Hãy trao huân chương đặc biệt cho Blanc

Minh Huy
11:07 ngày 18-05-2015
Có thể nói, chức vô địch thứ ba liên tiếp của PSG là chiến thắng của Laurent Blanc. Bởi trong một mùa giải chồng chất những khó khăn, Blanc chính là nhân tố quyết định giúp đội bóng thủ đô bảo vệ thành công vương miện Ligue 1.
Hãy trao huân chương đặc biệt cho Blanc
VƯỢT QUA BÃO CHỈ TRÍCH
Kết thúc trận Montpellier-PSG (1-2) rạng sáng qua, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi lao đến ôm chầm lấy Blanc, HLV mà ông luôn dành sự ngưỡng mộ tuyệt đối. “Có lẽ, nếu có một huân chương đặc biệt, PSG hãy trao cho Blanc. Vì nếu không phải là Blanc, chúng tôi đã không thể về đích sớm như thế”, chủ tịch        Al-Khelaifi nhấn mạnh về vai trò của HLV Blanc ở mùa giải này.

Ngay từ đầu mùa giải, vị thuyền trưởng PSG đã sống trong cơn bão chỉ trích và áp lực lớn. Đặc biệt, ở nửa đầu của giai đoạn lượt đi, đội chủ sân Parc des Princes chìm trong cơn khủng hoảng đáng tiếc với quá nhiều trận hòa (mùa trước PSG thắng tới 27 trận ở Ligue 1, còn mùa này, họ mới thắng 23) và một phong độ tệ hại nhất kể từ sau khi Carlo Ancelotti chia tay đội bóng Hè 2013. Thậm chí, có thời điểm chiếc ghế của Blanc lung lay tận gốc khi PSG đã ngấm ngầm liên hệ với các HLV khác, còn các cầu thủ tỏ ra chống đối ra mặt.


Thế nhưng, với bản lĩnh của người từng đạt được hầu hết các danh hiệu, Blanc vẫn kiên định và vững vàng, đề ra chiến dịch “bàn tay sắt” ở giai đoạn hai để siết PSG vào kỷ luật làm điểm tựa cho màn tăng tốc ấn tượng. Còn nhớ, giai đoạn nghỉ Đông, cả Ezequiel Lavezzi lẫn Edinson Cavani đều “qua mặt ông” để trốn tập huấn chuẩn bị cho giai đoạn lượt về, Blanc đã thẳng thắn trừng phạt hai ngôi sao này, giúp hậu trường PSG thôi dậy sóng. 

Trên sân cỏ, khi vấn nạn chấn thương thôi hoành hành, Blanc đã sử dụng rất hợp lý lực lượng hiện có và đặc biệt phần nào giải quyết được bài toán Zlatan Ibrahimovic-Cavani trên hàng công. Qua đó, với lối chơi linh hoạt hơn (có thể dùng sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-4-2), Ibra chấp nhận làm nền cho Cavani tỏa sáng ở giai đoạn cuối mùa. 

ĐỒNG Ý Ở LẠI PSG 
Đây mới là chức vô địch ngọt ngào nhất của Blanc tại PSG, nhất là khi ông đang hướng tới cú hat-trick quốc nội để đội bóng thủ đô đi vào lịch sử với tư cách là CLB Pháp đầu tiên đoạt cả chức VĐQG, Cúp QG lẫn Cúp Liên đoàn. Một hành trình không thể tuyệt hơn trong năm thứ 2 dẫn dắt PSG của Blanc. Và sau chức vô địch Pháp 2014/15, nhiều người tỏ ra nghi ngờ về tương lai của ông khi Blanc từng úp mở chuyện ra đi vào cuối mùa. 

Chủ tịch Al-Khelaifi cũng từng tiết lộ PSG sẽ phải tính đến phương án tìm người thay thế Blanc, khi dăm lần bảy lượt ông từ chối nói về tương lai của mình thời gian gần đây. Tuy nhiên, thời điểm này, những người yêu mến đội bóng Paris sẽ thở phào nhẹ nhõm khi Blanc tuyên bố: “Chúng tôi còn một trận ở Ligue 1 và trận chung kết Cúp QG. Tôi muốn các cầu thủ tập trung tối đa cho 2 trận đấu quan trọng này. Sau khi trải qua nhiều khoảnh khắc khó khăn ở mùa này, tôi rút ra nhiều bài học quý cho PSG và cho riêng bản thân. Tôi còn 1 năm hợp đồng với PSG và tôi sẽ tôn trọng nó. Tôi sẽ ở lại PSG mùa tới”.

Như thế, PSG và Blanc chưa muốn dừng lại. Họ sẽ tiếp tục cộng tác với những tham vọng mới, lớn hơn.

HLV có nhiều danh hiệu nhất PSG
Mới chỉ 2 mùa bóng dẫn dắt PSG, nhưng Blanc đã trở thành HLV giành được nhiều danh hiệu nhất lịch sử CLB. Với chức vô địch Ligue 1 mùa này, chiến lược gia 49 tuổi đã có được 6 danh hiệu cùng đội bóng thủ đô, đó là 2 chức VĐQG, 2 Siêu Cúp Pháp, 2 Cúp Liên đoàn. Nếu thắng trong trận chung kết Cúp QG với Auxerre 2 tuần nữa, Blanc sẽ có 7 danh hiệu cùng PSG.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Gala trao giải các danh hiệu Ligue 1 2014/15: Lacazette xuất sắc nhất Gala trao giải các danh hiệu Ligue 1 2014/15: Lacazette xuất sắc nhất

    Phong độ ấn tượng mà tiền đạo Alexandre Lacazette đã thể hiện trong màu áo Lyon ở mùa giải vừa qua đã được tưởng thưởng xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1.

  • Hôm nay trao các danh hiệu xuất sắc nhất Ligue 1 2014/15: PSG có cơ hội thâu tóm tất cả Hôm nay trao các danh hiệu xuất sắc nhất Ligue 1 2014/15: PSG có cơ hội thâu tóm tất cả

    PSG đang tiến rất gần đến cú ăn ba lịch sử: VĐQG, Cúp QG và Cúp Liên đoàn. Đêm nay, gala trao giải các danh hiệu xuất sắc nhất mùa bóng sẽ diễn ra tại Paris. Một lần nữa ĐKVĐ Ligue 1 lại thâu tóm các giải thưởng?

  • Hành trình vô địch Ligue 1 của PSG qua ảnh Hành trình vô địch Ligue 1 của PSG qua ảnh

    Như vậy là PSG đã chính thức bảo vệ thành công chức vô địch Ligue 1 mùa giải năm nay sớm trước một vòng đấu. Cùng nhìn lại những điểm nhấn trong hành trình chinh phục của họ.

  • Thắng sít sao Montpellier, PSG vô địch Ligue I sớm 1 vòng Thắng sít sao Montpellier, PSG vô địch Ligue I sớm 1 vòng

    Đánh bại Montpellier, PSG đã chính thức giành chức vô địch Ligue I sớm 1 vòng đấu. Đây là danh hiệu VĐQG mùa thứ 3 liên tiếp của “người khổng lồ” nước Pháp, qua đó thiết lập quyền lực tuyệt đối ở Ligue I.

  • 02h00 ngày 17/5, Montpellier vs PSG: Vượt khó để lên ngôi 02h00 ngày 17/5, Montpellier vs PSG: Vượt khó để lên ngôi

    PSG không có lực lượng mạnh nhất cho chuyến làm khách tại Montpellier đêm nay. Nhưng không sao, HLV Laurent Blanc đã có giải pháp giúp đội nhà vượt khó tại La Mosson để giành chức vô địch Ligue 1 lần thứ ba liên tiếp theo cách ấn tượng nhất.

  • Tổng quan vòng 37 Ligue 1: PSG đăng quang cuối tuần này? Tổng quan vòng 37 Ligue 1: PSG đăng quang cuối tuần này?

    Chỉ cần một trận hòa tại Montpellier, PSG sẽ chính thức bảo vệ thành công chức vô địch Ligue 1 sớm 1 vòng đấu. Đây là kịch bản có tới 99% sẽ xảy ra ở vòng 37 cuối tuần này.

  • Lacazette & Fekir đồng ý ở lại Lyon Lacazette & Fekir đồng ý ở lại Lyon

    Lyon đã vỡ mộng vô địch Ligue 1 mùa này nhưng họ lại có một “chiến thắng” an ủi khi hai tài năng trẻ Alexandre Lacazette và Nabil Fekir quyết định ở lại. Chính chủ tịch Jean-Michel Aulas của Lyon vừa khẳng định điều này.

  • Marco Verratti: Người khổng lồ trong hình hài bé nhỏ Marco Verratti: Người khổng lồ trong hình hài bé nhỏ

    Nếu như trước đây, Marco Verratti thường bị chê “chưa lớn”, thì mùa này, anh đã trưởng thành vượt bậc để trở thành cầu thủ quan trọng bậc nhất của PSG, và là một trong những tiền vệ giỏi nhất Ligue 1.

  • Marseille từ cõi chết trở về Marseille từ cõi chết trở về

    Từng có lúc tưởng như hết hy vọng dự Champions League, Marseille đã bừng tỉnh trong những vòng đấu gần đây, đặc biệt là trận “chung kết” với Monaco (2-1) ngay tại sân nhà Velodrome, nơi thầy trò Marcelo Bielsa liên tục gây thất vọng trong thời gian qua.

  • Marseille 2-1 Monaco: Cuộc đua Champions League chưa ngã ngũ Marseille 2-1 Monaco: Cuộc đua Champions League chưa ngã ngũ

    Hai bàn thắng chỉ trong 11 phút cuối trận đã giúp đội chủ nhà Marseille có màn ngược dòng ấn tượng trước Monaco, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua chính đối thủ công quốc để giành vé dự Champions League.

  • Lyon thua sốc Caen 0-3: Nỗi thất vọng Sư tử sông Rhone Lyon thua sốc Caen 0-3: Nỗi thất vọng Sư tử sông Rhone

    Khi Monaco rồi đến lượt Marseille sớm đầu hàng ở cuộc đua vô địch mùa này, NHM Ligue 1 đã trao cả niềm tin vào Lyon với sứ mệnh ngăn chặn bước chân hủy diệt của “gã khổng lồ” PSG. Tuy nhiên, tất cả một lần nữa phải thất vọng bởi Sư tử sông Rhone đã gục ngã khi cuộc chiến vừa bước vào giai đoạn căng thẳng nhất.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x