Cavani mới tham gia trọn vẹn các buổi tập cùng PSG từ hôm thứ Tư (7/8), chỉ hai ngày trước trận gặp Montpellier. Thời gian quá ngắn để anh đạt thể lực yêu cầu cho trận mở màn mùa giải. Dẫu vậy HLV Laurent Blanc nhiều khả năng vẫn điền tên Cavani vào danh sách thi đấu để thỏa mãn sự chờ đợi các CĐV. Trước Montpellier, có thể tiền đạo 26 tuổi sẽ ra mắt bằng ít phút thi đấu hiệp 2.
Người Paris cần Cavani hòa nhập nhanh nhất có thể. 64 triệu euro phải được thể hiện lập tức bằng những bàn thắng, những màn trình diễn đỉnh cao. Cũng may, thích nghi với môi trường mới là sở trường của tiền đạo người Uruguay. Mùa đầu tiên ở Napoli (2010/11), Cavani đã tỏa sáng với 33 bàn thắng sau 47 trận. Trước đó ở Palermo, Cavani ở tuổi 20 đã trở thành linh hồn trên hàng công với 37 trận tại mùa 2007/08 (5 bàn thắng). Hay tại CLB thiếu thời Danubio, chàng trai 18 tuổi Cavani gây ấn tượng mạnh ngay năm đầu tiên 2005 (7 bàn thắng, 15 trận).
Tất nhiên, PSG là môi trường khác hẳn với áp lực và kỳ vọng đè nặng lên vai Cavani. Nhưng vào thời điểm chín muồi của tài năng, Cavani sẵn sàng đối phó với mọi thử thách. Sự sẵn sàng thể hiện ngay trong phát biểu thiện chí của cựu tiền đạo Napoli về Ibrahimovic: “Tôi đã đối đầu anh ấy ở Serie A. Đó là một tiền đạo rất mạnh. Thành thật mà nói, tôi rất thích thú với việc sát cánh cùng Ibrahimovic“.
Ibra - Cavani, đó là “song sát” trong mơ của PSG. Các ông chủ Qatar chi 64 triệu euro mua Cavani cũng chỉ vì muốn nhìn thấy “cặp tiền đạo hay nhất thế giới“ này như nhận xét của chủ tịch Nasser Al-Khelaifi. HLV Laurent Blanc xây dựng sơ đồ 4-4-2 cũng để phục vụ bộ đôi Ibra-Cavani. Tờ France Football vừa thực hiện cuộc thăm dò trên 5.000 độc giả về tương quan sức mạnh giữa cặp Ibra-Cavani và Messi-Neymar. Kết quả, 34% ý kiến ủng hộ bộ đôi của PSG và 66% chọn ngược lại. Rõ ràng Ibra-Cavani không phải tự ti trước bất kỳ bộ đôi “hàng khủng“ nào.
Cần thực tế sân cỏ để nhìn thấy kết quả của ý tưởng lắp ghép này. Song những hy vọng lạc quan là hoàn toàn có cơ sở. Ibrahimovic và Cavani thuộc hai mẫu tiền đạo khác nhau, một người ưa kỹ thuật và ngẫu hứng, một người cực kỳ thính nhạy với bàn thắng. Sự khác biệt sẽ giúp họ bổ sung cho nhau và làm đa dạng hàng công của PSG. Một ví dụ nhỏ, Cavani có chiều cao thấp hơn Ibra nhưng đánh đầu tốt hơn tiền đạo người Thụy Điển (7 bàn bằng đầu mùa trước so với 4 của Ibra). PSG giờ không còn lo phung phí những quả tạt cánh khi có Cavani trong vòng cấm.
Với sơ đồ 4-4-2 của Blanc, Ibra sẽ đá thấp hơn để hỗ trợ Cavani trong vai trò trung phong. Đừng lo cái Tôi quá lớn của Ibra không thích điều này khi mùa trước anh từng không ít lần đá lùi như vậy. Cavani, chứ không phải Ibra, sẽ được phục vụ tối đa để cất cánh tại Ligue 1 2013/14.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn