồi bổ cơ thể và giúp giảm đau họng.
Upamecano từng dị ứng với Opera
Hiếm ai biết Upamecano từng dị ứng với thể loại Opera. Chỉ có điều, mọi sự đã thay đổi sau khi anh luyện “võ mồm” thành công nhờ ca sỹ Opera. Chia sẻ trên tờ Bild, Upamecano còn nói vui anh sẵn sàng thể hiện vài trích đoạn Opera để khoe giọng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn