Thủ thành Gianluigi Buffon: 'Tôi ở đây để nâng tầm PSG'

Minh Huy
09:40 ngày 23-10-2018
Gianluigi Buffon vừa làm khách mời đặc biệt trên kênh Canal Football Club. Thủ môn huyền thoại người Italia nói về cuộc cạnh tranh lành mạnh với Alphonse Areola tại PSG, cũng như tham vọng nâng tầm đội chủ sân Parc des Princes…
Thủ thành Gianluigi Buffon: 'Tôi ở đây để nâng tầm PSG'

“Tôi đến Paris để làm mới mình”

Buffon đang sống những ngày tháng rất tươi đẹp và êm đềm tại PSG. Khi trả lời phỏng vấn trên Canal Football Club, thủ môn kỳ cựu 40 tuổi xác định rõ những mục tiêu mới của mình, cả về cá nhân lẫn tập thể. Qua đó, Buffon nhấn mạnh anh đến PSG không phải chỉ để sưu tập các danh hiệu, mà còn để tự hoàn thiện bản thân, học cách thích nghi với cuộc sống hiện tại. Đặc biệt sẽ giúp anh hiểu hơn cuộc sống xa sân cỏ trong tương lai gần. 

“Thành tích rất quan trọng, nhưng tôi đến Paris là để hoàn thiện mình. Tôi vẫn muốn tiếp tục chiến thắng. Tôi có mặt tại đây là để cải thiện thành tích cho chính bản thân và nâng tầm đội bóng bằng những kinh nghiệm, bản lĩnh của bản thân tôi. Thành thật mà nói, tôi sẽ vô cùng hạnh phúc nếu PSG giành chức vô địch Champions League. Nhưng hai lần gần nhất vào chung kết cùng Juventus, tôi đã chạm trán những đội bóng mạnh hơn mình rất nhiều. Và PSG liệu có thể đăng quang không ư? Người Italia có câu: hy vọng là điều cuối cùng mất đi. Bạn có niềm tin, bạn sẽ chiến thắng”, Buffon nhấn mạnh.

Nói về hoàn cảnh hiện tại của mình tại PSG, Buffon cho biết anh không có tham vọng chơi đủ 70 trận cả mùa trên mọi đấu trường và sẵn sàng cạnh tranh lành mạnh với Areola để được bắt chính. Hơn nữa, chính cuộc đua này là động lực để Buffon tập luyện chăm chỉ, tập trung tối đa khi thi đấu và hướng tới những mục tiêu mới. “Tôi rất hài lòng với vị trí hiện tại của mình tại PSG. Bởi tôi không có tham vọng chơi đủ cả 70 trận mỗi mùa, nhưng tôi muốn chơi những trận đấu tốt, chất lượng. Tôi nghĩ để xây dựng một đội bóng mạnh, PSG cần 2 thủ môn giỏi. Tôi không biết khi 20 tuổi mình sẽ phản ứng thế nào khi không thường xuyên bắt chính, nhưng ở tuổi 40, vị trí hiện tại là hoàn hảo với tôi”.

Bên cạnh đó, Buffon cũng tiết lộ về 3 thủ môn hay nhất thế giới trong mắt anh. Buffon cho rằng quá khó khi chỉ được phép kể ra ba người. Vì thế, anh cần phải quên cả trăm thủ môn xuất sắc khác để chỉ nói về Neuer, Oblak và Alisson.



“Mbappe có cả một tương lai rực rỡ”

Ngoài ra, Buffon cũng nói về Kylian Mbappe, thần đồng bóng đá Pháp và thế giới hiện tại. Thủ môn huyền thoại này ấn tượng về Mbappe ngay lần đầu tiên họ chạm trán nhau tại Champions League 2016/17. Khi ấy, tiền đạo 19 tuổi khoác áo Monaco, còn thủ môn 40 tuổi đang chơi cho Juventus. Theo Buffon, cách đây 2 năm, Mbappe đã là một tài năng hiếm thấy. Còn hiện tại, Mbappe đã tiến bộ rất nhiều để trở thành chân sút hàng đầu thế giới.

“Nếu duy trì được khát vọng, Mbappe sẽ là số 1 thế giới. Cậu ấy có cả một tương lai rực rỡ phía trước. Tôi không muốn nói Mbappe chỉ đơn thuần là một nhà vô địch thế giới, mà cậu ấy sẽ có một sự nghiệp đi vào lịch sử làng túc cầu. Mbappe sẽ thuộc tốp những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới.


Nhưng có một trở ngại lớn là cậu ấy còn rất trẻ. Bởi vậy, duy trì phong độ đỉnh cao, giữ vững bản lĩnh và tinh thần thi đấu trong suốt 15 năm tới không phải là điều đơn giản. Nó sẽ tiêu tốn của Mbappe rất nhiều thứ. Nhưng tôi đã nói với Mbappe rằng cậu ấy có thể làm được và cậu ấy sẽ tìm thấy điều đó trên con đường của mình, tìm thấy sức mạnh để vượt qua tất cả”, Buffon nhấn mạnh về tài năng của người đồng đội kém mình tới 21 tuổi!

Khi được hỏi về tương lai mùa tới tại PSG, Buffon cũng không giấu giếm: “Có thể tôi sẽ có cơ hội ở lại Paris. Nhưng tôi thích sống bằng hiện tại hơn. Cuộc sống trôi qua mỗi ngày, mỗi tuần với trái bóng trong tay, là điều tuyệt diệu nhất”.

Buffon đánh giá cao Areola


Trước câu hỏi về Alphonse Areola, Buffon khẳng định Areola là thủ môn rất giỏi, chuyên nghiệp và sẽ còn phát triển. “Nhiều người nghĩ chúng tôi không hài lòng về nhau khi phải cạnh tranh quyết liệt suất bắt chính. Nhưng thực tế chúng tôi là những người bạn, tập luyện cùng nhau, cười đùa cùng nhau. Tôi là CĐV đầu tiên của cậu ấy. Tôi luôn muốn Areola thi đấu tốt. Với tôi, cậu ấy ở đẳng cấp hàng đầu”.

Quý ông đích thực
Nổi tiếng là một huyền thoại, nhưng Buffon còn là một quý ông đích thực. Điều ấy được anh khẳng định tại Paris bằng sự khiêm nhường trong phòng thay đồ. Buffon luôn lo lắng, lắng nghe và giúp đỡ những người khác. “Tôi không thích nói nhiều về bản thân, chỉ mong giúp đỡ được cho đồng đội. Có vẻ tuổi càng cao thì người ta càng vị tha hơn”, Buffon nhấn mạnh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x