Bóng Đá Plus trên MXH

5 vấn đề của Barca

01 giờ trước
Barca đang dẫn đầu La Liga với 1 điểm nhiều hơn kình địch Real Madrid. Nhưng điều đó không có nghĩa là đội bóng của HLV Hansi Flick thực sự mạnh. Trên thực tế, đội bóng xứ Catalunya đang tồn tại nhiều vấn đề.
    1
    Không kiểm soát được nhịp độ

    Barca của HLV Hansi Flick kiểm soát trận đấu không tốt trước PSG

    Barca thường chơi hay trước các đối thủ yếu. Nhưng khi gặp đối thủ ngang cơ, họ thường không kiểm soát được thế trận và điều chỉnh tốt nhịp độ trận đấu. Thất bại 1-2 trước PSG ở vòng phân hạng UEFA Champions League mới đây là ví dụ điển hình. Nhà đương kim vô địch Champions League gần như không cho các học trò của HLV Hansi Flick được nghỉ ngơi phút nào.

    PSG đã thi đấu với cường độ rất cao, đặc biệt là trong hiệp đấu thứ 2. Họ đẩy nhanh tốc độ, dồn ép và bót nghẹt đội hình đa phần là các cầu thủ “mỏng cơm” của Barca. Theo thống kê, trong 45 phút sau giờ nghỉ, đội bóng thủ đô Paris kiểm soát bóng 62% thời gian thi đấu. Họ không cho các học trò của ông Hansi Flick chơi bóng, dẫn đến việc Barca chỉ thực hiện được 118 đường chuyền ở hiệp đấu thứ 2.

    2
    Khi Pedri bị chia cắt với De Jong

    Xét về từng cá nhân, cả Pedri lẫn Frenkie de Jong đều là những tiền vệ trung tâm xuất sắc. Và khi được kết hợp với nhau, họ càng trở nên lợi hại. Nhưng khi đối phương có phương án tốt để kiềm tỏa De Jong và Pedri, Barca lập tức gặp vấn đề. Ở trận thua PSG, 2 tiền vệ của Barca chỉ chuyền bóng qua lại cho nhau được 53 lần.

    HLV Luis Enrique của PSG rất ý thức được việc phải bóp nghẹt 2 “lá phổi” của Barca. Do vậy, ông bố trí hàng tiền vệ 3 người đầy sức mạnh, chưa kể các cầu thủ đá cánh thường xuyên bó vào giữa sân để hỗ trợ “quây” cặp tiền vệ trung tâm của Barca. Thế nên, trong cả trận đấu với PSG, Pedri chỉ thực hiện được 40 đường chuyền, trong khi số đường chuyền trung bình mỗi trận trước đó của anh ở mùa này là 91.

    3
    Khoảng trống Inigo Martinez

    Inigo Martinez ra đi là tổn thất lớn cho Barca

    Quyết định để trung vệ Inigo Martinez ra đi là sai lầm lớn của Barca. Khoảng trống mà lão tướng này để lại là không thể san lấp. Mất Martinez, đội bóng xứ Catalunya mất người chỉ huy hệ thống phòng ngự hay nói cách khác là mất đi chuyên gia điều khiển bẫy việt vị tầm cao. Vì thế, ở mùa này, Barca thường dính phải những đòn phản công chết người.

    Eric Garcia là người đã được chọn để đá cặp trung vệ với Pau Cubarsi. Vấn đề là, với bộ đôi này, ông Flick buộc phải để Cubarsi đá lệch trái – điều mà anh không hay làm ở mùa trước. Hậu quả là sao trẻ người Tây Ban Nha rất khó thích nghi, dẫn đến nhiều pha bóng mắc sai lầm. Trong khi đó, Garcia lại không chia sẻ được với Cubarsi nhiều trong phòng ngự do có xu hướng đá dâng cao. Thậm chí, anh còn khiến đồng đội phải hỗ trợ ngược.
     

    4
    Dứt điểm thiếu hiệu quả

    HLV Hansi Flick đau đầu với sự thiếu hiệu quả của các tiền đạo

    Barca là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất ở La Liga mùa này với 21 lần “nổ súng”. Nhưng đừng để bị con số đó đánh lừa. Trên ra, các chân sút của đội bóng xứ Catalunya dứt điểm rất kém hiệu quả so với số cơ hội có được. Điều này thể hiện rõ qua việc, tổng số bàn thắng mà 2 chân sút hàng đầu của Barca, gồm Ferran Torres và Robert Lewandowski gộp lại, mới bằng được số pha lập công của một mình Kylian Mbappe của Real Madrid.

    Lamine Yamal có lẽ là điển hình cho sự dứt điểm kém hiệu quả của Barca. Ngôi sao trẻ này đang được ca ngợi là tiền đạo hàng đầu thế giới. Nhưng anh chỉ hay ở những pha đi bóng, thoát pressing, mở hướng tấn công và tạo cơ hội cho đồng đội bằng những đường chuyền ma mị. Còn khả năng kết liễu đối thủ của Yamal, đặc biệt khi đối mặt với thủ môn của đối phương, khá xoàng.
     

    5
    Đội hình thiếu chiều sâu

    Marcus Rashford đang chơi tốt dưới dạng hợp đồng cho mượn

    Do nợ nần, không đáp ứng được yêu cầu về mức lương trần bị ban tổ chức La Liga áp, Barca không thể mua sắm rầm rộ trong phiên chợ Hè 2025. Đội bóng xứ Catalunya chỉ có 2 sự bổ sung đáng chú ý gồm thủ môn Joan Garcia (mua từ Espanyol với giá 25 triệu euro) và tiền đạo Marcus Rashford (mượn từ MU). HLV Hansi Flick buộc phải “liệu cơm gắp mắm”.

    Đội hình của Barca vì thế chỗ thừa thì vẫn thừa, mà chỗ thiếu thì lại rất thiếu. Đơn cử như trên hàng công, trung phong Lewandowski không có người “back-up” xứng tầm và HLV Flick luôn phải tìm cách khai thác tuyển thủ Ba Lan một cách triệt để. Mùa giải mới khởi tranh, nên chuyện chiều sâu đội hình chưa ảnh hưởng nhiều đến Barca. Nhưng đến giai đoạn cao trào, khi nhiều trụ cột bị quá tải, đội bóng xứ Catalunya sẽ phải trả giá.

    Tiểu Lý • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay