Verratti dự khán trận Monaco - Juventus: Mũi tên trúng hai đích

MINH HUY
14:13 ngày 04-05-2017
Marco Verratti đã tới Monaco cùng người đại diện Donato di Campli để sự khán trận Monaco - Juventus trong khuôn khổ bán kết lượt đi Champions League, dấy lên lo ngại về việc tiền vệ người Italia bắt liên hệ với Bà đầm già thành Turin. Hoặc đây có thể là động thái gây sức ép để gia hạn hợp đồng.
Verratti dự khán trận Monaco - Juventus: Mũi tên trúng hai đích

Tìm bến đỗ lớn hơn…

Được PSG cho phép nghỉ ngơi hai ngày, Verratti lập tức cùng người đại diện của anh là Di Campli đến Monaco để dự khán trận đấu giữa đội chủ nhà với Juventus ở trận bán kết lượt đi Champions League 2016/17 rạng sáng qua. Phải chăng chính tiền vệ người Italia “bật đèn xanh” để Juventus tiếp cận mình? 

Cần nhấn mạnh rằng vài năm gần đây, Lão phu nhân liên tục tấn công Verratti nhưng không có hiệu quả. Song, giờ đây, mọi chuyện đều có thể bởi Verratti mới đây cũng từng công khai khen ngợi đội bóng Italia và để ngỏ khả năng trở lại Italia.

Trước thông tin này, người đại diện Di Campli của Verratti đã lên tiếng phủ nhận. “Không có chuyện chúng tôi hẹn trước với Juventus hay những việc tương tự. Chúng tôi đến đây theo nhu cầu cá nhân và Marco muốn có một kỳ nghỉ ngắn thực sự trước khi bước vào những vòng đấu cuối của giải VĐQG Pháp”, Di Campli cho biết trên Sky Sport. 

Tuy nói vậy, nhưng Di Campli cũng giống thân chủ của mình, tiếp tục úp mở về tương lai của anh. “Đến thời điểm này, chẳng có gì là chắc chắn về tương lai của Marco cả. Chủ tịch PSG đã nói Marco sẽ ở lại và chúng tôi thừa nhận điều đó. Mặc dù vậy, Marco đã 24 tuổi, cậu ấy cần phải có những chức vô địch khác, ngoài Ligue 1”.

Chính những thất bại liên tiếp ở Champions League và Ligue 1 mùa này, mà cụ thể là bị Barcelona loại cay đắng, đồng thời trận thua Nice lấy đi rất nhiều cơ hội bảo vệ thành công ngai vàng nước Pháp của PSG, thực sự ảnh hưởng rất nhiều tới Verratti. Thậm chí, sau thất bại 1-3 trước Nice ở vòng 35, Verratti tỏ rõ thái độ không hài lòng. Dường như anh muốn tìm một bến đỗ lớn hơn để chinh phục đỉnh cao châu Âu…


Hay gây sức ép để gia hạn hợp đồng?

Cũng có thể thông qua động thái này, Verratti muốn gây sức ép để gia hạn hợp đồng và buộc PSG phải mua vài siêu sao ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè, phục vụ cho mục đích vô địch Champions League trong thời gian sớm nhất. “Nếu như các bạn nghĩ rằng Ligue 1 là mục tiêu của Marco, thì các bạn đã nhầm to”, Di Campli từng nhấn mạnh điều đó cách đây không lâu trước lãnh đạo PSG cũng như các CĐV đội bóng thủ đô. 
 
PSG hiện không cần tiền và chắc chắn sẽ từ chối mọi lời đề nghị để giữ chân các ngôi sao, đặc biệt Verratti, người mà họ liên tục nhấn mạnh rằng không thể thay thế tại sân Parc des Princes. Hợp đồng giữa Verratti với ĐKVĐ Ligue 1 kéo dài đến tháng 6/2021 và mức lương của anh hiện tại chỉ xếp thứ 5 tại PSG. 

Trong khi đó, Edinson Cavani cũng vừa gia hạn với PSG đến tháng 6/2020 và trở thành cầu thủ được nhận lương cao nhất CLB. Vì thế, chàng tiền vệ nhỏ con này muốn “lợi dụng” tình thế để thương lượng gia hạn hợp đồng thêm một lần nữa với một mức lương mới cao hơn.

“Tôi không khẳng định điều gì vào lúc này. Bởi điều đó sẽ ảnh hưởng tới PSG và chính bản thân Marco. Tất nhiên chúng tôi sẽ yêu cầu gặp BLĐ PSG để bàn bạc về tương lai của Marco. Sau trận chung kết Cúp QG Pháp, chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này”, Di Campli nhấn mạnh.

Verratti muốn hưởng lương 12 triệu euro/năm
Năm ngoái, Verratti đã gia hạn hợp đồng với PSG đến tháng 6/2021 cùng mức lương 8 triệu euro/năm. Tuy nhiên, từ đầu năm 2017 đến nay, rất nhiều lần tiền vệ người Italia muốn kéo dài hợp đồng với ĐKVĐ Ligue 1 và tăng lương gấp rưỡi hiện tại. Trong số các ngôi sao của PSG, Verratti chỉ có thu nhập xếp thứ 5 sau Cavani, Di Maria, Matuidi và Pastore.

Chủ tịch Nasser al-Khelaifi (PSG): “Verratti là cầu thủ rất quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài của PSG. Chúng tôi sẽ có cách để cậu ấy gắn bó trọn đời với CLB”. 

5 - Từ khi đến PSG vào Hè 2012, Verratti đã 5 lần được tăng lương từ 850.000 euro/năm lúc ban đầu tới 8 triệu euro/năm hiện tại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x