
Nhóm ưu tú
Ba cái tên đứng trên phần còn lại tại Los Blancos chính là Thibaut Courtois, Jude Bellingham và Kylian Mbappe.
Mbappe không cần tranh luận. Sau 8 trận mùa này, tiền đạo người Pháp đã ghi 7 bàn và có 2 kiến tạo trên mọi đấu trường, tức trực tiếp tham gia vào 9 bàn thắng. Anh cũng đá đủ 8 trận, chơi 719 phút.
Điều đáng nói là Mbappe không chỉ ghi bàn đều mà còn đang trở thành điểm kết thúc (đầu ra bàn thắng) đáng tin cậy nhất của hệ thống Mourinho. Khi Real chưa đạt đến mức kiểm soát trận đấu mà HLV người Bồ Đào Nha mong muốn, khả năng giải quyết tình huống của Mbappe càng trở nên quan trọng.
Bellingham đứng ở nhóm này nhờ khả năng tạo khác biệt từ tuyến hai. Anh ghi 3 bàn và có 2 kiến tạo sau 8 trận, đồng thời Mourinho đã đưa tiền vệ người Anh trở lại vị trí phía sau tiền đạo, nơi Bellingham có nhiều không gian để xâm nhập vòng cấm và chơi đúng sở trường.

Courtois lại đảm nhiệm một dạng ảnh hưởng khác. Thủ thành người Bỉ vẫn là lớp thành trì quan trọng nhất của Real Madrid. Anh đã bắt chính toàn bộ 7 trận tại La Liga, và những màn cứu thua trước sức ép của đối thủ tiếp tục giúp đội bóng giữ được thế trận trong những thời điểm khó khăn.
Nhóm chất lượng (có phong độ tốt)
Federico Valverde, Dean Huijsen, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Marc Cucurella và Arda Guler nằm ở nhóm kế tiếp.
Valverde đặc biệt quan trọng với Mourinho nhờ sức mạnh, khả năng bao phủ không gian và cường độ hoạt động. Anh đã đá 8 trận tại La Liga và Champions League, 7 lần đá chính và có tổng cộng 652 phút.
Huijsen cũng đang tạo được sự ổn định đáng chú ý. Trung vệ người Tây Ban Nha đá chính 7/8 trận La Liga và Champions League, trong khi Konate đá chính 7 trận ở hai sân chơi này. Đây là cơ sở để "Người đặc biệt" từng bước cải thiện cấu trúc phòng ngự của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Ở hai biên, Cucurella và Dumfries đang cho thấy họ đáng tin cậy hơn nhiều so với những phương án mà Real từng sử dụng mùa trước. Còn Guler tiếp tục chứng minh khả năng điều tiết và tạo cơ hội từ tuyến giữa.
Nhóm còn dư địa phát triển (tròn vai)
Đây là nhóm mà Mourinho vẫn có thể thu được kết quả tích cực hơn trong thời gian tới: Trent Alexander-Arnold, Eduardo Camavinga, Bernardo Silva, Yan Diomande, Brahim Diaz, Aurelien Tchouameni và Carlos Espi.

Trent và Camavinga đã ở Madrid đủ lâu để người ta chờ đợi một vai trò rõ ràng hơn, nhưng cả hai vẫn chưa tìm được vị trí thật sự ổn định trong hệ thống mới.
Bernardo Silva là một trường hợp khác. Kinh nghiệm và chất lượng kỹ thuật của tiền vệ người Bồ Đào Nha là không cần bàn, nhưng việc thích nghi với cách vận hành của Mourinho vẫn cần thêm thời gian.
Diomande càng đặc biệt hơn. Cầu thủ 19 tuổi người Bờ Biển Ngà mới chỉ có 292 phút và 2 lần đá chính, vì vậy chưa thể đánh giá toàn diện. Nhưng màn trình diễn trước Atletico cho thấy anh có khả năng tạo đột biến khi được đẩy sang cánh trái.
Espi cũng đang mang đến một giải pháp khác trên hàng công: trực diện hơn, đơn giản hơn và có khả năng xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm.
Nhóm cần cải thiện
Vinicius Jr. đứng đầu danh sách này. Đây mới là ngạc nhiên lớn nhất trong đội hình Real hiện tại. Một cầu thủ từng được xem là đầu tàu trên hàng công lại đang trải qua khởi đầu tệ nhất kể từ khi lên đội một.
Sau 8 trận trên mọi đấu trường, Vinicius mới có 1 bàn và 3 kiến tạo. Anh đã chơi 647 phút, tức gần 7,2 trận trọn vẹn, nhưng chỉ ghi được 1 bàn. AS xác nhận đây là khởi đầu tệ nhất của Vinicius kể từ mùa giải ra mắt 2018/19, với hiệu suất chỉ 1 bàn mỗi 647 phút.
Vấn đề không chỉ nằm ở thống kê. Vinicius đang gặp khó trong việc tìm không gian bên trái khi Mbappe cũng thích hoạt động ở khu vực này. Khả năng rê bóng, độ sắc trong những pha xử lý cuối cùng và bản năng ghi bàn đều chưa đạt chuẩn quen thuộc.

Điều đáng chú ý là Mourinho vẫn bảo vệ Vinicius. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhìn thấy ở anh khả năng đóng góp nhiều hơn cho tập thể, đặc biệt là khía cạnh pressing và hỗ trợ phòng ngự. Trước Inter, Vinicius có tới 9 lần đoạt lại bóng, một con số chưa từng được một cầu thủ Real phía trên làm được trong hơn một thập kỷ.
Nhưng điều quan trọng với một tiền đạo vẫn là bàn thắng. Với một cầu thủ mang số 7 và từng là một trong những mũi tấn công đáng sợ nhất châu Âu, Vinicius phải sớm tìm lại sự sắc bén.
Ngoài Vini, nhóm này còn có Thiago Pitarch và Endrick. Cả hai đều bị ảnh hưởng bởi chấn thương đầu mùa. Pitarch gặp vấn đề ở đầu gối, Endrick gặp vấn đề cơ bắp. Nhưng ngay cả khi khỏe mạnh, họ cũng đã phải đối mặt với sự cạnh tranh rất lớn.
Riêng Endrick có thể phải đứng sau tới 6 tiền đạo nếu toàn bộ đội hình khỏe mạnh. Real cần kết quả ngay lập tức nên không có nhiều thời gian để các cầu thủ trẻ thích nghi.
Nhóm nằm ngoài kế hoạch
Andriy Lunin và Raul Asencio là hai cái tên đang ở ngoài kế hoạch chính của Mourinho. Real từng tìm cách đẩy Asencio rời sân Bernabeu nhưng không thành công, trong khi Lunin tiếp tục đứng sau Courtois.

Bên cạnh đó là những cầu thủ chấn thương dài hạn gồm Eder Militao, Ferland Mendy và Rodrygo. Họ chưa thể đóng góp thường xuyên và sẽ phải chờ thời điểm trở lại để cạnh tranh vị trí.
Nhìn tổng thể, Real có rất nhiều ngôi sao nhưng chưa phải đội hình đồng đều ở mọi vị trí. Mbappe, Bellingham và Courtois đang ở tầng ưu tú; Valverde cùng một số cái tên mới là nền tảng ổn định; còn Vinicius là dấu hỏi lớn nhất.
Rõ ràng, “Mourinho 2.0” không thiếu tài năng. Thách thức của ông là biến một tập hợp những cầu thủ đắt giá thành một đội bóng đoàn kết, thi đấu có kết nối, kiểm soát, có bản sắc và ổn định.























