
- Phóng viên: Xin chào. Đầu tiên, liệu anh có thể đưa ra một vài cảm nhận về Atletico ở mùa này được không?
- Conor Gallagher: Cá nhân tôi cho rằng mọi chuyện của đội bóng đến thời điểm này vẫn ổn. Atletico đã có sự khởi đầu không được như mong muốn, khi trải qua một số trận đấu khá chệch choạc. Nhưng ơn giời, đội bóng đã đi vào quỹ đạo và đang thi đấu tốt. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì được phong độ tuyệt vời ấy sau khi phải tạm nghỉ để nhường sân khấu cho đợt tập trung ĐTQG lần này.
- Theo anh, Atletico liệu có đủ khả năng để đua tranh các danh hiệu ở mọi mặt trận đang tham dự mùa này hay không?
- Tất nhiên rồi. Đó là mục tiêu mà đội bóng đã đề ra từ trước khi mùa giải 2025/26 khởi tranh và chúng tôi vẫn đang nỗ lực theo đuổi. Tôi cho rằng Atletico đang sở hữu đội hình đủ mạnh và có chiều sâu để đi đến thành công.

- Atletico đã làm gì để vượt qua giai đoạn tồi tệ hồi đầu mùa giải để được như bây giờ?
- Thực ra, tôi thấy cũng chẳng có mấy thay đổi. Tất cả cứ tuần tự nhi tiến và chúng tôi càng thi đấu càng vào guồng. Đương nhiên, để có được những kết quả như trong thời gian vừa qua, toàn đội đều đã hết sức nỗ lực và cống hiến, từ những ngôi sao thường xuyên đá chính cũng như các cầu thủ trên băng ghế dự bị.
- Anh nhìn nhận thế nào về chiến thắng 5-2 của đội nhà trước Real Madrid ở vòng 7 La Liga?
- Đó có lẽ là màn trình diễn tốt nhất của chúng tôi kể từ khi mùa giải 2025/26 khởi tranh đến giờ. Chúng tôi đã đối đầu với một đối thủ rất mạnh và đã có một chiến thắng Real Madrid đầy thuyết phục. Điều ấy cho thấy chúng tôi xuất sắc đến mức nào. Quan trọng hơn cả, kết quả ấy giúp toàn đội lấy lại được sự tự tin, đồng thời cũng lấy lại niềm tin từ người hâm mộ đội nhà.
- Anh đã chơi mọi trận đấu, nhưng có vẻ rất ít khi được HLV Diego Simeone cho đá chính. Liệu anh có hài lòng khi phải đóng vai “siêu dự bị”?
- Ồ không, đương nhiên là tôi không thể hài lòng với điều đó. Cầu thủ nào chẳng muốn được ra sân thi đấu thường xuyên, nhưng đôi khi chúng tôi phải tuân theo quyết định của ban huấn luyện. Có lẽ là tôi chưa đủ tốt để thuyết phục họ dành cho mình 1 suất đá chính trong đội hình. Tôi cần phải nỗ lực hơn.

- Người ta đồn rằng anh có thể rời Atletico vào tháng 1 tới. Anh có gì để chia sẻ với người hâm mộ về chuyện này hay không?
- Tôi chẳng biết những tin đồn thất thiệt ấy xuất phát từ đâu. Tôi đang cảm thấy hạnh phúc ở đây. Mục tiêu của tôi là những chiếc cúp cùng Atletico vào cuối mùa giải này và tôi đang cố gắng từng ngày từng giờ để góp phần giúp đội nhà hoàn thành những gì đề ra.
- Atletico đang thi đấu theo sơ đồ 4-4-2. Anh có cho rằng mình là nạn nhân của hệ thống chiến thuật này hay không?
- Các bạn đừng nên nâng cao quan điểm như thế. Sơ đồ nào cũng vậy thôi, quan trọng là yếu tố con người. Cá nhân tôi cho rằng, tôi thích hợp hoàn hảo với sơ đồ 4-4-2. Chẳng qua, ở Atletico hiện có nhiều tiền vệ giỏi có thể thi đấu ở vị trí của tôi, chẳng hạn như Pablo Barrios. Thế nên, tôi tôi cần phải tiếp tục cố gắng và kiên nhẫn chờ thời.

- Thường thì các cầu thủ Anh rất khó thành công trên đất Tây Ban Nha. Anh có cho rằng đang tồn tại một lời nguyền quái ác nào đó với các ngôi sao đến từ xứ sở sương mù hay không
- Tôi cho rằng chất lượng của La Liga với Premier League gần như tương đồng, đó đều là những giải VĐQG hàng đầu thế giới. Các trận đấu vì thế luôn rất khó khăn. Chẳng hạn như ở đầu mùa giải này, cả đội Atletico gặp vấn đề chứ đâu chỉ riêng mình tôi. Thế nên, mọi người nên từ bỏ suy nghĩ rằng, cầu thủ Anh khó thích nghi khi ra nước ngoài thi đấu.
- Gần đây, ban huấn luyện bắt bạn tập dứt điểm nhiều hơn. Có phải HLV Diego Simeone muốn anh chơi tấn công nhiều hơn trong thời gian tới?
- Chẳng ai bắt tôi cả. Là tôi tự chủ động đề xuất được thực hành kỹ năng dứt điểm nhiều hơn, vì cảm thấy mình cần phải cải thiện trong khâu này. Tôi muốn dâng lên tấn công, muốn có nhiều kiến tạo và ghi nhiều bàn thắng hơn.

- Còn một mục tiêu phía trước mà tôi chưa thấy anh đề cập, đó là trở lại ĐT Anh để được góp mặt ở VCK World Cup 2026…
- Tôi đã có một cuộc nói chuyện riêng với HLV Thomas Tuchel. Ông ấy rất thẳng thắn cho tôi biết những gì ông ấy cần ở tôi và tôi cần phải làm gì để được gọi trở lại ĐTQG. Có lẽ ngay lúc này, tôi chưa thể đáp ứng. Nhưng như đã nói trước đó, tôi sẽ hết sức cố gắng và hy vọng ông Tuchel sẽ sớm gọi điện cho tôi.
- Câu hỏi cuối cùng nhé. Anh nghĩ gì về Antoine Griezmann. Anh ấy có phải là hình mẫu cho mọi cầu thủ ở Atletico?
- Vâng, Grizou là tấm gương cho tất cả. Anh ấy là một cầu thủ xuất sắc, một thủ lĩnh tuyệt vời. Được sát cánh với Antoine là một vinh dự lớn đối với cá nhân tôi.
- Xin cảm ơn anh!























