Real Madrid thất bại cùng Hazard, tái thiết với Alaba

Thanh Sơn
07:48 ngày 29-05-2021
Real Madrid đã hoàn tất thủ tục chiêu mộ hậu vệ đa năng David Alaba tới từ Bayern Munich. Thương vụ trên được xem là sự khởi đầu cho công cuộc tái thiết Real và có lý do để tin rằng Alaba không phải là khoản đầu tư rủi ro như Eden Hazard.

Theo xác nhận từ phía Real, đội bóng này đã chiêu mộ Alaba theo dạng chuyển nhượng tự do. Cầu thủ 28 tuổi người Áo sẽ chơi cho đại diện thủ đô Tây Ban Nha trong 5 năm và bắt đầu làm việc cho đội bóng mới kể từ ngày 1/7 tới.

Thông qua mạng xã hội Twitter, chính Alaba đã xác nhận thông tin này: "Tôi đã chia tay một CLB đặc biệt và chuyển sang một CLB khác cũng đặc biệt không kém. Tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào khi kiếm được tấm vé thông hành sang Real. Sau nhiều năm chơi bóng ở Munich, tôi đã quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để đối mặt với thử thách mới".

"Sang Real, tôi sẽ tiếp tục cháy hết mình với hy vọng gặt hái được càng nhiều thành công càng tốt. Bây giờ tôi đang rất háo hức muốn được đá trận đấu đầu tiên trong màu áo trắng của Real. Tôi chắc chắn mình sẽ có những trải nghiệm thú vị khi sang Tây Ban Nha chơi bóng", Alaba chia sẻ.

Alaba đã giành tới 27 danh hiệu cùng Bayern

Alaba năm nay 28 tuổi nhưng đã chơi bóng đỉnh cao cả chục năm nay. Anh là cầu thủ có sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng sút phạt siêu hạng. Theo báo giới Tây Ban Nha, sự xuất hiện của Alaba được xem là bước khởi đầu cho công cuộc "thay máu" ở Bernabeu trước thềm mùa giải mới.

Nên biết, Alaba vốn rất đa năng khi có thể chơi được ở nhiều vị trí khác nhau, từ hậu vệ trái, trung vệ, chạy cánh cho đến tiền vệ phòng ngự. Chính bởi Alaba đa năng như vậy nên việc anh chuyển đến Bernabeu có thể ảnh hưởng đến tương lai của không chỉ 1 mà nhiều cầu thủ khác. 

Cụ thể, 4 hậu vệ Real đang đối mặt với nguy cơ bị Alaba chiếm suất là Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho, Militao. Trong số những cái tên kể trên, Sergio Ramos và Raphael Varane được đánh giá là hai cầu thủ có ít cơ hội trụ lại Real nhất.

Theo phân tích của tờ Marca, BLĐ Real đã tính toán rất kỹ trước khi "chấm" Alaba. Về mặt chuyên môn, không ai nghi ngờ gì về Alaba do tài năng của cầu thủ người Áo này đã được kiểm định. Nếu "Kền kền trắng" muốn tìm kiếm một chuyên gia săn danh hiệu thì Alaba cũng đáp ứng được yêu cầu, bởi cùng với Bayern anh đã giành tới 27 chiếc cúp lớn nhỏ, mới nhất là chức vô địch Bundesliga 2020/21.

Alaba rất hiếm khi phải nghỉ thi đấu vì chấn thương

Điều quan trọng là Alaba không chỉ xuất sắc mà còn mạnh mẽ như một chiến binh. Đây chính là phẩm chất đáng quý nhất giúp anh lọt vào "mắt xanh" của Real, đội bóng từng bị thiệt hại nặng nề khi bỏ ra một khoản tiền lớn để chiêu mộ tiền vệ Eden Hazard từ Chelsea mà không được đền đáp xứng đáng.

Do bị tăng cân và liên tục vướng vào rắc rối với chấn thương, ngôi sao chạy cánh người Bỉ chỉ còn là cái bóng của chính mình so với thời tung hoành ở giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Chelsea. Khi Real đã thất bại với Hazard, họ đương nhiên không muốn điều tương tự xảy ra với trường hợp của Alaba.

Về cơ bản, Alaba là sự lựa chọn an toàn hơn hẳn so với Hazard. Bằng chứng là suốt từ mùa giải 2015/16 đến giờ, cầu thủ này mới chỉ bỏ lỡ vỏn vẹn 30 trận vì chấn thương. Tính trung bình, trong 6 năm qua, mỗi mùa Alaba đủ sức chơi cho Bayern tới 42 trận.

Kể từ khi bị tổn thương dây chằng nghiêm trọng cách đây 8 năm, Alaba rất hiếm khi gặp vấn đề về sức khỏe nên anh mà phải ngồi ngoài thì đây đích thực là sự kiện thực sự đáng chú ý. Tóm lại, Alaba xứng đáng được xem chiến binh ở khía cạnh thể chất chứ không riêng gì lối chơi. Đầu tư vào anh, mức rủi ro mà Real phải đối mặt nhìn chung là rất thấp.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x