Real Madrid đã sẵn sàng chinh phục 'cú ăn sáu'

PHƯƠNG MINH
13:37 ngày 02-08-2022
Real Madrid từng làm được điều không tưởng là vô địch Champions League ba lần liên tiếp. Tuy nhiên, Los Blancos vẫn đang còn một món nợ với lịch sử. Đó là san bằng thành tích giành “cú ăn sáu” mà Barca đã làm được ở mùa ra mắt của HLV Pep Guardiola.
Real Madrid đã sẵn sàng chinh phục 'cú ăn sáu'

Cho đến bây giờ, Barca của Pep vẫn đang là đội bóng châu Âu duy nhất gom đủ 6 danh hiệu trong một năm dương lịch. Ngoài chức vô địch La Liga, Champions League và Cúp Nhà Vua ở mùa 2008/09, người Catalunya sau đó còn giành thêm cả Siêu Cúp Tây Ban Nha, Siêu Cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Và cú “El Sextete” kỳ diệu này giờ chính là mục tiêu của Real Madrid.

Tất nhiên, đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Dù HLV Massimiliano Allegri từng thừa nhận “Real Madrid là đội bóng mạnh nhất châu Âu” sau khi Juventus để thua Los Blancos 0-2 trong trận giao hữu ở Pasadena, thử thách ở mùa giải tới là rất lớn. Nó sẽ đến ở La Liga, nơi Barca đang lột xác từng ngày. Và cả châu Âu, nơi cả Man City, Liverpool, Bayern Munich và PSG đang cho thấy diện mạo mới đầy mạnh mẽ.

Tuy nhiên, Real Madrid cũng không đứng yên một chỗ. Đội chủ sân Bernabeu vừa trải qua một tour du đấu trước mùa hiệu quả trên đất Mỹ. Người Madrid đã có được thành công cả về mặt kinh tế, khi ba trận giao hữu của họ với Barca, America và Juventus thu hút tới 195.631 lượt khán giả đến sân. Ngoài ra, ba trận đấu này cũng giúp HLV Carlo Ancelotti xua đi những nỗi lo.

Mùa giải tới Real có thể giành tối đa 6 chiếc cúp

Vì các cầu thủ Real Madrid đã bước ra khỏi “trạng thái nghỉ Hè” để thực sự vào guồng, và thậm chí còn lấy lại được tinh thần chiến đấu như khi chinh phục danh hiệu Cúp C1/Champions League thứ 14 mùa trước. Bất chấp giáo án khá nặng của HLV thể lực Antonio Pintus với hai buổi tập/ngày, cả đội cũng chỉ có một ca chấn thương của Dani Carvajal. Ngoài ra, hai tân binh Antonio Ruediger cùng Aurelien Tchouameni cũng bước đầu tìm thấy sự ăn ý với các đồng đội mới.

HLV Ancelotti cũng thiết kế để các học trò nhanh chóng tìm lại được nhịp độ thi đấu qua từng trận. Trong đó, trận El Clasico với Barca trên đất Mỹ có tác dụng “đánh thức”, và kết quả không phải là điều quá quan trọng. Trận giao hữu với America thì đánh dấu sự trở lại của Karim Benzema. Còn màn cọ xát với Juventus đã được coi như một trận đấu thực sự.

Đó là lý do ở Pasadena, HLV Ancelotti đã tung ra đội hình với 11 cái tên cũng là những người đá chính trong trận chung kết Champions League với Liverpool trước đó 2 tháng. Nhưng chiến thắng trong trận giao hữu với đội bóng Italia cũng không phải cái đích cuối cùng của Carletto. Vì xuyên suốt tour du đấu trên đất Mỹ, ông cũng liên tục đưa ra những thử nghiệm.

Sự xuất hiện của tân binh Ruediger ở vị trí hậu vệ trái trong trận Kinh điển với Barca là một ví dụ. Còn tại tuyến giữa, “tam giác quỷ Bermuda” gồm Toni Kroos, Casemiro và Luka Modric cũng không còn là lựa chọn duy nhất nữa. Vì khi cần, Real Madrid có thể chuyển qua dùng bộ ba tiền vệ có lối chơi mạnh mẽ là Tchouameni, Eduardo Camavinga và Federico Valverde.

Lối chơi của Real Madrid cũng trở nên biến hóa hơn nhiều và giờ, họ đã sẵn sàng chinh phục cái đích “El Sextete”. Khởi đầu là trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Frankfurt ngày 10/08. Sau đó là chiến dịch bảo vệ ngai vàng La Liga, Champions League, chinh phục Cúp Nhà Vua, rồi đánh chiếm hai danh hiệu còn lại là Siêu Cúp Tây Ban Nha và FIFA Club World Cup. Dù giải đấu cuối cùng không biết khi nào mới được tổ chức, do FIFA đang muốn thay đổi thể thức và tăng số đội tham dự.

Danh hiệu “đính kèm” Champions League
Với Carlo Ancelotti, Siêu Cúp châu Âu giống như một chiếc cúp “đính kèm” danh hiệu Champions League. Vì cứ vô địch Champions League là chiến lược gia người Italia sau đó cũng sẽ giành chiến thắng trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu. Carletto đã hai lần làm được điều này khi dẫn dắt Milan (vô địch Champions League 2002/03, 2006/07, giành Siêu Cúp châu Âu 2003, 2007) và một lần với chính Real Madrid (Champions League 2013/14, Siêu Cúp châu Âu 2014).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Pjanic có cơ hội được Barca giữ lại Pjanic có cơ hội được Barca giữ lại

    Sau 1 mùa giải thi đấu cho Besiktas của Thổ Nhĩ Kỳ dưới dạng hợp đồng cho mượn, Miralem Pjanic đã bị trả về Barca. Ở tuổi 32, tuyển thủ Bosnia tưởng chừng không còn cơ hội để được giữ lại Camp Nou. Đặc biệt sau khi HLV Xavi tuyên bố Pjanic không nằm trong kế hoạch của ông ở mùa giải 2022/23.

  • Joao Felix tự tin hướng đến mùa giải mới Joao Felix tự tin hướng đến mùa giải mới

    Tự tin, quyết tâm và lạc quan về một mùa giải mới sẽ thành công, tiền đạo Joao Felix vừa dành cho báo AS một cuộc phỏng vấn thể hiện khao khát sẽ cùng Atletico chinh phục mọi mục tiêu mà họ đề ra ở mùa giải 2022/23.

  • 'Bom tấn' Lewandowski thử xịt, đốt liệu có kêu? 'Bom tấn' Lewandowski thử xịt, đốt liệu có kêu?

    “Bom tấn” Robert Lewandowski vẫn đang chờ được kích nổ, sau 3 trận liên tiếp im tiếng, mới đây nhất là trong chiến thắng 2-0 của Barca trước New York Red Bulls. Không thể ghi bàn trong loạt trận giao hữu mùa Hè cùng Barca, liệu tân binh mới chuyển đến từ Bayern Munich có bị ảnh hưởng tâm lý khi bước vào mùa giải mới?

  • HLV Xavi: 'Tôi không biết De Jong có ở lại Barca hay không' HLV Xavi: 'Tôi không biết De Jong có ở lại Barcelona hay không'

    Mặc dù đã được HLV Xavi rút trở lại vị trí sở trường ở hàng tiền vệ trong trận giao hữu gặp New York Red Bulls, sau 3 trận phải đá trung vệ lệch trái trước Inter Miami, Real Madrid và Juventus, nhưng chuyện “đi hay ở lại Barcelona” của Frenkie de Jong vẫn là điều không ai có thể biết, thậm chí đó có là HLV Xavi.

  • Laporta muốn Messi giải nghệ ở Barcelona Laporta muốn Messi giải nghệ ở Barcelona

    Chủ tịch CLB Barcelona là Joan Laporta vẫn cảm thấy áy náy vì ông đã không thể giữ chân tiền đạo Lionel Messi ở lại Nou Camp. Theo Laporta thì Messi chắc chắn sẽ được đón chào nếu trở lại đầu quân cho đội bóng cũ.

  • Bale tái hợp Real chỉ vài tuần sau khi chia tay Bale tái hợp Real chỉ vài tuần sau khi chia tay

    Chỉ vài tuần sau khi chia tay Real Madrid vì các bên không gia hạn hợp đồng, tiền vệ Gareth Bale đã có dịp gặp lại HLV Carlo Ancelotti và các đồng đội cũ trên đất Mỹ.

  • Rudiger và Tchouameni khó đá chính ở trận Siêu cúp châu Âu 2022 Rudiger và Tchouameni khó đá chính ở trận Siêu Cúp châu Âu 2022

    Bộ đôi tân binh Antonio Rudiger và Aurelien Tchouameni có khả năng sẽ phải ngồi dự bị khi Real Madrid đấu Frankfurt ở trận tranh Siêu cúp châu Âu 2022 vào tháng 8 tới.

  • Jules Kounde, 'viên gạch' ưng ý để Xavi xây lại hàng thủ Jules Kounde là viên gạch tốt để Xavi xây lại hàng thủ

    Thương vụ chuyển nhượng kéo dài giữa Barca - Sevilla - Kounde cuối cùng đã khép lại. Hậu vệ người Pháp trở thành mục tiêu bán được giá nhất lịch sử Sevilla còn HLV Xavi Hernandez có cho mình lựa chọn ưng ý nhất để xây lại hàng thủ Barca.

  • Barcelona gài điều khoản giải phóng hợp đồng 1 tỷ euro khi ký với Kounde Barca gài điều khoản giải phóng hợp đồng 1 tỷ euro khi ký với Kounde

    Theo báo chí Tây Ban Nha, Barcelona khi ký giao kèo 5 năm với trung vệ Jules Kounde từ Sevilla đã gài điều khoản giải phóng hợp đồng tị giá 1 tỷ euro.

  • Barcelona tìm lối thoát mới cho De Jong Barcelona tìm lối thoát mới cho De Jong

    Tương lai của Frenkie de Jong vẫn đang là dấu hỏi to đùng ở sân Camp Nou. Barca từng đạt thỏa thuận bán tiền vệ người Hà Lan cho Man United với giá 85 triệu euro, nhưng chính anh lại không muốn tái ngộ với ông thầy cũ Erik ten Hag ở sân Old Trafford.

  • Hàng công Barcelona phát tín hiệu vui trước mùa giải mới Hàng công Barcelona phát tín hiệu vui trước mùa giải mới

    Barcelona mới đây đã chiêu mộ được trung vệ đình đám Jules Kounde tới từ Sevilla. Tuy nhiên, theo tờ Marca thì không phải phòng tuyến mà hàng tấn công Barca mới là tâm điểm chú ý ở mùa giải tới.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x