Hậu vệ Achraf Hakimi hy vọng Mbappe ở lại PSG

Minh Huy
10:12 ngày 21-04-2022
Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Telefoot, Achraf Hakimi nói về tình bạn của anh với Kylian Mbappe, về sự hòa nhập với PSG mùa này. Ngoài ra, hậu vệ phải người Morocco cũng chia sẻ về trách nhiệm cống hiến trong màu áo PSG, về thất bại của đội nhà ở Champions League…
Hậu vệ Achraf Hakimi hy vọng Mbappe ở lại PSG

Hakimi nằm trong số ít các tân binh của PSG tỏa sáng ở mùa này. Anh đã ghi 3 bàn và thực hiện 5 pha kiến tạo sau 26 trận tại Ligue 1 2021/22, đồng thời là một trong ba cầu thủ (bên cạnh Marquinhos và Mbappe) chơi cả 8 trận tại Champions League mùa này. Tất nhiên, thành tích này không thấm vào đâu so với mùa trước Hakimi khoác áo Inter (7 bàn và 10 kiến tạo/37 trận tại Serie A). Song, đó lại là những số liệu thống kê tích cực cho mùa đầu tiên tuyển thủ Morocco gia nhập đội chủ sân Parc des Princes.

Để có được sự hòa nhập ấn tượng nhanh ấy, Hakimi luôn biết ơn người bạn thân Mbappe. Chính tuyển thủ Pháp đã giúp đỡ anh rất nhiều trong suốt gần một năm vừa qua. “Ngay từ lúc tôi đến, chúng tôi đã thân nhau như một lẽ tự nhiên vậy. Khi bạn gặp một người như cậu ấy, cùng tuổi bạn, cùng cá tính, cùng quan điểm… mọi thứ sẽ cứ thế diễn ra như vốn có. Chúng tôi là hai gã trai tinh nghịch, lém lỉnh và hào sảng. Trên sân cỏ ư? Thật dễ dàng khi thi đấu với một cầu thủ như Kyky. Bạn chuyền bóng cho cậu ấy khi biết cậu ấy sẽ tạo nên khác biệt bằng cách ghi bàn hoặc kiến tạo.

Mỗi trận Kyky có thể ghi 1, 2 hay 3 bàn và quyết định số phận trận đấu như cậu ấy vẫn làm ở mùa này. Tôi thực sự hạnh phúc khi được chơi cạnh cậu ấy. Kyky nằm trong số những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay và lại là bạn thân của tôi. Nên tất nhiên tôi muốn cậu ấy ở lại để chúng tôi được tận hưởng cậu ấy. Tôi luôn mong cậu ấy ngày càng xuất sắc hơn. Kyky sẽ quyết định theo những gì mà cậu ấy nghĩ sẽ tốt nhất cho sự nghiệp của mình và tôi sẽ luôn ủng hộ cậu ấy”, Hakimi chia sẻ.

Bên cạnh đó, Hakimi cũng tiết lộ cá tính có phần nhút nhát, cẩn trọng của mình. Anh nói rằng sở dĩ ít nhận lời phỏng vấn trên báo chí là do anh không thích nói suông mà muốn thể hiện năng lực trên sân cỏ. “Với những người tôi không quen biết, tôi hơi nhút nhát, cẩn trọng. Nhưng với những gì tôi yêu thích, tôi lại tận hưởng hết mình và lém lỉnh. Những buổi tập là ví dụ. Thực sự, tôi thích cuộc sống bình an, tránh xa giới truyền thông. Tôi thích nói chuyện bằng phong độ trên sân hơn. Kyky cũng giống tôi ở điểm này. Cậu ấy thường không giải thích loằng ngoằng mà thể hiện tất cả khi bước vào trận đấu”, Hakimi nhấn mạnh.

Tình bạn giữa Achraf Hakimi (trái) với Kylian Mbappe ở PSG được mọi người rất trân trọng

Ngoài ra, Hakimi cũng đặc biệt chia sẻ về niềm tự hào khi được khoác áo PSG cũng như trách nhiệm cống hiến cho đội bóng Thủ đô nước Pháp. Theo đó, anh cho rằng bất cứ cầu thủ nào cũng phải có trách nhiệm khi là thành viê của PSG bởi đây là một đội bóng lớn ở châu Âu và đòi hỏi rất cao ở mỗi thành viên của mình. “Cần phải có dũng khí để thi đấu cho PSG và được chơi với những cầu thủ xuất sắc nhất. Đó là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm của mỗi chúng tôi”, Hakimi chia sẻ.

Với Hakimi, đây không phải là một mùa giải thành công của PSG khi họ không thể đi xa nhất có thể tại Champions League. Tuy nhiên, có thể đây là năm bản lề để PSG mở ra một thời kỳ mới: “Mùa này chúng tôi có rất nhiều cầu thủ mới nên cần thích nghi với nhau, làm thế nào để hiểu nhau hơn. Bị loại khỏi Champions League là cú sốc. Trong bóng đá, các chi tiết nhỏ thường tạo nên khác biệt. Chúng tôi sẽ sửa chữa những sai lầm tiểu tiết ấy để đi xa nhất có thể vào mùa sau”.

Cũng cần bổ sung thêm là Hakimi cũng vừa có một kỳ CAN 2021 (giải VĐ châu Phi) không thành công với ĐT Morocco. Đội bóng của anh bị ĐT Ai Cập của Salah loại ở tứ kết. 

Mbappe dạy tiếng Pháp cho Hakimi
Hakimi cũng chia sẻ rằng, anh chỉ có thể nói được một chút tiếng Pháp lúc mới đến PSG. Song, giờ đây, tiếng Pháp của anh tốt hơn rất nhiều nhờ người bạn thân Mbappe: “Cậu ấy giúp đỡ tôi rất nhiều! Kyky có thể nói tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Italia, nhưng cậu ấy luôn dạy tôi tiếng Pháp”.

57. Kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp vào mùa Hè 2018, Achraf Hakimi đã đặt dấu giày lên 57 bàn thắng cho Real, Dortmund, Inter và PSG. Cụ thể, anh ghi 23 bàn và thực hiện 34 pha kiến tạo, con số ấn tượng với một hậu vệ.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x