Theo dõi thông tin

Mourinho và Zidane có giải được ‘nghịch lý Mbappe’?

04 giờ trước
Kylian Mbappe vừa trải qua một kỳ World Cup mà ở đó, anh giành Chiếc giày vàng với 10 bàn thắng sau 8 trận nhưng lại không thể nâng cao chiếc cúp vô địch. Đó chính là nghịch lý lớn nhất trong sự nghiệp hiện tại của tiền đạo người Pháp: không ngừng tỏa sáng ở cấp độ cá nhân, nhưng những danh hiệu tập thể lớn nhất lại liên tục né tránh.

    Với một cầu thủ bình thường, ghi 10 bàn tại một kỳ World Cup có thể đã là chiến tích để đời. Nhưng Mbappe không còn ở vị thế của một cầu thủ bình thường. Anh được kỳ vọng là người kế thừa Messi và Cristiano Ronaldo, là ứng viên cho vị trí cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và là gương mặt có thể định hình cả một kỷ nguyên bóng đá.

    Bởi vậy, những bàn thắng, những giải thưởng cá nhân hay những con số thống kê ấn tượng không còn đủ để đánh giá sự thành công của Mbappe.

    Với Mbappe, thành công trọn vẹn phải là sự kết hợp giữa thành tích cá nhân và vinh quang tập thể.

    Và đó chính là điều anh đang thiếu.

    Nghịch lý Mbappe: tỏa sáng nhưng trắng tay

    Nhìn vào những con số, thật khó để nói Mbappe đang sa sút. Mùa giải vừa qua, anh đóng góp 49 bàn thắng và kiến tạo cho Real Madrid. Tại World Cup, anh ghi 10 bàn sau 8 trận, giành Chiếc giày vàng và tiếp tục khẳng định khả năng săn bàn ở cấp độ cao nhất.

    Nhưng bóng đá đỉnh cao không chỉ được quyết định bởi những con số cá nhân.

    Sau hai mùa giải khoác áo Real Madrid, Mbappe vẫn chưa có được bất kỳ danh hiệu nào. Trong khi đó, đội bóng cũ PSG đã liên tiếp giành hai chức vô địch Champions League kể từ ngày anh ra đi.

    Sự tương phản ấy chắc chắn khiến Mbappe không thể không suy nghĩ.

    Anh rời Paris để tìm kiếm thứ mà PSG không thể mang lại: Champions League, những danh hiệu lớn nhất và vị thế huyền thoại tại câu lạc bộ thành công nhất châu Âu. Nhưng sau hai năm, điều trớ trêu là Real Madrid lại không thể giúp anh tiến gần hơn đến mục tiêu ấy.

    Mbappe vẫn ghi bàn. Vẫn là ngôi sao lớn. Vẫn được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh.

    Nhưng anh chưa có cảm giác của một người chiến thắng thực sự.

    Real Madrid cần nhiều hơn những ngôi sao

    Vấn đề của Real Madrid không nằm ở việc họ thiếu tài năng. Ngược lại, có lẽ rất ít đội bóng trên thế giới sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu như đội hình hiện tại của họ.

    Vinicius Junior, Jude Bellingham, Federico Valverde, Arda Güler, Trent Alexander-Arnold và Mbappe. Trên giấy tờ, đó là một đội hình đủ sức chinh phục mọi danh hiệu.

    Nhưng bóng đá không được chơi trên giấy.

    Trong hai mùa giải gần đây, Real Madrid đã cho thấy một tập thể giàu tài năng chưa chắc là một tập thể cân bằng. Những cá nhân xuất chúng đôi khi không tạo thành một đội bóng xuất chúng. Các vấn đề về cấu trúc, tính kỷ luật, sự ổn định và khả năng kiểm soát những trận đấu lớn đã khiến Madrid không thể duy trì vị thế thống trị quen thuộc.

    Đó là lý do sự trở lại của José Mourinho mang đến một tia hy vọng đặc biệt.

    Mourinho từng dẫn dắt Real Madrid trong giai đoạn 2010-2013, khi đội bóng của ông phải đối đầu với Barcelona vĩ đại nhất dưới thời Pep Guardiola. Đó là một Real Madrid giàu tính cạnh tranh, mạnh mẽ, thực dụng và luôn biết cách biến những trận đấu lớn thành cuộc chiến.

    Mbappe có thể là mảnh ghép tấn công xuất sắc nhất mà Mourinho từng sở hữu. Vấn đề là Mourinho có thể xây dựng một tập thể đủ mạnh để biến những bàn thắng của Mbappe thành danh hiệu hay không.

    Đây có thể là điều Mbappe cần nhất lúc này. 

    Không phải thêm một cầu thủ tấn công đắt giá. Không phải thêm một ngôi sao có thể chia sẻ ánh hào quang với anh. Điều Mbappe cần là một hệ thống giúp Real Madrid trở thành một đội bóng ổn định hơn, cân bằng hơn và đáng sợ hơn trong những trận đấu quyết định.

    Nếu Mourinho có thể làm được điều đó, Mbappe sẽ có cơ hội biến những con số cá nhân thành các danh hiệu tập thể.

    Nhưng Mourinho cũng là một canh bạc

    Hy vọng không đồng nghĩa với sự đảm bảo.

    Mourinho không còn là Mourinho của thời kỳ đỉnh cao. Ông đã không giành chức vô địch ở một trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu kể từ năm 2015 và lần cuối cùng vô địch Champions League đã cách đây 16 năm.

    Việc Real Madrid lựa chọn ông vì thế là một canh bạc lớn. Nhưng đôi khi, Real Madrid không cần một HLV tạo ra thứ bóng đá đẹp nhất. Họ cần một HLV có thể khôi phục trật tự, cá tính và bản năng chiến thắng. Mbappe cũng có thể hưởng lợi từ điều đó.

    Trong những năm qua, câu hỏi lớn nhất dành cho anh thường là: Mbappe sẽ chơi ở vị trí nào? Ai sẽ là trung tâm của hệ thống? Vinicius hay Mbappe? Bellingham sẽ được sử dụng ra sao?

    Mourinho có thể không cố gắng làm hài lòng tất cả. Ông có thể đưa ra những quyết định cứng rắn, buộc các ngôi sao phải hy sinh và biến Real Madrid thành một tập thể trước khi cho phép họ trở thành những cá nhân tỏa sáng.

    Đó có thể là điều Mbappe cần để bước sang giai đoạn mới trong sự nghiệp: không chỉ là người ghi bàn nhiều nhất, mà là trung tâm của một đội bóng chiến thắng.

    Zidane có thể là lời giải cho Mbappe ở tuyển Pháp?

    Nếu Mourinho là hy vọng mới tại Madrid, Zinédine Zidane có thể là câu trả lời dành cho Mbappe ở đội tuyển Pháp.

    Thất bại trước Tây Ban Nha tại World Cup cho thấy Pháp vẫn sở hữu những cá nhân xuất sắc, nhưng chưa chắc đã là đội bóng tốt nhất. Họ có Mbappe, nhưng Tây Ban Nha có một hệ thống vượt trội.

    Và đó là bài học quan trọng.

    Mbappe không thể một mình đưa Pháp đến chức vô địch World Cup. Anh có thể ghi bàn, tạo ra khoảnh khắc thiên tài và quyết định những trận đấu. Nhưng để vô địch một giải đấu lớn, đội tuyển cần nhiều hơn một siêu sao. Họ cần một cấu trúc.

    Zidane, nếu trở thành HLV trưởng tuyển Pháp, có thể mang đến sự kết nối đặc biệt giữa quá khứ và hiện tại. Ông hiểu văn hóa bóng đá Pháp, từng là biểu tượng lớn nhất của đội tuyển và cũng từng đưa Real Madrid đến ba chức vô địch Champions League liên tiếp.

    Quan trọng hơn, Zidane hiểu cách quản lý những phòng thay đồ đầy ngôi sao. Mbappe không cần một HLV chỉ biết cách sử dụng anh. Anh cần một HLV có thể xây dựng một đội tuyển đủ mạnh để anh không phải gánh tất cả.

    Đó cũng là điều Tây Ban Nha đã cho thấy tại World Cup. Lamine Yamal có thể là ngôi sao lớn nhất của đội bóng, nhưng Tây Ban Nha không phụ thuộc hoàn toàn vào Yamal. Pedri, Cubarsí, Nico Williams, Rodri và cả hệ thống của Luis de la Fuente tạo nên sức mạnh tập thể lớn hơn tổng giá trị của từng cá nhân.

    Pháp cần tiến gần hơn tới điều đó. Và Mbappe cần một đội tuyển như vậy.

    Thành công của Mbappe không chỉ đo bằng số bàn thắng

    Mbappe có thể giành Chiếc giày vàng World Cup. Anh có thể giành Quả bóng vàng. Anh có thể ghi 50 bàn mỗi mùa.

    Nhưng nếu Real Madrid tiếp tục không vô địch Champions League và Pháp tiếp tục thất bại ở những giải đấu lớn, sự nghiệp của anh vẫn sẽ luôn tồn tại một khoảng trống.

    Đó là lý do Mbappe đang bước vào một giai đoạn đặc biệt.

    Ở tuổi 27, anh không còn là tài năng trẻ chờ đợi ngày trở thành người giỏi nhất. Anh đã đạt tới đỉnh cao về mặt cá nhân. Bây giờ, câu hỏi không còn là Mbappe có thể ghi bao nhiêu bàn.

    Câu hỏi là: Mbappe sẽ giành được bao nhiêu danh hiệu lớn?

    Mourinho có thể giúp Real Madrid trở lại với bản năng chiến thắng. Zidane có thể giúp Pháp tái thiết và tìm lại vị thế thống trị. Nhưng cả hai vẫn chỉ là những hy vọng.

    Cuối cùng, Mbappe vẫn phải tự mình bước qua giai đoạn này.

    Bởi một cầu thủ vĩ đại không chỉ được nhớ đến vì những gì anh ta có thể làm một mình. Anh ta còn được nhớ đến vì những đội bóng mà anh ta đã đưa lên đỉnh cao.

    Mbappe đã có gần như mọi thứ để được xem là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Anh có tốc độ. Có kỹ thuật. Có khả năng ghi bàn. Có những màn trình diễn cá nhân phi thường. Thứ còn thiếu là khoảnh khắc mà tất cả những điều đó cùng hội tụ trong một tập thể chiến thắng.

    Mbappe vẫn có thể là cầu thủ hay nhất thế giới. Nhưng để trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, anh cần nhiều hơn những danh hiệu cá nhân. Anh cần những chiếc cúp lớn. Và hy vọng lớn nhất của anh lúc này nằm ở hai người đàn ông mới: Mourinho tại Real Madrid và Zidane ở đội tuyển Pháp.

    TÙNG LÂM • 04 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay