Fabregas gia nhập Monaco: Tìm lại dấu chân Morientes

Việt Hà
08:22 ngày 07-01-2019
Cesc Fabregas sẽ là cầu thủ Tây Ban Nha thứ 5 trong lịch sử Monaco. Trong quá khứ, Louis II không phải mảnh đất lành với các tên tuổi đến từ xứ đấu bò. Chỉ có một ngoại lệ thành công, đó là Fernando Morientes. Với đẳng cấp của mình, Fabregas sẽ thành công như người đồng đội cũ ở ĐT Tây Ban Nha?
Fabregas gia nhập Monaco: Tìm lại dấu chân Morientes
Fabregas đang có mặt ở Monaco để đàm phán hợp đồng. Trước đó, tiền vệ 31 tuổi đã chia tay đồng đội ở Chelsea sau trận đấu với Nottingham Forest. Fabregas vẫn còn 6 tháng hợp đồng với The Blues, do đó đội bóng Anh muốn 10 triệu euro phí chuyển nhượng. Đó là con số không hề nhỏ với Monaco. Song, mối quan hệ tốt giữa Chelsea và Monaco khiến mọi chuyện chỉ còn là thủ tục. Cần biết, GĐTT Michael Emenalo là người cũ của Stamford Bridge. Chưa kể, Fabregas và HLV Thierry Henry có chung người đại diện là Darren Dein.

Ở Louis II, Fabregas sẽ hội ngộ với đồng hương Jordi Mboula. Cầu thủ chạy cánh sinh năm 1999 này cũng là một sản phẩm ưu tú của lò đào tạo La Masia. Khi Fabregas chơi cho đội một Barca thì Mboula là thành viên đội trẻ. Mùa hè 2017, Monaco qua mặt các ông lớn để chiêu mộ Mboula người được mệnh danh là “truyền nhân của Messi”. Dù vậy, tài năng trẻ người Tây Ban Nha không có dấu hiệu phát triển trong hai mùa giải tại Louis II. Mboula hiện xa sân cỏ suốt hai tháng qua vì chấn thương hàng dai dẳng.

Mboula là hình ảnh tiêu biểu cho những cầu thủ Tây Ban Nha khoác áo Monaco, tài năng nhưng bạc vận. Trước Mboula là Borja Lopez, người đến Louis II vào năm 2013 với tư cách tuyển thủ U20 Tây Ban Nha. Dù vậy, trung vệ trưởng thành từ Sporting Gijon không thích nghi được với giải đấu cao nhất nước Pháp. Rời Monaco vào năm 2015, trung vệ từng khoác áo Barca hiện phiêu dạt ở giải vô địch Croatia trong biên chế CLB Hajduk Split.


Trường hợp đáng tiếc nhất là Gerard Lopez. Tiền vệ tài hoa này rời Barcelona tới Monaco vào năm 2005 với nhiều kỳ vọng. Và thực tế, Gerard Lopez đã có nửa đầu mùa giải 2005/06 thành công khi đóng vai trụ cột tại tuyến giữa của Monaco. Nhưng may mắn ngoảnh mặt với Lopez khi anh dính chấn thương nặng ở gót chân trong trận đấu với PSG vào tháng 11/2005. Tiền vệ sinh năm 1979 đã không thể tìm lại phong độ trước khi rời Louis vào mùa hè 2007.

Trong các cầu thủ Tây Ban Nha từng chơi bóng cho Monaco, chỉ Fernando Morientes gặt hái được thành công. Tiền đạo sinh năm 1976 ghi tới 22 bàn trong 42 trận ở mùa 2003/04. Năm đó, chân sút được Real Madrid cho mượn đóng vai người hùng đưa Monaco lọt tới chung kết Champions League. Dù chỉ khoác áo Monaco vỏn vẹn một mùa giải, Morientes vẫn có một vị trí trang trọng trong phòng truyền trống ở sân Louis II.

Và bây giờ thì một người đồng đội cũ của Morientes ở ĐT Tây Ban Nha bắt đầu hành trình khám phá Ligue 1. Fabregas, có thể khẳng định, là cầu thủ Tây Ban Nha tầm cỡ nhất hạ cánh xuống sân Louis II. Ở tuổi 31, cầu thủ đến từ Chelsea vẫn còn có thể chơi bóng đỉnh cao vài ba năm tới. Hơn nữa Ligue 1 cũng không phải giải đấu khắc nghiệt như Premier League. Với sự ủng hộ và tin tưởng của Thierry Henry, Fabregas đang có nhiều thuận lợi để tỏa sáng trong màu áo mới. Dấu ấn của người Tây Ban Nha sẽ đậm nét trở lại sau 15 năm kể từ khi Morientes rời đi. 

Fabregas tái ngộ Falcao
Ở Monaco không chỉ có Thierry Henry là đồng đội cũ của Fabregas. Radamel Falcao cũng từng sát cánh với tiền vệ người Tây Ban Nha trong màu áo Chelsea tại mùa giải 2015/16. Đó là mùa giải mà Falcao chơi tổng cộng 12 trận cho The Blues theo hợp đồng cho mượn từ Monaco. Mùa giải 2015/16 cũng chứng kiến phong độ đỉnh cao của Fabregas khi anh ra sân 49 trận (nhiều nhất trong 5 mùa giải ở Chelsea), ghi được 6 bàn thắng.

40 - Cesc Fabregas sẽ là cầu thủ Tây Ban Nha thứ 40 trong lịch sử sang Ligue 1 thi đấu. Brazil hiện giữ kỷ lục về số cầu thủ đã và đang chơi tại Ligue 1 với 184 người.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Toulouse vs Nice, 00h15 ngày 7/1 Nhận định bóng đá Toulouse vs Nice, 00h15 ngày 7/1

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Toulouse và Nice.

  • PSG với 5 năm toàn thắng tại các cúp Pháp PSG với 5 năm toàn thắng tại các cúp Pháp

    PSG đang sở hữu một kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại làng túc cầu Pháp: toàn thắng 43 trận tại các đấu trường cúp quốc nội. Phía trước ĐKVĐ Ligue 1 là 2 trận đấu ở Cúp QG (7/1) và Cúp Liên đoàn (10/1).

  • Balotelli đạt thỏa thuận cá nhân với Marseille Balotelli đạt thỏa thuận cá nhân với Marseille

    Trong nỗ lực tìm kiếm một chân sút đẳng cấp để cứu vãn cho giai đoạn lượt về của mùa giải này, Marseille tiếp tục theo đuổi Mario Balotelli và đã đạt được thỏa thuận cá nhân với tiền đạo người Italia. Nếu không có bất ngờ, Super Mario sẽ cập bến Velodrome ít giờ tới.

  • Saint-Maximin rê bóng giỏi hơn cả Neymar Saint-Maximin rê bóng giỏi hơn cả Neymar

    Là một trong những cầu thủ Nice chơi hay nhất kể từ đầu mùa, Saint-Maximin đã đặt dấu giầy lên 5 bàn thắng (3 bàn, 2 kiến tạo) trên tổng số 13 pha lập công của Nice tại Ligue 1 2018/19.

  • Monaco chiêu binh hùng hậu: Chờ diện mạo mới Monaco chiêu binh hùng hậu: Chờ diện mạo mới

    Sau Cesc Fabregas, một gương mặt kỳ cựu khác là Naldo sẽ cập bến Monaco ở mùa Đông này. Trung vệ đến từ Schalke sẽ củng cố hệ thống phòng ngự lỏng lẻo của đội á quân Ligue 1. Cùng với sự trở lại của nhiều trụ cột sau chấn thương, Monaco hứa hẹn một diện mạo mới giàu sức sống hơn.

  • Đội hình tiêu biểu Ligue 1 2018: Sự trở lại của nhà vua Đội hình tiêu biểu Ligue 1 2018: Sự trở lại của nhà vua

    So với năm 2017 bị Monaco lấn lướt, PSG đã trở lại vị thế thống trị khi chiếm đến 7 suất trong Đội hình tiêu biểu Ligue 1 năm 2018, do các chuyên gia của tờ L'Équipe bầu chọn. Lyon cũng góp 2 đại diện với Ndombele và Ferland Mendy. Hiện tượng Nicolas Pepe (Lille) xứng đáng góp mặt, trong khi vị trí “gác đền” thuộc về Lecomte của Montpellier.

  • PSG chi đậm để có Isco vào mùa Hè 2019 PSG chi đậm để có Isco vào mùa Hè 2019

    Vẫn đang tìm kiếm những tăng cường cho hàng tiền vệ để sẵn sàng nhả Adrien Rabiot cho Barcelona, PSG có những toan tính táo bạo và có thể “giật bom tấn” ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này.

  • Di Maria là cầu thủ thi đấu nhiều nhất PSG mùa này: Niềm tin của Tuchel  được đền đáp Di Maria: Niềm tin của Tuchel được đền đáp

    Angel Di Maria đang là học trò cưng của HLV Thomas Tuchel. Không phải Kylian Mbappe, Neymar hay Edinson Cavani mà Di Maria mới là cầu thủ thi đấu nhiều nhất của PSG ở mùa này với 1.827 phút. Và cựu tiền vệ M.U ngày càng cho thấy tầm quan trọng trong lối chơi của PSG dưới thời Tuchel.

  • Dimitri Payet: Khi thủ lĩnh  không còn là điểm tựa Dimitri Payet: Khi thủ lĩnh không còn là điểm tựa

    Marseille đang chìm cùng “thuyền trưởng” Dimitri Payet. Ngôi sao 31 tuổi này thay vì là chỗ dựa lại trở thành vấn đề với đội bóng thành phố Cảng, bởi phong độ kém cỏi cũng như tính khí thất thường.

  • Rabiot, ví dụ tiêu biểu của 'con hư tại mẹ' Rabiot, ví dụ tiêu biểu của 'con hư tại mẹ'

    Danh phận “con cưng” của chủ tịch Nasser Al-Khelafi không cứu được Adrien Rabiot khỏi cảnh bị hắt hủi ở Paris. Rabiot bây giờ là kẻ thù số 1 ở nước Pháp, sau những gì anh và bà mẹ Veronique hách dịch của mình gây ra.

  • Monaco cầu cứu thị trường  chuyển nhượng Monaco cầu cứu thị trường chuyển nhượng

    Monaco đang phát tín hiệu đèn đỏ ở vị trí áp chót BXH Ligue 1. Để ở lại hạng đấu cao nhất nước Pháp, đội bóng công quốc cần tăng viện mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x