Bóng Đá Plus trên MXH

David Villa: “Cả Messi lẫn Ronaldo đều kém Lamine Yamal ở tuổi 18”

06 giờ trước
Cựu cầu thủ David Villa đã có cuộc trò chuyện với EL MUNDO tại Jeddah về World Cup, về Lamine Yamal và cậu con trai đang ăn tập tại học viện đào tạo trẻ Atletico Madrid. 

    David Villa thời sát cánh cùng Messi tại Barca 

    Anh đã vô địch EURO 2008 và sau đó là World Cup 2010. ĐT Tây Ban Nha hiện đang ở cơ hội tương tự. Anh có thấy điểm tương đồng nào không?

    Hơn cả sự so sánh, tôi thấy thế hệ này hoàn toàn có khả năng trở thành nhà vô địch World Cup. Họ đã chứng minh điều đó mỗi khi ra sân. Họ đã cho cả thế giới thấy họ có thể đánh bại bất kỳ ai.

    Anh có lời khuyên nào không?

    Thật khó để đưa ra lời khuyên, nhưng nếu phải nói điều gì đó, tôi sẽ nói rằng khó khăn của World Cup là thường không cần phải là đội bóng xuất sắc nhất tại một thời điểm cụ thể, mà là phải duy trì phong độ ổn định trong suốt giải đấu, bởi vì một ngày tồi tệ có thể đưa một đội xuất sắc về nhà.

    Điều đã xảy ra với chúng tôi vào năm 2006. Trên lý thuyết, có vẻ như sẽ không có vấn đề gì khi vượt qua vòng bảng, nhưng chúng ta phải cẩn thận ở vòng loại trực tiếp.

    Về các tuyển thủ, tất cả đều xuất sắc, nhưng có một người dường như nổi bật hơn tất cả: Lamine Yamal. Anh có nghĩ rằng quá nhiều áp lực đang dồn lên chỉ một cầu thủ không?

    Bên ngoài có thể như thế, nhưng bên trong lại khác. HLV Luis de la Fuente và BHL nhận thức được tầm quan trọng của cả đội. Tôi không nghĩ chúng ta có kiểu cầu thủ như vậy. Chúng ta có những cầu thủ rất giỏi. Rõ ràng, điều đó tốt cho ĐT TBN, và tất cả họ đều nhận thức được cách tiếp cận mọi thứ để giành chiến thắng tại World Cup.

    Villa hiện là đại sứ của La Liga 

    - Anh nhìn nhận Yamal như thế nào ở khía cạnh cá nhân?

    Rất khó để phân tích mọi thứ bởi vì chúng ta phải đặt mình vào vị trí của Yamal. Cậu ta còn rất trẻ và nhận được sự chú ý của truyền thông mà tôi không biết liệu đã từng có trước đây hay chưa. Tôi không nhớ Messi và Ronaldo từng nhận được sự chú ý như vậy ở độ tuổi 18. 

    Và tôi thậm chí sẽ không nhắc đến Xavi, Villa hay Iniesta. Yamal rất xuất sắc, và tôi nghĩ chúng ta phải ủng hộ và tận hưởng việc xem cậu ta thi đấu. Yamal thể hiện tiềm năng của mình mỗi ngày, và cậu ta sẽ tự đặt ra giới hạn cho bản thân.

    HLV De la Fuente đã thay đổi các tiền đạo trong đội hình. Ông ấy có coi Gonzalo Garcia là một cầu thủ cần thiết không?

    Tôi nghĩ rằng cuộc tranh luận tương tự tồn tại cho mọi vị trí, và việc có các lựa chọn thay thế và những cầu thủ khác nhau là điều tốt. Gonzalo đang chơi những trận đấu tuyệt vời cho Real Madrid, ghi bàn và thu hút sự chú ý. Tôi chắc chắn Luis sẽ cân nhắc cậu ta. Nhưng có nhiều người khác đã từng khoác áo ĐTQG và có thể chơi tốt, như Oyarzabal, Ferran, Morata và Samu.

    ĐT TBN nhận thức được cách tiếp cận mọi thứ để giành chiến thắng tại World Cup 

    Anh từng chơi cùng Xabi Alonso, anh có thấy điểm tương đồng nào giữa phương pháp và phong cách huấn luyện Real với thời còn là cầu thủ của anh ấy không?

    Câu hỏi này rất khó trả lời. Là một đồng đội, Alonso là một hiện tượng, cả trong và ngoài sân cỏ. Một trong những cầu thủ mà chúng ta có thể thấy chắc chắn sẽ trở thành HLV. Ở cương vị hiện đang đảm nhiệm, tôi thấy Alonso có được sự thành công. Không dễ để được dẫn dắt Real với sự nghiệp cầm quân ngắn ngủi như vậy, và tôi chúc anh ấy may mắn, mong rằng anh ấy sẽ có một sự nghiệp thành công như khi còn là cầu thủ.

    Alonso, Cesc Fabregas, Xavi, Torres, Arbeloa... Anh không bị "mắc bệnh" huấn luyện như các đồng đội sao?

    Tôi không thích nghề huấn luyện. Có một số HLV xuất sắc thuộc thế hệ chúng tôi, nhưng tôi chỉ không thích nghề này thôi.

    Điều gì đặc biệt khiến thế hệ đó đã sản sinh ra nhiều HLV như vậy?

    Nó rất đặc biệt. Huấn luyện bóng đá thực sự là một sứ mệnh. Bạn phải có nó. Và cũng giống như tôi có sứ mệnh chơi bóng đá, tôi không có sứ mệnh là một HLV. Họ thì có. Trên thực tế, hầu hết họ thậm chí còn không nghỉ một năm nào, vừa treo giày là theo nghiệp huấn luyện ngay. Một số người thậm chí đã giải nghệ để trở thành HLV vì quá háo hức. Nhưng không phải với tôi.

    Xabi Alonso và Villa ở ĐT TBN 

    Anh thiên về kinh doanh hơn, phải không? Anh có học viện, công ty quản lý tài năng...

    Tôi hạnh phúc hơn, tham gia nhiều hơn và chuẩn bị tốt hơn ở đây. Tôi đã sống và hít thở bóng đá từ khi còn nhỏ, tôi may mắn được trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, và cuối cùng, chúng ta không thể thực sự rời bỏ thế giới này. Tôi rất vui khi được giúp đỡ từ một góc nhìn khác, đặc biệt là với các học viện. Tôi rất hạnh phúc khi được gần gũi và hỗ trợ họ.

    Con trai anh chơi trong học viện trẻ của Atletico

    Đó là niềm tự hào và niềm vui dù chuyện gì xảy ra, và với tư cách là những đứa trẻ ở độ tuổi của con trai tôi. Ngày nay, việc trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp giống như một trò chơi may rủi. Nó khó đến nỗi chúng ta không bao giờ biết trước được điều gì. 

    Nhưng tôi rất vui vì thấy con trai mình thích thú và háo hức được ra sân thi đấu. Tôi thực sự thích việc con làm điều đó, bởi vì bóng đá hun đúc nên những giá trị rất quan trọng, vượt xa cả việc chỉ là một cầu thủ.

    Vậy anh ấy cư xử thế nào trên khán đài sau khi đã từng là một ngôi sao?

    Tôi cố gắng trở thành một người cha luôn ủng hộ con, tham gia vào mọi việc có thể. Thực tế, giờ đây khi tôi là đại sứ của La Liga, họ biết rất rõ rằng họ phải lên lịch các sự kiện cho tôi trong tuần. Ví dụ, tối nay tôi sẽ bay đến Madrid để xem trận đấu của con vào thứ Bảy. 

    Tôi thích ở bên cạnh con, ủng hộ con và lắng nghe con, bởi vì ngoài việc đưa ra lời khuyên cả ngày, tôi thích khi con hỏi tôi những câu hỏi, và khi con có thắc mắc, tôi cố gắng giúp đỡ con. Không phải vì tôi sinh ra đã biết tất cả mọi thứ, mà vì tôi đã trải qua những giai đoạn mà con đang trải qua. 

    Nhưng cả hai chúng tôi đều xem đó là điều khiến chúng tôi hạnh phúc hiện tại, chứ không phải là nỗi ám ảnh về việc cậu ấy có tương lai trở thành cầu thủ bóng đá chỉ vì nó mới 12 tuổi.

    KHÔI NGUYÊN • 06 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay