
NHM Real Madrid đang lo lắng tự hỏi liệu Florentino Perez có rời CLB hay không, nhưng họ có thể yên tâm. “Ông chú Floren” (“El tito Floren”), cách họ gọi ông như người nhà, sẽ tiếp tục lãnh đạo CLB trong ít nhất 4 năm nữa, bằng nhiệm kỳ hiện tại của ông. Và chúng ta hãy chờ xem liệu ông có ở lại lâu hơn nữa hay không.
Có một thông điệp bất thành văn mà các Madridista nên lưu ý khi nghe thấy những "thông tin sai lệch cố ý" như thông tin "bịa đặt" về việc Perez sẽ ra đi sau 2 năm nữa. Đó là Perez không bao giờ bỏ dở công việc hay mục tiêu của mình. Vị chủ tịch đã khẳng định sẽ lãnh đạo Real Madrid trong 4 năm tới với những cam kết rất rõ ràng.
Đầu tiên là việc chuyển đổi CLB từ mô hình 100% sở hữu của các hội viên thành công ty TNHH thể thao. Perez đã tái đắc cử chức chủ tịch với 3 mục tiêu được xác định rõ ràng: biến CLB thành một cấu trúc doanh nghiệp nhưng do các hội viên sở hữu; hoàn thiện sân Bernabeu thành một tổ hợp đa năng; và giải đấu Super League với phiên bản được EU công nhận hợp pháp
Năm nay, ông đã bổ sung mục tiêu thứ tư: đưa CLB bóng rổ Real Madrid gia nhập NBA châu Âu, đồng nghĩa với việc CLB sẽ rời khỏi EuroLeague và trở lại FIBA, vì NBA châu Âu sẽ được thành lập từ bên trong FIBA, với thời hạn mục tiêu là năm 2027. Bốn nhiệm vụ này đồng nghĩa với việc "Florentino Perez sẽ ở lại", và thậm chí có thể dài hơn nhiệm kỳ 4 năm. Ông sẽ không bỏ rơi con tàu giữa đại dương với những nhiệm vụ lớn.

Nhiệm vụ quan trọng nhất mà Perez đặt ra là chuyển đổi thương hiệu Real Madrid thành một cấu trúc doanh nghiệp mới, nhưng đảm bảo CLB sẽ vẫn thuộc sở hữu của các hội viên trong tương lai. Đây là một hoạt động phức tạp về mặt pháp lý, đòi hỏi phải phân tích pháp lý sâu rộng.
Hiện tại, lựa chọn khả thi nhất được xem xét là chuyển đổi thành một công ty thể thao do các hội viên sở hữu. Mỗi người trong số 100.000 hội viên Real Madrid sẽ được sở hữu một số cổ phiếu, và họ chỉ có thể chuyển nhượng cho một thành viên khác hoặc thành viên gia đình.
Để đảm bảo Real Madrid vẫn nằm trong tay các hội viên, 51% cổ phần mà họ nắm giữ sẽ được đảm bảo. 10 hoặc 15% cổ phần bổ sung sẽ được trao cho một nhà đầu tư lớn, bất kỳ ai trả nhiều nhất cho tỷ lệ % đó. Điều này sẽ phản ánh giá trị thực sự của Real Madrid.
Tiếp theo là việc biến Bernabeu trở thành nguồn thu nhập lớn thứ hai của CLB, sau tiếp thị. Sân vận động này đang mở ra những lĩnh vực kinh doanh mới, đặc biệt là dịch vụ ăn uống và họp hành, và việc cho thuê sân ở các sự kiện thể thao và âm nhạc đang là một nguồn thu nhập mới đáng kể.

Việc cách âm SVĐ đang được tiến hành để các buổi hòa nhạc có thể tổ chức vào mùa xuân tới. CLB dự kiến mảng doanh thu "hội viên và SVĐ" sẽ tạo ra 402 triệu euro trong mùa này, chỉ đứng sau mảng kinh doanh, dự kiến đạt 536 triệu euro.
Thứ ba, Florentino Perez muốn một giải đấu có tầm cỡ tương đương với phần còn lại của bóng đá châu Âu, và đó là Super League. Real Madrid đã đàm phán với UEFA để đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, thỏa thuận này không thành công.
Song EU đã tái khẳng định với Real Madrid về quyền tự do tạo ra một giải đấu song song với các giải đấu chính thức của FIFA và UEFA. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thậm chí đang xem xét khởi kiện UEFA để đòi bồi thường thiệt hại phát sinh vì những trở ngại mà tổ chức này tạo ra khiến họ không thể tổ chức Super League.
Cuối cùng, NBA ở châu Âu đã lọt vào tầm ngắm của Perez, và chúng ta sẽ thấy rằng việc ký hợp đồng với các cầu thủ Mỹ đã được thực hiện, với tầm nhìn hướng tới tương lai. NBA là giải pháp tuyệt vời cho bóng rổ châu Âu ở cấp độ cao nhất. Cú đánh quyết định sẽ hồi sinh bóng rổ châu Âu và Real Madrid.























